1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thiếu “cầu thủ thứ 12” ảnh hưởng tới các trận đấu ra sao?

(Dân trí) - Giải Bundesliga đã trở lại nhưng thi đấu trên sân vận động không có khán giả. Điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới kết quả thi đấu của các CLB.

Bundesliga là giải VĐQG đầu tiên trong số 5 giải hàng đầu châu Âu trở lại và tới nay đã thi đấu được 3 vòng đấu. Dù vậy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các trận đấu ở giải Bundesliga sẽ diễn ra trên sân không có khán giả.

Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới kết quả thi đấu bởi lẽ ai cũng hiểu “cầu thủ thứ 12” quan trọng như thế nào. Những con số thống kê đã chỉ rõ tác động của việc thi đấu không có khán giả. Với những gì Bundesliga trải qua, khả năng cao kết cục của các giải đấu khác như Premier League, Serie A, La Liga... cũng rất khó đoán định khi thiếu vắng “cầu thủ thứ 12”.

Thiếu “cầu thủ thứ 12” ảnh hưởng tới các trận đấu ra sao? - 1

Dortmund thiếu vắng sự cổ vũ của 80.000 CĐV trong trận gặp Bayern Munich

Lợi thế sân nhà biến mất, chủ nhà hoang mang

Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn với các CLB bởi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người hâm mộ. Do đó, đa phần các CLB đều có thành tích thi đấu trên sân nhà tốt hơn sân khách. Theo thống kê của The Convers tổng hợp dữ liệu từ các giải VĐQG châu Âu từ năm 2002 tới nay, tỷ lệ chiến thắng của các đội chủ nhà vào khoảng 46%, còn tỷ lệ đội khách chiến thắng chỉ là... 26%.

Tuy nhiên, khi không có khán giả, lợi thế này đã biến mất. Thậm chí, giờ đây, việc thi đấu trên sân nhà còn được xem là bất lợi bởi tâm lý của đội chủ nhà. Bằng chứng, trong 27 trận đã thi đấu ở Bundesliga sau khi trở lại từ đại dịch, các đội chủ nhà chỉ thắng... 5 trận (đạt tỷ lệ chỉ 19%), còn các đội khách giành chiến thắng tới 12 trận.

Việc thiếu vắng người hâm mộ cũng ảnh hưởng rất lớn tới Dortmund trong trận đại chiến với Bayern Munich. Ai cũng biết, bầu không khí ở Signal Iduna Park tuyệt vời tới nhường nào. “Bức tường vàng” phía sau khung thành của Dortmund tiếp sức rất nhiều cho các cầu thủ. Bản thân Bayern Munich cũng không chịu nhiều sức ép khi đối diện với 80.000 CĐV Dortmund như thường lệ. Họ đã thi đấu thoải mái và giành chiến thắng.

Hàng công “cùn” hơn

Giải Bundesliga luôn tự hào là có tính giải trí cao bậc nhất ở châu Âu, với lối chơi phóng khoáng. Mùa giải trước, số bàn thắng trung bình ở Bundesliga là 3,18 bàn/trận, cao hơn rất nhiều so với Premier League (2,82 bàn/trận).

Cho tới tháng 3 (tức trước khi nghỉ dịch), giải Bundesliga cũng đạt số bàn thắng trung bình mùa này lên tới 3,25 bàn/trận. Thế nhưng, sau thời gian dài nghỉ dịch, con số này đã giảm nghiêm trọng. Trung bình, mỗi trận đấu chỉ chứng kiến 3,07 bàn/thắng.

Thiếu “cầu thủ thứ 12” ảnh hưởng tới các trận đấu ra sao? - 2

Các CLB Bundesliga ghi ít bàn thắng hơn sau khi nghỉ dịch

Con số này được lý giải bởi nhiều cầu thủ ở Bundesliga đã nghỉ trong thời gian qua lâu và chưa có phong độ cũng như thể lực tốt nhất. Ngay cả Lewandowski cũng chưa thi đấu thực sự nổi bật.

Bên cạnh đó, một vấn đề khác nằm ở động lực thi đấu. Ví dụ như thi đấu trước khán giả nhà luôn mang tới động lực ghê gớm để các cầu thủ có thể bung hết sức mình, cũng như ghi bàn thắng để làm “rực cháy” những đám đông trên khán đài. Những SVĐ im lìm chưa bao giờ mang tới cảm giác “thăng hoa tột cùng” cho cầu thủ. Điều đó kìm hãm khá nhiều khả năng ghi bàn của các CLB.

Các CLB dễ buông xuôi hơn

Như đã nói ở trên, động lực từ khán giả là rất quan trọng. Giải Bundesliga không chỉ chứng kiến ít bàn thắng hơn mà các CLB còn dễ buông xuôi hơn, bởi thiếu đi lực lượng có thể cổ vũ tinh thần cho toàn đội. Vì thế, họ dễ buông xuôi hơn khi bị thua.

Thống kê chỉ ra rằng, trong số 224 trận ở Bundesliga trước khi nghỉ dịch thì có 24% chiến thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Tuy nhiên, trong 3 vòng đấu vừa qua đã chứng kiến tới 30% chiến thắng với cách biệt như vậy. Nên nhớ, trong những vòng đấu vừa qua không hề có cặp đấu nào quá chênh lệch (như 3 đội đầu bảng đối đầu với 3 đội cuối bảng).

Thiếu “cầu thủ thứ 12” ảnh hưởng tới các trận đấu ra sao? - 3

Các CLB cũng dễ buông xuôi hơn sau khi để thủng lưới

Ngay cả đội bóng nổi tiếng khó chịu như Union Berlin cũng dễ dàng chịu thua đối thủ không quá mạnh như Hertha Berlin với tỷ số 0-4. Trong đó, 4 bàn của Hertha Berlin được thực hiện trong vòng hơn 20 phút.

Hay như Schalke cũng đuối hơn hẳn khi thiếu vắng sự cổ vũ của khán giả. CLB này đã để thua cả 3 trận đấu sau khi trở lại trong đó có cách biệt lớn như thua 0-4 trước Dortmund hay 0-3 trước Augsburg.

Yếu tố khác

Việc Bundesliga (và các giải VĐQG khác sẽ khởi tranh sau) cho phép thay đổi 5 cầu thủ mỗi trận tạo ra xu hướng có lợi hơn với các CLB lớn. Bởi đây là các CLB có đội hình rất dày và chất lượng hơn so với những đối thủ yếu.

Bayern Munich là ví dụ. Họ đã tận dụng rất tốt lợi thế này để thắng như chẻ tre. Điển hình như trận gặp Frankfurt, “Hùm xám” có thể tung vào sân cầu thủ chất lượng như Serge Gnabry khiến đối thủ chịu cứng. Với những Ivan Perisic, Lucas Hernandez, Javi Martinez, Odriozola... trên băng ghế dự bị, Bayern Munich lấn lướt hoàn toàn các CLB còn lại, đặc biệt trong thời gian cuối trận. Cũng như Bayern Munich, Dortmund sở hữu lợi thế tương tự nhờ băng ghế dự bị chất lượng.

H.Long