Thất bại ở loạt "đấu súng", HLV Brazil từ chức

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Tite đã từ chức huấn luyện viên trưởng sau khi đội tuyển Brazil bị loại khỏi World Cup 2022 ở vòng tứ kết bởi Croatia sau loạt sút luân lưu nghiệt ngã.

"Nhiệm kỳ của tôi sẽ kết thúc nếu Brazil thua trận và tôi đã nói điều đó một năm rưỡi trước và tôi giữ lời hứa của mình. Chúng tôi không thể làm một bộ phim truyền hình. Có những chuyên gia tuyệt vời khác có thể thay thế tôi. Nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc", HLV Tite tuyên bố từ chức sau trận thua của Brazil trước Croatia.

Thất bại ở loạt đấu súng, HLV Brazil từ chức - 1

HLV Tite từ chức sau 6 năm dẫn dắt đội tuyển Brazil. Chiến lược gia người Brazil trở thành HLV thứ 6 mất việc ở World Cup 2022 (Ảnh: Dailymail).

Quyết định của HLV Tite được đưa ra chỉ sau 2 giờ đồng hồ chứng kiến đội bóng của mình thất bại cay đắng trong loạt sút luân lưu trước Croatia với tỷ số 2-4. Sau 90 phút thi đấu hòa không bàn thắng, tiền đạo Neymar đã mở tỷ số cho Brazil ở phút 105 nhưng Croatia có bàn gỡ hòa quan trọng ở phút 117 do công của Petkovic và cả hai buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Rodrygo và Marquinhos của Brazil cùng đá hỏng ở lượt sút luân lưu của mình, trong khi Croatia không một lần mắc sai lầm để giúp á quân 2018 đi tiếp vào vòng bán kết.

Thất bại ở loạt đấu súng, HLV Brazil từ chức - 2

Marquinhos "đá bay" chiếc ghế HLV trưởng của Tite khi sút bóng đập cột dọc ở lượt sút luân lưu của mình (Ảnh: Reuters).

HLV Tite chính thức dẫn dắt Brazil từ năm 2016 để thay thế cho Dunga. Trong thời gian ngồi "ghế nóng", HLV Tite đã giúp Brazil vô địch Copa America 2019 và về nhì hai năm sau đó. Tuy nhiên, ở cả hai kỳ World Cup 2018 và 2022, nhà cầm quân 61 tuổi đều thất bại ở vòng tứ kết trước Bỉ và Croatia. Trong 81 trận dẫn dắt tuyển Brazil, thành tích của Tite là 60 trận thắng, 15 trận hòa và 6 trận thua, ghi 174 bàn và thủng lưới 30 lần.

Tite trở thành HLV thứ 6 mất việc sau khi kết thúc World Cup 2022. Trước đó, Luis Enrique (tuyển Tây Ban Nha), Gerardo Martino (Mexico), Otto Addo (Ghana), Roberto Martinez (Bỉ) và Paulo Bento (Hàn Quốc) là những người tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Tuyển Brazil sẽ gấp rút tìm kiếm người thay thế Tite. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Brazil đã liên hệ với Pep Guardiola. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã từ chối và quyết định gia hạn hợp đồng với Man City.

Thất bại ở loạt đấu súng, HLV Brazil từ chức - 3