1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thông tin Oman tung đội hình trẻ gặp tuyển Việt Nam là "đòn gió"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Theo danh sách mà Oman đăng ký với FIFA và AFC cho hai trận đấu vòng loại World Cup gặp đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc, lực lượng của họ dày dạn kinh nghiệm chứ không hề là lứa U23.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng đội tuyển Oman chỉ cử sang Việt Nam thành phần nòng cốt là lứa U23, do đội bóng Tây Á đã chắc chắn bị loại khỏi VCK World Cup 2022.

Dù vậy, theo danh sách 23 cầu thủ mà Oman đăng ký với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 24/3 tới đây, đội bóng của HLV Branko Ivankovic (người Croatia) chỉ có hai cầu thủ dưới 23 tuổi, đó là tiền vệ Arshad Al-Alawi (21 tuổi) và tiền vệ Zahir Al-Aghbari (22 tuổi).

Thông tin Oman tung đội hình trẻ gặp tuyển Việt Nam là đòn gió - 1

Oman mang thành phần mạnh nhất sang đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup (Ảnh: Liên đoàn bóng đá Oman).

Riêng Zahir Al-Aghbari đang khoác áo đội bóng Iran Mes Rafsanjan, là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Oman hiện nay.

Zahir Al-Aghbari cũng là một trong ba cầu thủ Oman sang Việt Nam lần này, đang chơi bóng tại nước ngoài. Hai người còn lại gồm thủ môn Faiz Al-Rushaidi (Mes Rafsanjan - Iran) và tiền vệ Jameel Al-Yahmadi (Qatar). 

Thủ môn đang chơi bóng tại Iran Faiz Al-Rushaidi cũng là một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất của đội tuyển Oman, với 63 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, chỉ kém hậu vệ Ali Al-Busaidi (31 tuổi, 70 lần khoác áo đội tuyển) và tiền đạo Abdulaziz Al-Muqbali (32 tuổi, 85 lần khoác áo đội tuyển).

Đặc biệt, trong thành phần 23 cầu thủ Oman chuẩn bị tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 24/3 tới, vẫn có đủ 3 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới đội bóng của HLV Park Hang Seo trong trận lượt đi, gồm tiền vệ nhạc trưởng Mohsin Al-Khaldi, tiền vệ Salaah Al-Yahyaei và tiền đạo Issam Al Sabhi.

Do các cầu thủ Oman hầu hết đang chơi bóng ở trong nước, nên họ khá hiểu nhau và khá đồng nhất về lối chơi.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn chưa quên cách các cầu thủ Oman "dựng xe buýt" trước mặt thủ môn Nguyễn Văn Toản trong trận lượt đi tại Muscat (Oman), rồi ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam từ những tình huống đá phạt góc.

Để chơi được lối chơi đó, các cầu thủ Oman nhìn chung có sức mạnh và sức bền tốt. Tuy nhiên, nếu đội tuyển Việt Nam sử dụng một thủ thành nhiều kinh nghiệm hơn, như Đặng Văn Lâm hoặc Trần Nguyên Mạnh, cùng với một hàng hậu vệ có thể hình tốt hơn so với trận lượt đi, đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể khắc chế được lối tấn công vừa nêu của Oman ở trận lượt về.

Nhìn chung, thành phần đến Việt Nam lần này của Oman là thành phần tốt nhất của bóng đá nước họ, nhưng chưa đến mức quá xa tầm với đối với đội tuyển Việt Nam.

Sau khi rút được kinh nghiệm từ trận lượt đi, đội bóng của HLV Park Hang Seo được dự báo sẽ chơi tốt hơn trong trận lượt về, nhất là khi chúng ta đang lên tinh thần sau trận thắng tuyển Trung Quốc ở lượt đấu gần nhất.

Thông tin Oman tung đội hình trẻ gặp tuyển Việt Nam là đòn gió - 2