1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Viết Nam phải rời đội tuyển

Do gặp khó khăn về sức khỏe (tái phát chấn thương dây chằng háng, co rút toàn thân), thủ môn Viết Nam của CLB SLNA đã bị thay thế bằng Ngọc Tú, người cũng từng được gọi vào đội dự tuyển U23 ở lần tập trung trước.

Bác sĩ Bạch Quốc Ngọc của đội tuyển cho biết: “Đầu tiên, Nam nói với tôi rằng cậu ấy bị mệt. Sau đó, trong buổi tập chiều, cậu ấy có dấu hiệu xuống sức rất nhanh và bị chuột rút. Ngay lập tức, chúng tôi đưa Nam vào phòng y tế ở Nhổn để khám. Kết quả điện tim của Nam cho thấy có vấn đề về tim mạch. Hơn nữa, lượng bạch cầu trong máu lớn hơn nhiều so với người bình thường. Điều đó cho thấy Nam có thể bị nhiễm trùng".

 

Sáng nay, bác sĩ của đội sẽ đưa Viết Nam đến Viện Y học TDTT để khám toàn diện, trước khi trả về địa phương.

 

Trước buổi tập chiều qua, HLV Riedl động viên tinh thần cho Viết Nam và khuyên thủ môn của SLNA này yên tâm tĩnh dưỡng đồng thời hứa rằng anh sẽ vẫn được gọi trở lại đội tuyển khi sức khỏe ổn định.

 

Ngay sau khi được thông báo về tình hình sức khỏe của thủ thành Viết Nam, HLV Riedl đã tham khảo ý kiến của ban huấn luyện rồi ra quyết định triệu tập gấp thủ thành Ngọc Tú. Và trong chiều qua, người gác cầu môn của CLB Nam Định đã có mặt tại Nhổn.

 

Tuy nhiên anh chỉ khởi động và tập nhẹ chứ chưa tham gia các nội dung mà trợ lý Trần Văn Khánh dành cho Quang Huy và Đức Cường. Bài tập của nhóm giữ thành hôm qua đã có thêm nhiều yêu cầu về cách thức xử lý tình huống bằng chân.

 

Phần còn lại của đội tuyển tiếp tục bị ông Riedl "quần thảo" với những bài phối hợp nhóm trong không gian hẹp. Ông chia 21 cầu thủ thành 3 nhóm, mặc áo đỏ, vàng và xanh thay phiên nhau tập bài 7 chống 7, mỗi đội bảo vệ 3 cầu môn nhỏ theo kiểu "gôn tôm".

 

Ở bài tập này, yêu cầu của BHL đặt ra là các cầu thủ chỉ được phép chơi không quá 3 chạm, phải chuyền bóng chính xác, giữ bóng hợp lý, phối hợp càng nhanh càng tốt và dứt điểm vào cầu môn gần nhất. Không khó để nhận ra người nổi bật nhất trên sân là Văn Quyến. Những pha che chắn, chuyền bóng cũng như tự kết thúc khéo léo của anh khiến ông Riedl rất hài lòng. Quốc Vượng cũng nhận được những lời động viên tương tự.

 

Chỉ sau một hiệp đấu, Văn Trương đã phải rời sân với chiếc đầu gối chườm đá. Tuy nhiên anh sẽ không phải làm bạn với Tài Em lâu, bởi các bác sỹ cho biết hôm nay (13/9), anh sẽ có thể tập lại bình thường.

 

Chiều nay, 25 tuyển thủ sẽ được chia làm 2 đội thi đấu “như thật” tại sân Mỹ đình. Sau đó một ngày, các bác sĩ ở Trung tâm Y tế TDTT sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 26 cầu thủ. Mục đích của buổi kiểm tra này là phát hiện ra những cầu thủ không đủ điều kiện sức khỏe để tập luyện vào thi đấu với cường độ cao, mặt khác, giúp HLV Riedl hiểu chính xác hơn về thể lực của các học trò.

 

Danh sách 26 cầu thủ:

 

3 thủ môn: Bùi Quang Huy (SĐ. Nam Định), Trần Đức Cường (Đà Nẵng), Ngọc Tú (SĐ.NĐ)

 

8 hậu vệ: Trần Trọng Bình (Khánh Hoà), Nguyễn Hải Lâm (HAGL), Nguyễn Hoàng Thương (GĐT), Huỳnh Quang Thanh (Đông Á), Lê Bật Hiếu (Hải Phòng), Phạm Minh Đức (SLNA), Dương Văn Pho (Đồng Tháp), Lê Văn Trương (Huda Huế).

 

9 tiền vệ: Trần Minh Thiện (HAGL), Lê Tấn Tài (Khánh Hoà), Nguyễn Vũ Phong (Vĩnh Long), Lê Quốc Vượng (SLNA), Châu Lê Phước Vĩnh (Đà Nẵng), Phan Văn Tài Em (GĐT), Nguyễn Quý Sửu (Đồng Tháp), Huỳnh Quốc Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Biển (SĐ.NĐ).

 

5 tiền đạo: Lê Công Vinh, Phạm Văn Quyến (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Anh Đức (Đông Á) và Nguyễn Đình Việt (HAGL), Hoàng Ngọc Linh (SĐ.NĐ).

 

 

Kế hoạch của đội U23 Việt Nam từ nay cho đến cuối năm

 

3/9 - 17/9: Tập huấn trong nước tại Nhổn và Mỹ Đình

18/9: Đi TPHCM  

20 - 24/9: Dự Cup LG tại TPHCM

25 - 29/9: Nghỉ tự do  

30/9: Tập trung trở lại tại Trung tâm HLTTQG I

1 - 17/10: Tập huấn tại Áo

18/10: Về nước  

19 - 25/10: Tập huấn trong nước tại Trung tâm HLTTQG I

26 - 30/10: Dự Cup Agribank tại Hà Nội

31/10 - 4/11: Nghỉ tự do   

5 - 21/11: Tập trung trở lại, tập huấn trong nước tại Trung tâm HLTTQG I

22/11 - 4/12: Dự SEA Games 22 Philippines

 

Theo Vietnamnet/Vnexpress