1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thất vọng với VFF và VPF, XMXT Sài Gòn bỏ giải V-League

(Dân trí) - Bất chấp chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ “vẽ đường cho hươu chạy”, tư vấn cho XMXT Sài Gòn nộp đơn cho Ban giải quyết khiếu nại, CLB Sài thành vẫn bỏ bóng đá. Một quyết định chắc chắn khiến các nhà điều hành bóng đá bây giờ có cảm giác không lạnh mà run.

Thấy rõ là sau khi Xi măng (XM) Xuân Thành Sài Gòn bắn tin sẽ bỏ bóng đá từ hôm qua (19/8), VFF đã có hàng loạt động thái nhượng bộ. Cụ thể, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sáng nay (20/8) phát biểu trên nhiều phương tiện truyền thông, tư vấn cho XM Xuân Thành Sài Gòn nên nộp đơn kháng án cho Ban giải quyết khiếu nại, tiếp nữa là có thể gửi đơn trực tiếp cho Ban chấp hành VFF.
 
 
Buổi tập cuối cùng của XMXT Sài Gòn trên sân Thống Nhất - Ảnh: Sơn Dũng

Buổi tập cuối cùng của XMXT Sài Gòn trên sân Thống Nhất - Ảnh: Sơn Dũng

 

Cũng theo thông tin hành lang, thì người ta cũng đã chuẩn bị sẵn một kịch bản giảm án cho đội bóng thành phố, từ việc bị trừ 4 điểm như án mà Ban kỷ luật đưa ra, họ chỉ bị trừ 2 điểm, nếu XM Xuân Thành Sài Gòn… chịu khó nộp đơn cho Ban giải quyết khiếu nại.

 

Có nghĩa là, chỉ cần XM Xuân Thành Sài Gòn không bỏ giải, chỉ cần đội này nộp đơn kháng án, họ sẽ được giảm án và chắc chắn không rớt hạng.

 

Thế nhưng, Chủ tịch CLB XM Xuân Thành Sài Gòn, ông Nguyễn Xuân Thủy cho thấy ông là người không thích nói chơi, cuối giờ chiều nay (20/8), thay vì gửi đơn kháng án như các vị đang điều hành bóng đá Việt Nam đang ngóng, ông Thủy ký vào văn bản ngưng tài trợ, rút khỏi V-League 2013.

 

Đồng thời, cũng theo chúng tôi tìm hiểu thì Xuân Thành đang nhờ bộ phận pháp lý của mình chuẩn bị hồ sơ bật ngược lại kết luận của Ban kỷ luật, yêu cầu những người điều hành bóng đá Việt Nam chứng minh căn cứ để trừ điểm XM Xuân Thành Sài Gòn.

 

Và để đáp lại khuyến cáo trước đó của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, tránh làm ảnh hưởng đến tương lai của các thuộc cấp, của cầu thủ, HLV dưới quyền mình, công văn mà Xuân Thành vừa phát đi ghi rất rõ ràng: “Nhà tài trợ đã thông báo dừng đầu tư cho CLB, buộc CLB phải dừng thi đấu bóng đá trong giải V-League 2013”.

 

Đấy nôm na rằng Xuân Thành chỉ đơn giản ngưng tài trợ, quyết định đấy chẳng liên quan gì đến các cầu thủ và HLV, VFF đừng phạt vạ họ. Bởi, một khi doanh nghiệp mẹ ngừng bơm tiền, thì cầu thủ dù có muốn thi đấu tiếp cũng chẳng được, vì ai sẽ là người trả lương cho họ, ai sẽ gánh chi phí ăn, ở, đi lại…?

 

Cũng theo văn bản bỏ giải vừa được phía XM Xuân Thành Sài Gòn phát đi, họ có nêu rõ lý do bỏ giải: “CLB bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn không đồng tình với với quyết định kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam. Vì nếu LĐBĐ Việt Nam kết luận CLB XM Xuân Thành Sài Gòn tiêu cực thì phải chỉ rõ được cá nhân cầu thủ hoặc nhóm cầu thủ tiêu cực thật minh bạch rõ ràng, không thể vì một tin nhắn mà hủy hết công sức thi đấu của CLB cả mùa giải. Chúng tôi thấy việc làm của LĐBĐ Việt Nam là không công tâm, thiếu công khai minh bạch, không vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

 

Không chỉ phản ứng mạnh mẽ về quyết định trừ điểm quá nặng tay từ phía VFF sau trận thua K.Kiên Giang ở vòng 19 V-League, công văn bỏ giải của XM Xuân Thành Sài Gòn cũng phản ánh rằng họ là một trong những CLB bị xử ép có hệ thống. Và việc bị trừ điểm vừa qua chỉ là giọt nước làm tràn ly.

 

Văn bản này cho biết: “Việc VFF – VPF tổ chức và điều hành giải đấu chưa thực sự chuyên nghiệp đã khiến đội bóng XM Xuân Thành Sài Gòn và một số đội khác cảm thấy ức chế, bức xúc khi cuộc đua đến chức vô địch luôn ở thế mất cân bằng, các trọng tài mắc sai lầm sơ đẳng như: Bẻ còi có hệ thống, thường xuyên bị xử ép”.

 

Việc XMXT Sài Gòn tuyên bố bỏ V-League 2013 cũng là đòn đánh mạnh vào tuyên bố có vẻ hơi… thừa của ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trước đó, xung quanh chuyện VFF dọa sẽ cấm những người quyết định bỏ cuộc vĩnh viễn không tham gia vào các hoạt động bóng đá. Phát biểu của ông Hỷ thừa ở chỗ họ đã quyết định bỏ thì họ có còn thiết tha gì đến môn chơi này nữa mà cấm vĩnh viễn hay không cấm vĩnh viễn.

 

XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, Xuân Thành bỏ bóng đá, đấy chắc chắn là quyết định không chỉ ảnh hưởng đến mỗi mình đội này, mà ảnh hưởng đến bức tranh chung của bóng đá Việt Nam. Một quyết định có thể khiến những người điều hành bóng đá nội đang ở vào trạng thái không-lạnh-mà-run, nín thở chờ các hệ lụy tiếp theo sẽ phản ứng dây chuyền trong nay mai…

 

Trọng Vũ