1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn

“Thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực giành huy chương ở Olympic 2016”

(Dân trí) - Năm 2016, thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ có nhiệm vụ rất nặng nề tại Olympic Brazil. Đây là sân chơi được dự báo sẽ rất khốc liệt và khó để TTVN có giành được huy chương. Xung Quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

Năm 2015 TTVN đã có một kỳ SEA Games thành công, với những thành tích rất ấn tượng ở các môn cơ bản. Ông muốn nói gì về thành công này của TTVN?

Theo thống kê, tỷ lệ giành Huy chương vàng của các môn thể thao Olympic trong tổng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 đạt mức hơn 86%. Đây là sự tiến bộ lớn bởi tại các kỳ SEA Games trước, tỷ lệ này chỉ ở mức 60%. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rất khó để đạt thành tích như vậy. Thành công nhất chính là việc đầu tư, chuyển hướng ở các môn thể thao thành tích cao nhằm chuẩn bị cho Asiad và Olympic. Các môn thể thao Olympic sẽ tiếp tục được đầu tư để hướng đến các mục tiêu tại Olympic 2016, SEA Games 29 và Asiad 19.

 

Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Trần Đức Phấn
Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Trần Đức Phấn

 

Xin ông cho biết cụ thể chúng ta sẽ chuyển hướng tích cực cho các môn thể thao Olympic  và Asiad như thế nào?

Đó là  những bước tiến hành theo kế hoạch cũng đã có những đột phá nhất định, như giải quyết những vấn đề về dinh dưỡng, giải quyết vấn đề y học, chăm sóc sức khoẻ hồi phục cho các vận động viên và chăm sóc chấn thương. Những năm trước đây, đây là những vấn đề chúng ta đặt ra nhưng chưa giải quyết được cụ thể, đến bây giờ chúng ta đã làm cụ thể, nói một các khác trong điều kiện của Việt Nam chúng ta tiến hành tổ chức thực hiện cũng có những cái bài bản nhất định, mặc dù điều kiện của chúng ta còn nhiều thiếu thốn.

Như vậy tâm lý các HLV, VĐV cũng cảm thấy thoải mái, từ đó cống hiến hết mình cho thể thao nước nhà?

Đúng vậy, bản thân các VĐV cũng thấy mình được chăm sóc tốt hơn, kỹ càng hơn, cũng có niềm vui, phấn khởi, từ đó tạo động lực cho các vận động viên trong quá trình tập luyện đen lại thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam.

Theo ông đánh giá, những môn cơ bản của Olympic như điền kinh, bơi lội, bắn súng… môn nào có khả năng đạt huy chương ở sân chơi Thế vận hội năm 2016?

Chúng tôi luôn có suy nghĩ nhiệm vụ trọng tâm là phải có sự đầu tư cho những môn này, từ sự chuẩn bị liên quan đến thi đấu, tới tập huấn, chế độ. Chúng tôi sẽ tập trung cho 5 môn là điền kinh, bơi lội, bắn súng, TDDC và cử tạ. Đây là những môn đều có VĐV sáng cửa giành huy chương ở Olympic. Trước đó chúng tôi đã phải loại môn taekwondo ra khỏi nhóm những môn được tập trung này, bởi trong những năm gần đây, chúng ta thấy ngay cả Hàn Quốc cũng không có thành tích cao, nên chúng ta khó có thể tranh chấp huy chương ở những sân chơi lớn như Olympic hay Asiad.

Ngoài việc đưa VĐV đi tập huấn nước ngoài, thì việc thuê chuyên gia giỏi cũng là cách rất tốt nâng cao thành tích. Tôi đơn cử như vừa qua chúng tôi thuê 3 chuyên gia nước ngoài cho môn đấu kiếm, ngay lập tức SEA Games 28 đã cho kết quả rất tốt, với 8 HCV.

Việc tranh chấp huy chương tại Olympic rất khó khăn. Kể từ khi tham dự sân chơi này, TTVN mới giành được tấm HCB taekwondo năm 2000 của Hiếu Ngân và HCB cử tạ năm 2008 của Hoàng Anh Tuấn. Ông dự đoán gương mặt nào sẽ mang về huy chương tại Olympic 2016?

