1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Filip Nguyễn về Việt Nam, quyết làm học trò HLV Park

An An

(Dân trí) - Ngay sau khi giải CH Séc khép lại, thủ môn Filip Nguyễn sẽ lên đường trở về Việt Nam vào tháng 5 tới để hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, quyết tâm khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Theo Luật Quốc tịch, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp, nơi cư trú. Trong khi Filip Nguyễn chưa bao giờ cư trú ở Việt Nam và đây là khó khăn lớn nhất trong việc xem xét chấp thuận cho cầu thủ này nhập tịch.

Đây là lý do mà trong 2 năm qua, Filip Nguyễn và bố của mình đã rất nỗ lực xin nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng không thành công.

Theo kế hoạch, sau khi giải VĐQG CH Séc khép lại vào cuối tháng 4, Filip Nguyễn cùng bố của mình sẽ trở về quê hương Việt Nam vào tháng 5 để có đủ điều kiện nhập tịch.

Ngay sau đó, anh sẽ có cơ hội được gọi lên đội tuyển Việt Nam, khi mà cả VFF và HLV Park Hang Seo đều luôn sẵn sàng mở cửa đón các cầu thủ có dòng máu Việt.

Thủ môn Filip Nguyễn về Việt Nam, quyết làm học trò HLV Park - 1

Thủ thành Filip Nguyễn luôn khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Thời gian qua, Filip Nguyễn ấp ủ hi vọng được khoác áo đội bóng quê cha. Song vì chưa có quốc tịch nên thủ môn sinh năm 1992 vẫn chưa thực hiện được điều này.

"Tôi đã xem một vài trận đấu trực tiếp của đội tuyển Việt Nam. Cha tôi cũng gửi cho tôi những bài báo ở Việt Nam đề cập tới mình.

Đối với tôi, việc đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã là thành công rực rỡ rồi. Tôi nghĩ rằng những người hâm mộ cũng rất hạnh phúc", Filip Nguyễn chia sẻ.

Filip Nguyễn không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, Anh từng có thời gian tập luyện ở CLB hàng đầu CH Séc là Sparta Praha. Tuy nhiên, tên tuổi của người gác đền 28 tuổi gắn liền với CLB Slovan Liberec.

Tại đây, thủ thành có bố là người Việt Nam thường xuyên được bắt chính và từng có một số lần được triệu tập lên đội tuyển CH Séc.

Nếu Filip Nguyễn được gọi vào đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều sự lựa chọn chất lượng, bên cạnh đó tạo nên sự cạnh tranh thú vị với các thủ môn Đặng Văn Lâm, Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh…