1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn De Gea: "Mùa giải trước của Man Utd thật đáng xấu hổ"

Sông Lam

(Dân trí) - Thủ thành David de Gea thừa nhận mùa giải trước của Man Utd rất tồi tệ, nhưng anh kỳ vọng "Quỷ đỏ" sẽ lột xác dưới thời HLV Erik ten Hag.

"Đối với tôi và các đồng đội, đó là một mùa giải rất khó khăn, thậm chí là rất xấu hổ. Một số trận đấu cứ như một mớ hỗn độn, một thảm họa vừa xảy ra", thủ môn David de Gea bày tỏ trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên kênh ESPN.

Thủ môn De Gea: Mùa giải trước của Man Utd thật đáng xấu hổ - 1

Thủ thành De Gea thừa nhận Man Utd đã trải qua mùa giải trước rất đáng xấu hổ (Ảnh: Getty).

"Rõ ràng chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ mùa giải trước để không thể xảy ra nữa vì mùa giải mới cũng sẽ rất khó khăn. Thật là đau đớn khi nhiều trận đấu mùa trước chúng tôi không có khả năng giành chiến thắng. Thua 4-0 hay 5-0, đó là điều không thể chấp nhận được. Đôi khi bạn phải cảm thấy đau đớn để đi lên và tiếp tục", thủ môn sinh năm 1990 khẳng định.

David de Gea chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 12 của anh tại sân Old Trafford.  Anh chỉ xếp sau Phil Jone khoác áo Man Utd cho đến lúc này. Gia nhập "Quỷ đỏ" từ năm 2011, De Gea chỉ mới giành được một chức vô địch Premier League, một FA Cup, một League Cup và một Europa League.

Thủ môn De Gea: Mùa giải trước của Man Utd thật đáng xấu hổ - 2

De Gea nằm trong top thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất (Ảnh: Reuters).

Mùa giải trước, dù De Gea có phong độ vô cùng xuất sắc nhưng lại trái ngược hoàn toàn với hàng thủ tệ hại của Man Utd. Thủ thành sinh năm 1990 thực hiện tới 127 pha cứu thua ở Premier League, trung bình 3,34 lần cứu thua mỗi trận. Cựu sao Ateltico Madrid đã phải đối mặt với rất nhiều cú sút. Anh nằm trong top 3 thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất, chỉ sau Illan Meslier (143 pha cứu thua) và Kasper Schmeichel (131 pha cứu thua).

Sau khi Premier League mùa 2021/22 khép lại, "Quỷ đỏ" nhận tới 57 bàn thua sau 38 trận, trung bình 1,5 bàn mỗi trận. Đây là thống kê tệ nhất của Man Utd về số pha thủng lưới kể từ khi Premier League ra đời ở mùa 1992/93. Trong đó, đội chủ sân Old Trafford có tới 6 trận để thủng lưới từ 4 bàn trở lên.

Dù vậy, De Gea tin tưởng Man Utd sẽ hoàn toàn lột xác ở mùa giải mới dưới thời HLV Erik ten Hag. "Tất cả chúng tôi đều háo hức chờ đợi mùa giải mới với Erik ten Hag. Dưới thời HLV mới, chúng tôi đang hoạt động tốt. Ông ấy rất tập trung vào bóng đá và những gì chúng tôi cần, và các cầu thủ cũng cảm thấy như vậy. Ông ấy triển khai thứ bóng đá tuyệt vời. Tôi chắc chắn CĐV sẽ yêu thích", De Gea chốt lại.