1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ thành Donnarumma gửi tâm thư chia tay AC Milan

Sông Lam

(Dân trí) - Thủ thành Gianluigi Donnarumma - cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 đã đăng video ngắn kèm theo lời chào tạm biệt đến AC Milan, đội bóng anh gắn bó từ khi còn là một cậu bé.

Thủ thành Donnarumma vừa trải qua kỳ Euro 2020 thành công cùng tuyển Italia. Những pha cản phá xuất sắc của anh, đặc biệt là hai pha cản phá thành công trong lượt sút luân lưu với đội tuyển Anh ở trận chung kết đã giúp đội bóng "áo thiên thanh" đến với chức vô địch. Bản thân Donnarumma cũng nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu.

Thủ thành Donnarumma gửi tâm thư chia tay AC Milan - 1

Donnarumma cản phá lượt sút luân lưu cuối cùng của Bukayo Saka của tuyển Anh và giúp Italia giành chức vô địch Euro 2020.

Ngay sau khi Euro 2020 kết thúc, Donnarumma cũng khiến người hâm mộ AC Milan tiếc nuối khi anh sẽ rời CLB để gia nhập đội bóng mới.

"Những sự lựa chọn khó khăn luôn là một phần trong sự trưởng thành của người đàn ông. Tôi đến Milan từ khi còn là một cậu bé. Trong 8 năm, tôi được mặc chiếc áo này cùng với niềm tự hào. Tôi chiến đấu, cam chịu thất bại, giành chiến thắng, nhiều lần bật khóc vì đau đớn hoặc vui mừng cùng các đồng đội, HLV của mình", Donnarumma mở lời trong video gửi đến người hâm mộ.

"Bây giờ, đến lúc phải nói lời chia tay. Quyết định rời xa Milan không thể giải thích đầy đủ chỉ trong một bài viết. Có lẽ điều đó sẽ không thể giải thích được bởi sự chi phối của những cảm xúc từ trong trái tim.

Điều tôi có thể nói lúc này đó là tôi cần thay đổi, đối mặt với những sự thách thức để trưởng thành và hoàn thiện bản thân", thủ môn 22 tuổi chia sẻ về lý do không thể gắn bó với AC Milan.

Ở cuối bài viết, Donnarumma bày tỏ tình cảm với các Milanista (tên gọi thân thương chỉ cổ động viên AC Milan). Anh cũng chúc cho đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ gặt hái nhiều thành công. Donnarumma khẳng định tình cảm của anh với AC Milan là điều mà khoảng cách và thời gian không thể xóa nhòa.

Thủ thành Donnarumma gửi tâm thư chia tay AC Milan - 2

Donnarumma nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020.

Bản hợp đồng của Donnarumma với AC Milan kết thúc vào ngày 30/6. Trước đó, hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn. Theo tờ Sky Sports, người đại diện Mino Raiola muốn thân chủ của mình được trao bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, nhận mức lương 12 triệu euro mỗi năm. Bản thân Raiola muốn có thêm 20 triệu euro tiền lót tay từ thương vụ này.

Giám đốc Kỹ thuật Paolo Maldini không chấp nhận yêu cầu từ phía Raiola. Không lâu sau đó, ông quyết định trả cho Lille 13 triệu euro để đưa thủ môn Mike Maignan về thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc Donnarumma không còn tương lai ở San Siro.

Sau nhiều nỗ lực đàm phán, Mino Raiola đạt được thỏa thuận đưa Donnarumma đến Paris Saint Germain (PSG). Tại đây, Donnarumma được cho là sẽ nhận mức lương 12 triệu euro mỗi mùa. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết bản hợp đồng giữa hai bên sẽ được công bố vào tuần tới.