1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thành Lương, Công Phượng được lựa chọn cho đề cử VĐV tiêu biểu năm 2014

(Dân trí) - Nhờ thành tích chói sáng trong năm vừa qua, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định chọn Thành Lương, Công Phượng và tuyển thủ nữ quốc gia Bùi Thị Như vào danh sách đề cử vận động viên (VĐV) Việt Nam tiêu biểu trong năm 2014.

Tại AFF Cup 2014 mà đội tuyển Việt Nam vào đến bán kết, tiền vệ Phạm Thành Lương đã thi đấu nổi bật trên sân và gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ ở tinh thần thi đấu đầy cống hiến và tràn đầy nhiệt huyết.

Mới đây, khi quyết định lựa chọn Thành Lương cùng với người đồng đội Công Vinh vào đội hình tiêu biểu của AFF Suzuki Cup 2014, tạp chí uy tín FourFourTwo đã nhận xét: “Mặc dù mới 26 tuổi, nhưng Phạm Thành Lương, nhà vô địch AFF Cup năm 2008 - đã trở thành một trong những cựu binh của tuyển Việt Nam ở giải này. Thành Lương thật xứng đáng với biệt danh mà người ta đặt cho anh.

Thành Lương là cầu thủ Việt Nam chơi nổi bật nhất ở AFF Cup 2014

Thành Lương là cầu thủ Việt Nam chơi nổi bật nhất ở AFF Cup 2014

Bằng khả năng đi bóng tinh tế và thông minh, anh gây ra rất nhiều khó khăn cho cầu thủ đối phương. Tuyệt phẩm sút xa trong trận đấu với Philippines là phần tóm tắt ngắn gọn nhất về màn trình diễn của Thành Lương: ma thuật đích thực".

Không chỉ thể hiện tài năng trên sân cỏ, Thành Lương còn ghi thêm nhiều điểm cộng trong lòng khán giả hâm mộ với hành động mang bông băng và thuốc đỏ cho CĐV Việt Nam bị thương, sau khi bị họ tấn công ở sân Shah Alam (Selangor – Malaysia) trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014. Cũng chính từ hình ảnh này, Thành Lương được đề cử bổ sung cho giải thưởng fair-play 2014.

Ngoài Thành Lương được đề cử vào danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu 2014, VFF cũng đề cử và giới thiệu 2 gương mặt khác ghi dấu ấn đậm nét trong năm 2014 là hậu vệ Bùi Thị Như của đội tuyển bóng đá nữ và tiền đạo Nguyễn Công Phượng của U19 Việt Nam. Bùi Thị Như được đánh giá là nhân tố chủ chốt trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ, góp công lớn giúp ĐTQG chơi thành công ở Asiad 17

Trong khi đó, Công Phương đã khẳng định tài năng ở các giải U19 Đông Nam Á, U22 Đông Nam Á và giải U19 châu Á. Anh vẫn là ngôi sao số 1 trong lứa cầu thủ trẻ tài năng của U19 Việt Nam cũng như U19 HA Gia Lai.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các gương mặt sáng giá cho 3 vị trí đầu tiên trong danh sách đề cử 10 VĐV tiêu biểu là Hoàng Xuân Vinh, xác lập kỷ lục thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi với 202.8 điểm; Thạch Kim Tuấn được bầu chọn là VĐV trẻ xuất sắc nhất thế giới với việc giành được 1 HCV, 2 HCB tại giải vô địch Cử tạ thế giới; giành HCB và phá kỷ lục tại ASIAD 17, hạng 56 kg và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Công Phượng đã có một năm 2014 đầy thành công cùng U19 Việt Nam

Công Phượng đã có một năm 2014 đầy thành công cùng U19 Việt Nam

Năm 2014, Ánh Viên liên tiếp giành thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế lớn như HCV tại Olympic trẻ; 2 HCĐ (nội dung 200m ngửa nữ và 400m hỗn hợp nữ) tại ASIAD 17; 9 HCV, phá 7 kỷ lục tại giải vô địch Bơi các lứa tuổi Đông Nam Á, được Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) bầu chọn là một trong 10 vận động viên trẻ xuất sắc thế giới. Ở cuộc bầu chọn dành cho các HLV tiêu biểu, HLV Huỳnh Hữu Chí, HLV trực tiếp của Thạch Kim Tuấn cũng sáng giá cho ngôi vị số 1.

Trong cuộc bầu chọn dành cho các HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc, phá kỷ lục thế giới tại Asian Paralympic 2014, đô cử Lê Văn Công cùng kình ngư Võ Thanh Tùng đoạt 5 HCV Asian Paralympic 2014... đang là những cái tên sáng giá nhất.

Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu; HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 30/12 tới.

Kim Anh