1. Dòng sự kiện:
  2. Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Thế độc tôn của hiệp hội Pickleball Mỹ bị đe dọa

Quyết Thắng

(Dân trí) - Sự ra đời của Hiệp hội VĐV Pickleball Thế giới (WPPA) đang đe dọa vị thế của Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) khi những tranh chấp liên quan đến hợp đồng với các vận động viên (VĐV) ngày càng căng thẳng.

Trên bản đồ pickleball thế giới, UPA vẫn đang thể hiện được vai trò thống trị của mình và được biết đến là tổ chức chủ quản của những giải đấu danh giá hàng đầu như PPA Tour và Major League Pickleball (MLP).

Thế độc tôn của hiệp hội Pickleball Mỹ bị đe dọa - 1

Quang Dương buộc phải rời khỏi PPA vì những mâu thuẫn trong hợp đồng (Ảnh: Getty).

Mới đây, tổ chức này vừa gây chấn động khi tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Quang Dương. Động thái này đến sau khi UPA cáo buộc tay vợt gốc Việt nhiều lần vi phạm các điều khoản hợp đồng nghiêm ngặt mà họ ký kết với các VĐV hàng đầu.

Mặc dù chi tiết cụ thể về các vi phạm không được công bố rộng rãi, nhưng thông tin từ các nguồn đáng tin cậy cho biết việc Quang Dương vắng mặt tại sự kiện MLP Mid Season ở Grand Rapids, Michigan (từ ngày 9-13/7) để tham dự một sự kiện khác tại Việt Nam vào ngày 12/7 vừa qua là nguyên nhân chính dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.

Trước đó, Quang Dương cũng từng bị đình chỉ và phạt 50.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) vì tham gia một giải đấu không được UPA cho phép.

Chính những điều khoản nghiêm ngặt UPA đặt ra trong hợp đồng của các VĐV nổi tiếng đã dẫn đến cảnh “tức nước vỡ bờ”. Mới đây, một hội đồng mang tên WPPA gồm 7 VĐV pickleball hàng đầu bao gồm Tina Pisnik (Chủ tịch), Collin Johns (anh trai Ben Johns), Jessie Irvine, Jay Devilliers, Gabriel Tardio, Dekel Bar và Augie Ge được thành lập với mục đích đại diện cho những VĐV để thương thảo với UPA.

Theo đó WPPA muốn tập trung vào 4 tiêu chí: lịch thi đấu hợp lý, bảo vệ sức khỏe, minh bạch trong tiền thưởng và hệ thống kỷ luật công bằng. Những ưu tiên này cho thấy WPPA đang nỗ lực giải quyết các vấn đề cốt lõi mà các VĐV pickleball chuyên nghiệp đang phải đối mặt, đồng thời hướng tới việc nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp và thu hút thêm nhiều tài năng đến với môn thể thao này.

Sự ra đời của WPPA đang được phần lớn VĐV chuyên nghiệp đồng tình. Tuy nhiên tổ chức này khẳng định mục tiêu của họ không phải lật đổ UPA mà là giành quyền đại diện độc lập, tách khỏi sự kiểm soát hiện tại.

Theo WPPA, các vấn đề về tiền thưởng, an toàn y tế và lịch thi đấu dày đặc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến vận động viên mà còn quyết định mức độ chuyên nghiệp của toàn bộ môn thể thao.

Tổ chức này đang phối hợp với công ty luật Sports Solidarity để được tư vấn pháp lý, đồng thời kêu gọi UPA ngồi lại đàm phán nhằm thiết lập cơ chế hợp tác bền vững.

Thế độc tôn của hiệp hội Pickleball Mỹ bị đe dọa - 2

Collin Johns, top 10 VĐV pickleball ở cả nội dung đơn nam lẫn đôi nam chuyên nghiệp là thành viên trong hội đồng WPPA (Ảnh: Getty).

Về phía UPA, họ cho rằng họ đã có PPC - Ủy ban chính thức tham gia vào việc xây dựng luật thi đấu, cơ cấu giải thưởng và chính sách của các giải đấu. Theo Sports Business Journal, UPA xem WPPA chỉ là một tổ chức “không chính thống” và khẳng định quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay PPC.

Việc WPPA xuất hiện được xem là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của pickleball, phản ánh sự trưởng thành của môn thể thao này cả về số lượng người chơi, sức hút khán giả lẫn giá trị thương mại. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy pickleball đã đến lúc cần một cơ chế đại diện độc lập dành riêng cho các VĐV.