Trước hết, chúng ta phải giành được càng nhiều vé tham dự Olympic càng tốt. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, việc giành suất chính thức tới Brazil không hề dễ dàng.

Hiện nay chúng ta có 6 VĐV của 3 môn thể thao là bắn súng 2, bơi lội 1 và cử tạ 3, trong kế hoạch, mục tiêu đặt ra của thể thao Việt Nam sẽ phấn đấu trong khoảng 16 đến 18 VĐV có vé dự Olympic. Với nhiệm vụ đặt ra là phấn đấu với mục tiêu Olympic đạt được huy chương thì chúng ta phải có số lượng VĐV đáp ứng được mục tiêu đó. Tuy nhiên đấu trường Olympic là một đấu trường ngoài khả năng tưởng tượng của chúng ta để có một tấm huy chương. Tuy nhiên cái mong mỏi về huy chương là của tất cả người dân Việt Nam, nhất là đối với ngành.

Năm 2016, ngành thể thao sẽ đầu tư như nào để chúng ta có huy chương Olympic, thưa ông?

Hiện nay theo rà soát cuối năm 2015 vừa rồi tức là sau SEA Games chúng ta chuẩn bị lực lượng  tham dự vòng loại Olympic, có 56 VĐV và 12 HLV được hưởng chế độ VĐV xuất sắc theo quyết định 82 của Thủ tướng Chính phủ. Về cơ bản các VĐV nằm trong nhóm các môn thể thao Olympic, những môn thể thao Asiad hay nhóm những môn thể thao trọng điểm nằm trọn vẹn trong 56 VĐV này.

 

Người hâm mộ chờ đợi sự khởi sắc của bóng đá Việt Nam trong năm 2016
Người hâm mộ chờ đợi sự khởi sắc của bóng đá Việt Nam trong năm 2016

 

Việc đầu tư để chuẩn bị cho các VĐV tham dự từ vòng loại cho tới Olympic là một quá trình đòi hỏi rất nhiều các yếu tố liên quan, đoàn thể thao Việt Nam sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, tuy nhiên việc đáp ứng các chỉ tiêu này không phải là vấn đề nằm trong tầm tay mà chúng ta phải nỗ lực phấn đấu rất là cao. Theo đánh giá về mặt chuyên môn của chúng tôi thì TTVN hoàn toàn có thể đáp ứng được chỉ tiêu mà chúng ta đặt ra, tuy nhiên chất lượng là việc đạt được huy chương là khó.

Tại SEA Games 28, Ánh Viên đã trở thành một “hiện tượng” của TTVN. Đây sẽ là niềm hy vọng của TTVN tại đấu trường Olympic?

Ánh Viên là một VĐV rất xuất sắc. Tại SEA Games 28, Ánh Viên không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong nước, mà còn với cả quốc tế. Tôi đã rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh Ánh Viên về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Đó chính là những điều mà chúng tôi cũng như các VĐV đều mơ ước. Từ trường hợp của Ánh Viên, tôi hy vọng Việt Nam sẽ có nhiều VĐV cống hiến cho sự nghiệp thi đấu. Còn riêng với ngành thể thao, sự đầu tư đúng hướng cho Ánh Viên sẽ là cơ sở để đầu tư cho nhiều VĐV trọng điểm khác. Còn việc giành huy chương Olympic của Ánh Viên, như tôi đã nói, sẽ rất khó khăn.

Năm 2015 bóng đá nam không thể giành tấm HCV SEA Games như kỳ vọng của người hâm mộ. Bóng đá nam sẽ được quan tâm như nào trong thời gian tới, cụ thể là năm 2016, thưa ông?

Bóng đá luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Bóng đá muôn mang tới nhiều cảm xúc. Thắng thì rất vui, nhưng thua thì ngược lại.Tôi cảm thấy chưa hài lòng với thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28, dù chúng ta giành huy chương kể từ năm 2009. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận một các khách quan là bóng đá nam phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới mới có thành tích cao ở đấu trường khu vực.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Thạch Lâm thực hiện