1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy Park có ưu ái cho Tuấn Anh và cầu thủ HA Gia Lai ở King’s Cup ?

(Dân trí) - Trong số 23 cầu thủ được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển tham dự King’s Cup, nhiều chuyên gia bóng đá tỏ ra bất ngờ khi không có nhiều gương mặt mới. Đặc biệt, CLB HA Gia Lai chiếm đến 1/3 quân số, trong khi nhiều CLB khác dù có vị trí tốt trên bảng xếp hạng V-League nhưng không có ai được gọi.

Cả CLB HA Gia Lai và CLB Hà Nội có số lượng cầu thủ tham gia đội tuyển đông nhất (mỗi CLB có 7 cầu thủ). Tiền đạo Công Phượng đang thi đấu cho Incheon United (Hàn Quốc) và tiền vệ Xuân Trường thi đấu cho Buriram United (Thái Lan) thì vẫn tính quân số thuộc HA Gia Lai theo hợp đồng cho mượn.

Ngược lại, nhiều đội bóng ở V-League không có đóng góp một cầu thủ nào cho đội tuyển như FC Nam Định, FC Thanh Hóa, FC Khánh Hòa, Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM hay FC Sài Gòn... Đáng chú ý nhất, dù đang là đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League ở 11 vòng đấu vừa qua, CLB TP.HCM không có một cầu thủ nào được thầy Park gọi lên tuyển.

Thầy Park có ưu ái cho Tuấn Anh và cầu thủ HA Gia Lai ở King’s Cup ? - 1

Lực lượng tuyển Việt Nam dự King' Cup không có quá nhiều thay đổi so với Asian Cup 2019

Trao đổi với PV Dân trí, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng điều này không được thỏa đáng lắm. “Tôi không hiểu CLB TP.HCM đang dẫn đầu ở V-League hơn 10 vòng đấu vừa qua, họ đang có rất nhiều cầu thủ tốt nhưng thầy Park không gọi ai, còn HA Gia Lai với những cầu thủ chỉ vừa hồi phục chấn thương nhưng đang thi đấu không tốt như Vũ Văn Thanh, Tuấn Anh lại có tên.

Càng lạ hơn Trọng Hoàng (của Viettel) không thi đấu một phút nào ở V.League; Hà Đức Chinh mất hút phong độ ở SHB Đà Nẵng, Anh Đức đã lớn tuổi và từng từ chối trở lại đội tuyển vẫn được gọi, thì chưa được công bằng lắm với sự phấn đấu của các cầu thủ trong thời gian qua”, HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết, ông đã xem kỹ Văn Thanh và Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở những vòng đấu gần đây, và nhận xét cả hai cầu thủ này do chấn thương nên chưa hòa nhập thật tốt trở lại ở CLB. “Văn Thanh không còn những quả tạt chính xác từ cánh như trước đây nữa.

Còn Tuấn Anh ở tuyến tiền vệ chỉ có thể phối hợp ngắn, thiếu hẳn những pha chuyền xa tốt, không còn bứt tốc hay tranh chấp, va chạm ở tuyến giữa vì vẫn “ám ảnh” bởi chấn thương. Cậu ấy còn không sút xa được như trước, nên lần này lên tuyển không hẳn là một phương án tốt cho tuyến tiền vệ”, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Chuyên gia bóng đá người Nghệ An cho rằng, thay vì gọi những cầu thủ bị chấn thương chưa thật sự hồi phục như của Hoàng Anh Gia Lai hay các CLB khác, thì HLV Park Hang Seo nên trao cơ hội cho những cầu thủ đang thi đấu tốt ở V-League hiện nay.

Đó có thể là Đỗ Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh của CLB TP.HCM, Hồ Khắc Ngọc của Sông Lam Nghệ An, Tô Văn Vũ của Bình Dương hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí tiền vệ với Văn Thanh, Minh Vương hay Tuấn Anh chỉ của Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng, nếu đặt mục tiêu King’s Cup là giải đấu giao hữu mang tính cọ xát, để từ đó chuẩn bị lực lượng mạnh nhất cho vòng loại World Cup 2022 hay SEA Games 30, thì ông thầy người Hàn Quốc cần phải bổ sung thêm nhiều gương mặt mới cho đội tuyển, vì chỉ có thi đấu ở những trận đấu như thế mới phát hiện và bổ sung thêm những nhân tố tích cực, hiệu quả hơn cho đội tuyển Việt Nam trong tương lại.

Thầy Park có ưu ái cho Tuấn Anh và cầu thủ HA Gia Lai ở King’s Cup ? - 2

BLV Quang Huy nhận định việc gọi những "người cũ" của đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup là sự tính toán căn cơ, hợp lý của HLV Park Hang-seo

Tuy nhiên, khác với HLV Nguyễn Thành Vinh, nhận định về danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup tại Thái Lan, BLV Quang Huy lại có cách nhìn khác. “Quả thật lúc đầu tôi có hơi chút bất ngờ về danh sách này, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy HLV Park Hang Seo đúng. Bởi đơn giản không ai hiểu học trò của mình như ông Park”, BLV Quang Huy nói.

Theo BLV Quang Huy, HLV Park Hang Seo có lý khi chỉ gọi những gương mặt cũ tham dự King’s Cup bởi thời gian tập trung tại giải lần này rất ngắn, chỉ có 3, 4 ngày nên ông phải gọi đội hình vào lắp ráp ít hôm là thi đấu luôn. HA Gia Lai hay CLB Hà Nội đóng góp nhiều tuyển thủ nhất vì đó đều là những học trò đã cùng ông chinh chiến suốt 2 năm qua.

“Đó là một sự tính toán căn cơ và hợp lý của ông Park Hang Seo. Ông sử dụng bộ khung quen thuộc để đảm bảo sự an toàn, không phải phá cách nhiều. Ông chọn những cầu thủ đã hiểu lối chơi, thấm nhuần triết lý ông đề ra”.

Và nói như BLV Quang Huy, để xây dựng đội hình mạnh nhất, có thêm nhiều nhân tố mới tốt hơn, thì ông Park Hang Seo vẫn đang còn thời gian rất dài phía trước chứ không chỉ ở King’s Cup lần này.

Thế Nam