1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thầy Park vẫn có thể thành công dù đội tuyển không có trung phong giỏi

(Dân trí) - Trong khi ở những vị trí khác, đội tuyển Việt Nam hiện giờ có thể chia làm 2 đội hình có chất lượng gần tương đương nhau, duy chỉ có vị trí trung phong là chúng ta chưa có người giỏi. Dù vậy, ngay cả khi không có trung phong giỏi, đội tuyển vẫn có thể thành công.

Sau thời điểm Anh Đức giã từ đội tuyển Việt Nam do tuổi tác, những người được dự định thay thế cho Anh Đức ở vị trí trung phong là Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh đều thi đấu kém, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Điều này trái ngược với hầu hết các vị trí khác của đội tuyển quốc gia. Từ vị trí thủ môn, đến hậu vệ, tiền vệ, ngay cả tiền đạo lùi, đội tuyển Việt Nam hiện nay có thể tìm ra 2 đội hình, có chất lượng tương đương nhau.

Vị trí thủ môn, như đã nói, ngoài Đặng Văn Lâm chơi rất hay, còn có Tuấn Mạnh (Khánh Hoà), Nguyên Mạnh (SL Nghệ An) và 2 thủ môn mới nổi lên thời gian gần đây gồm Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC).

Thầy Park vẫn có thể thành công dù đội tuyển không có trung phong giỏi - 1

Ở Asian Cup 2019, dù không có trung phong thực thụ, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thành công, nhờ tiền đạo lùi như Công Phượng chơi biến hoá

Ở hàng hậu vệ, ngay cả khi trung vệ Duy Mạnh chấn thương, chúng ta vẫn còn nhiều trung vệ khác, đủ sức khoác áo đội tuyển: Đình Trọng, Thành Chung (CLB Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SL Nghệ An), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Hữu Tuấn, Ngọc Thịnh (CLB TPHCM).

Riêng ở biên phải, sự trở lại của Vũ Văn Thanh (HA Gia Lai) có khi càng khiến HLV Park Hang Seo… khó xử, bởi trong tay ông hiện đã có Trọng Hoàng (Viettel), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương) là những hậu vệ phải năng nổ, thêm Phạm Xuân Mạnh (SL Nghệ An) cũng vừa hồi phục chấn thương.

Ở cánh đối điện, Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội) là hậu vệ cánh trái số 1 Việt Nam hiện nay. Ngoài Đoàn Văn Hậu, Hồng Duy (HA Gia Lai) cũng không đến nỗi kém, hoặc Vũ Văn Thanh khi cần có thể đá hậu vệ trái.

Hàng tiền vệ vốn đã có Hùng Dũng, Đức Huy (CLB Hà Nội), Xuân Trường (Buriram United), Huy Hùng (Quảng Nam), giờ có thêm Tuấn Anh, Việt Hưng (HA Gia Lai), Khắc Ngọc (SL Nghệ An), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Đỗ Văn Thuận (CLB TPHCM). Trong khi, HLV Park Hang Seo mỗi trận tối đa chỉ dùng 2 trong số những người này đá chính.

Thầy Park vẫn có thể thành công dù đội tuyển không có trung phong giỏi - 2

Bóng đá Việt Nam hiện có lực lượng rất tốt, đồng đều ở nhiều vị trí

Ở vị trí hộ công, đội tuyển Việt Nam có thể chọn Quang Hải (CLB Hà Nội), Minh Vương (HA Gia Lai), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương). Tiền đạo lùi chúng ta có Công Phượng (Incheon United), Văn Toàn (HA Gia Lai), Phan Văn Đức (SL Nghệ An).

Ngoại trừ vị trí trung phong, bóng đá Việt Nam hiện không thiếu cầu thủ giỏi. Nên ngay cả khi không tìm được trung phong giỏi trong ít ngày tới, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn có thể thành công, dựa trên sự đồng đều của các tuyến còn lại.

Đây cũng không phải là trường hợp chưa có tiền lệ. Ví dụ rõ nhất là 2 lần đội tuyển Pháp vô địch thế giới, vào các năm 1998 và 2018, họ đều không sở hữu trung phong nào có thể gọi là giỏi.

Năm ngoái, trung phong thường xuyên đá chính trong đội hình đội tuyển Pháp vô địch World Cup tại Nga là Olivier Giroud thậm chí còn không ghi được bàn nào trong suốt giải. Trước đó 20 năm, Pháp vô địch World Cup trên sân nhà chủ yếu nhờ hàng tiền vệ và hàng hậu vệ rất mạnh, chứ hàng tiền đạo của đội tuyển Pháp nói chung khi đó siêu… dở.

Đội tuyển Việt Nam của chính HLV Park Hang Seo cũng từng không có trung phong thực thụ ở Asian Cup hồi đầu năm nay, nhưng vẫn thành công, nhờ các tiền đạo lùi và hộ công gồm Công Phượng và Quang Hải gánh vác tốt nhiệm vụ ghi bàn.

Dĩ nhiên, có thêm trung phong chất lượng cao vẫn là tốt, nhưng nếu không tìm thấy trung phong dạng như thế thì cũng chẳng phải là thảm hoạ với đội tuyển Việt Nam hiện giờ.

Hoặc giả, nếu cầu thủ đá vai trung phong chỉ để càn lướt và phá sức hậu vệ đối phương như Hà Đức Chinh chỉ có thể làm như thế trong sắc áo đội tuyển quốc gia, bóng đá nội không thiếu cầu thủ to, khoẻ, có khả năng thực hiện được việc đấy, như Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), hoặc đưa Mạc Hồng Quân trở lại với vị trí cao nhất trong đội hình!

Kim Điền

Thầy Park vẫn có thể thành công dù đội tuyển không có trung phong giỏi - 3