1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Ghana nói lời cay đắng khi chứng kiến Ai Cập mất vé World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã gửi đơn kiện lên FIFA sau khi mất vé dự World Cup 2022 vào tay Senegal một cách cay đắng. Tuy nhiên cựu thủ môn của Ghana cho rằng Ai Cập bị loại là do... quả báo.

Ai Cập gửi đơn kiện lên FIFA sau trận thua cay đắng trước Senegal

Ở trận play-off lượt đi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi, đội tuyển Ai Cập nắm lợi thế lớn khi giành chiến thắng trước Senegal với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, đội chủ nhà Senegal nhanh chóng quân bình tỷ số ở trận lượt về khi ghi bàn ngay phút thứ ba của trận đấu.

Những phút còn lại, cả hai đội không thể có thêm bàn thắng và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trong loạt "đấu súng" này, đội chủ nhà Senegal đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 để giành vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay.

Thủ môn Ghana nói lời cay đắng khi chứng kiến Ai Cập mất vé World Cup - 1

Tiền đạo Mohamed Salah của Ai Cập bị chiếu laser vào mặt khiến anh thực hiện không thành công lượt sút luân lưu (Ảnh: Dailymail).

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã không phục trước cách giành chiến thắng của Senegal, khi để cho các cổ động viên trên sân liên tục chiếu laser vào mặt của các cầu thủ Ai Cập. Đặc biệt, việc bị chiếu laser vào mặt là nguyên nhân khiến các cầu thủ Ai Cập thực hiện không tốt loạt sút luân lưu và để thua sau đó.

Ngay cả ngôi sao Mohamed Salah của Ai Cập cũng thực hiện không thành công lượt sút luân lưu khi anh bị chiếu laser vào mặt cùng những lời lẽ mang tính chất phân biệt chủng tộc.

Thậm chí sau trận đấu, Mohamed Salah và nhiều tuyển thủ của Ai Cập còn phải nhờ đến lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi sân khi bị các CĐV tấn công bằng các "vật thể lạ" được ném từ trên khán đài xuống. Xe buýt chở các tuyển thủ Ai Cập cũng bị nhiều CĐV Senegal quá khích tấn công kể cả trước và sau khi kết thúc trận đấu.

Thủ môn Ghana nói lời cay đắng khi chứng kiến Ai Cập mất vé World Cup - 2

Mohamed Salah phải nhờ đến lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi sân khi bị các CĐV Senegal tấn công bằng các "vật thể lạ" (Ảnh: Dailymail).

Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã chính thức gửi đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để đòi lại công bằng cho đội nhà sau trận thua cay đắng nói trên. Theo tờ Dailymail, FIFA đã nhận được đơn kiện của Liên đoàn bóng đá Ai Cập và đang tiến hành điều tra để xử lý vụ việc.

FIFA tuyên bố sẽ kiểm tra các báo cáo trận đấu trước khi quyết định các bước tiếp theo. "FIFA hiện đang trong quá trình phân tích các báo cáo trận đấu chính thức của trận đấu vòng loại FIFA World Cup giữa Senegal và Ai Cập", thông báo từ trang chủ FIFA nêu rõ.

Cựu thủ môn Ghana tuyên bố Ai Cập bị loại do... quả báo

Việc tuyển Ai Cập mất vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar sau khi bị các CĐV của Senegal sử dụng các "trò bẩn" như chiếu tia laser vào mặt, dùng nhiều từ mang tính chất phân biệt chủng tộc, cựu thủ môn Ghana Fatau Dauda lại bày tỏ sự vui mừng và cho rằng Ai Cập bị loại là do... quả báo.

Thủ môn Ghana nói lời cay đắng khi chứng kiến Ai Cập mất vé World Cup - 3

Cựu thủ môn Ghana Fatau Dauda tố cáo anh cũng từng bị các CĐV Ai Cập chiếu laser vào mặt khi đang thi đấu (Ảnh: Dailymail).

Cựu thủ môn 36 tuổi - người đã có 26 lần ra sân cho "Những ngôi sao đen" - đã đăng một bức ảnh của anh trên twitter về việc anh từng bị các cổ động viên Ai Cập chiếu tia laser vào mặt trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 vào tháng 11 năm 2013.

Thủ môn Ghana nói lời cay đắng khi chứng kiến Ai Cập mất vé World Cup - 4

Dauda cho rằng việc Ai Cập bị loại khỏi World Cup là 'quả báo nhãn tiền" (Ảnh: Dailymail).

Kèm theo hình ảnh, Dauda viết: "Gửi các bạn Ai Cập, nghe nói các bạn đang phàn nàn về tia laser… ..? Quả báo luôn tồn tại".

Đáng chú ý, đội tuyển Ghana là một trong 5 đại diện của châu Phi đã giành vé chính thức tham dự VCK World Cup 2022 sau khi vượt qua đội tuyển Nigeria ở loạt trận play-off. Ngoài Senegal, Ghana, ba đội tuyển còn lại là Cameroon, Tunisia và Maroc.