1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy Park nhận lương “bèo” nhất trong 4 HLV dự bán kết AFF Cup 2018

(Dân trí) - Với mức lương 22.000 USD/tháng, HLV Park Hang Seo là người nhận lương thấp nhất trong số 4 HLV dự vòng bán kết AFF Cup 2018.

Ở vòng bán kết AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu với HLV dày dạn kinh nghiệm Sven-Goran Eriksson khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với Philippines. Với danh tiếng vốn có, HLV người Thụy Điển đang được LĐBĐ Philippines trả lương 80.000 USD/tháng (hơn 1,9 tỷ đồng). Nhiệm vụ của HLV Sven-Goran Eriksson là giúp đội tuyển Philippines thi đấu thành công ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.


HLV Park Hang Seo nhận lương thấp nhất trong số 4 HLV dự vòng bán kết AFF Cup 2018

HLV Park Hang Seo nhận lương thấp nhất trong số 4 HLV dự vòng bán kết AFF Cup 2018

Cựu HLV đội tuyển Anh đang được trả lương cao hơn người đồng nghiệp Park Hang Seo gần 4 lần. Hiện tại, HLV người Hàn Quốc đang nhận được lương 22.000 USD/tháng (khoảng 510 triệu đồng) khi làm việc ở Việt Nam.

HLV Park Hang Seo cũng là chiến lược gia nhận được lương thấp nhất trong số 4 HLV tham dự vòng bán kết AFF Cup 2018. Đứng đầu là HLV Milovan Rajevac của Thái Lan. Sau khi giúp đội bóng này giành chức vô địch King’s Cup, ông đã nhận được bản hợp đồng mới với mức lương 100.000 USD/tháng (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Trong khi đó, ngay cả HLV nội của Malaysia, Tan Cheng Hoe cũng đang nhận lương cao hơn HLV Park Hang Seo với 23.000 USD/tháng (khoảng 536 triệu đồng).

Dù nhận mức lương “khiêm tốn” so với đồng nghiệp trong khu vực nhưng HLV Park Hang Seo lại có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam. Ông đã giúp các đội tuyển trẻ (U23 và Olympic Việt Nam) vươn tầm ở các giải đấu cấp độ châu lục như giải U23 châu Á hay Asiad 2018. Tới thời điểm này, thầy Park vẫn đang đi đúng hướng ở AFF Cup 2018 khi giúp đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng A với 10 điểm (chưa để thủng lưới bàn nào).

H.Long