1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn mắc lỗi khiến đội bóng của Đặng Văn Lâm trắng tay

Hạo Minh

(Dân trí) - Cerezo Osaka thi đấu vòng hai J1 League bằng chuyến làm khách trên sân của đương kim vô địch Kawasaki Frontale. Dù hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng Cerezo Osaka vẫn thua 2-3 chung cuộc.

Đội bóng của Văn Lâm thua đắng trước đương kim vô địch J1 League

Sau chiến thắng ấn tượng ở trận đầu ra quân trước Kashiwa Reysol, Cerezo Osaka làm khách trên sân của Kawasaki Frontale. Đó là thách thức không nhỏ với đội bóng của thủ thành Đặng Văn Lâm bởi đối thủ là đương kim vô địch J1 League.

Phút thứ 5, tiền đạo Yoshito Okubo thực hiện một cú sút xa đẹp mắt từ bên phải, trước vòng cấm địa. Bóng đi tầm cao chéo vào góc trái cầu môn khiến thủ thành của Kawasaki Frontale không kịp cản phá. 

Thủ môn mắc lỗi khiến đội bóng của Đặng Văn Lâm trắng tay - 1

Yoshito Okubo

Dẫu vậy lợi thế dẫn bàn của đội khách chỉ tồn tại được hai phút. Phút 7, tiền đạo Damiao của đội chủ nhà đã đánh đầu ở cự ly gần sau cú tạt như đặt của đồng đội, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. 

Cerezo Osaka tiếp tục gây bất ngờ với bàn thắng thứ hai ở phút 21. Người ghi bàn cho đội khách vẫn là Yoshito Okubo, lần này cầu thủ số 20 của đội khách đã băng vào đệm bóng ở gần cột dọc trái đưa Cerezo Osaka vượt lên dẫn trước 2-1.

Cerezo Osaka đã giữ được lợi thế dẫn bàn bước vào giờ nghỉ. Tuy nhiên, Kawasaki Frontale đã chứng minh được đẳng cấp của đội vô địch trong hiệp thi đấu thứ hai. Và lại là cuộc rượt đuổi ghi bàn giữa Yoshito Okubo và Daimao.

Phút 47, Damiao đã giúp đội chủ nhà có được bàn thắng gỡ hòa 2-2. Đó là tình huống ghi bàn tương tự bàn gỡ hòa trước đó của cầu thủ này, Damiao đánh đầu thoải mái từ cự ly 5m đưa bóng vào lưới. Điều đáng nói trong bàn thua này thủ thành Kim Jin-Hyeon đã mắc lỗi khi anh để lọt bóng qua hai chân. 

Thủ môn mắc lỗi khiến đội bóng của Đặng Văn Lâm trắng tay - 2

Bàn thua thứ hai của Cerezo Osaka 

Kawasaki Frontale chơi quyết tâm cao trong hiệp hai, đội chủ nhà vượt trội trước đội khách và họ cũng tìm được bàn thắng thứ ba ở phút 62 do công của tiền vệ Kaoru Mitoma. Ở cuối trận, Kawasaki Frontale còn đưa được bóng vào lưới của đội khách thêm một lần nữa, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Chiến thắng trước Cerezo Osaka giúp Kawasaki Frontale vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau hai trận, trong khi đó  Cerezo Osaka vẫn chỉ có ba điểm và vẫn đứng thứ 4.

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã gia nhập Cerezo Osaka vào tháng 1 vừa qua, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên anh chưa thể sang Nhật Bản hội quân cùng đội bóng mới.