1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thể dục Việt Nam quyết giành thêm vé dự Olympic London

(Dân trí) - Hôm nay (6/1), đội tuyển TDDC gồm Đỗ Thị Ngân Thương và Phạm Phước Hưng sẽ lên đường sang London (Anh) dự vòng loại Olympic 2012, diễn ra từ 10-18/1, với mục tiêu giành ít nhất 1 tấm vé tham dự Thế vận hội.

Trước giờ lên đường, “búp bê” Ngân Thương chia sẻ: “Đây chính cơ hội tham dự Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Chính vì thế, dù đang gặp chấn thương nhưng tôi vẫn cố gắng tập luyện hết sức những ngày qua để có phong độ tốt nhất”.

 

Đáng khâm phục cho Ngân Thương khi cô chỉ mới tháo bột cách đây ít ngày. Chấn thương mẻ xương mắt cá chân tưởng chừng khiến Thương không thể tham dự SEA Games và vòng loại lần này. Thế nhưng, cố bé có vóc dáng nhỏ bé đã chứng minh một điều không tưởng, chính là đóng góp tới 2 tấm HCV tại SEA Games 26.
 
Thể dục Việt Nam quyết giành thêm vé dự Olympic London - 1
 Ngân Thương có nhiều cơ hội giành vé dự Olympic London 2012 - Ảnh: V.S.I
 

Trước tài năng vẫn được khẳng định, đặc biệt là khát khao được tham dự Olympic 2012, Ngân Thương vẫn được BHL đội tuyển TDDC tin tưởng và trao cho cơ hội đến London lần này.

 

Tất nhiên, nhiệm vụ với Ngân Thương không hề đơn giản khi chấn thương vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của cô. “Tôi vẫn còn đau lắm nhưng cứ cắn răng tập luyện rồi cũng quên”, Ngân Thương cho biết.

 

Chiều qua, Thương cũng có mặt trong số các VĐV được Quỹ hỗ trợ VĐV Việt Nam, cô cho biết: “so với các VĐV khác, chấn thương của tôi chưa là gì. Chỉ đáng ngại là TDDC là môn đòi hỏi độ chính xác cao nên bất cứ sự tác động bên ngoài nào, đều ảnh hưởng tới thành tích”.

 

Dù chấn thương chưa lành hẳn nhưng Ngân Thương vẫn hoàn toàn tự tin: “Nhiều ngày qua, tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và cũng thực hiện được những động tác khó. Hiện giờ tôi rất tự tin trước giờ lên đường”.

 

Đồng đội của Ngân Thương là Phạm Phước Hưng cũng được đánh giá rất cao trong chuyến xuất ngoại lần này. Phước Hưng từng giành HCV xà đơn cũng như HCV đồng đội cùng ĐT nam TDDC Việt Nam tại SEA Games 26.

 

Vòng loại thứ 2 này có sự tham dự của 60 quốc gia trên thế giới. Đây sẽ là vòng loại cuối cùng của TDDC để tìm ra những gương mặt giành quyền tham dự Olympic 2012. Trước đó vòng loại thứ nhất đã diễn ra đó chính là giải vô địch thế giới 2011, giải đấu mà Phan Thị Hà Thanh của Việt Nam đã xuất sắc giành HCĐ qua đó giành tấm vé đầu tiên cho TDDC Việt Nam tham dự Olympic London 2012.

 

Cơ hội đoạt vé đến London của cả 2 VĐV Việt Nam đều rất lớn do vòng loại lần này tuyển đến 34 VĐV nữ và 27 VĐV nam. Cả Ngân Thương và Phước Hưng đều tham dự ở nội dung cá nhân. Ở nội dung nữ, ngoài 8 đội tuyển tranh 4 suất đồng đội, sẽ có 39 VĐV dự tranh 34 suất cá nhân.

 

Với việc xét tuyển với số lượng VĐV lớn như vậy, cơ hội có vé của Ngân Thương không phải là nhỏ. Tương tự, ở nội dung nam chỉ có 38 VĐV tranh tài ở các nội dung cá nhân nên cơ hội dành cho Phước Hưng cũng không hề thấp.

 

Tại Olympic London, môn TDDC sẽ có 98 suất nam và 98 suất nữ. Nếu có thêm 2 VĐV giành vé dự olympic thì thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ có 3 VĐV tham dự Olympic London (Hà Thanh đã có vé), điều chưa từng có trong lịch sử.

 

Dù vậy, Trưởng bộ môn Thể dục Tổng cục TDTT Nguyễn Kim Lan cho rằng vấn đề quan trọng nhất là 2 VĐV của Việt Nam phải thể hiện được phong độ của mình mới có hy vọng giành vé.

 

Hiểu Minh