1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng West Ham, Man City vẫn còn kém Liverpool 22 điểm

(Dân trí) - Chiến thắng 2-0 trước West Ham ở trận đấu muộn nhất vòng 26 Premier League giúp đương kim vô địch Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 22 điểm.

Man City chơi trận đấu vượt trội áp đảo hoàn toàn trước West Ham trong trận đấu muộn nhất của vòng 26 Premier League. Rodrigo mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 30, De Bruyne nhân đôi cách biệt ở phút 62. 

Chiến thắng cho Man City hoàn toàn xứng đáng, đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 77% thời gian, tung ra 20 lần dứt điểm, 7 lần bóng trúng cầu môn đối phương. West Ham kiểm soát bóng 23% thời gian, vỏn vẹn có 3 lần dứt điểm trong cả trận, không một lần bóng trúng khung thành của Man City.

Thắng West Ham, Man City vẫn còn kém Liverpool 22 điểm - 1

Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Rodrigo

De Bruyne đóng góp một pha kiến tạo và một bàn thắng ở mùa giải năm nay. Cầu thủ người Bỉ đang có 16 đường kiến tạo, ghi 8 bàn và nếu tính tổng hai chỉ số này thì De Bruyne đang đứng đầu ở Premier League mùa giải năm nay.

Ba điểm từ trận đấu này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 22 điểm. Mặc dù Man City không còn cơ hội đua tranh ngôi vô địch song họ đang xây chắc vị trí thứ 2 với khoảng cách 4 điểm hơn đội thứ ba Leicester. 

Thất bại trên sân Etihad không quá bất ngờ với West Ham, nhưng kết quả là thảm họa với thầy trò David Moyes. Đội bóng thành London mới chỉ có 24 điểm sau 26 trận đấu, họ đang đứng ở vị trí thứ 18, một trong ba vị trí phải xuống hạng vào cuối mùa. 

Thắng West Ham, Man City vẫn còn kém Liverpool 22 điểm - 2

Man City không giấu tham vọng giành chiến thắng trước West Ham bằng việc tung ra sân với đội hình gồm cả hai tiền đạo là Jesus và Aguero. Đội chủ nhà nhập cuộc nhanh và sớm có được những pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Trong 10 phút đầu tiên cả Jesus và Aguero đều dứt điểm nhưng chưa có duyên ghi bàn.

Phút 14, Cresswell để bóng chạm tay trong vòng cấm địa của West Ham, nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Sáu phút sau, Aguero ngã trong vòng cấm địa của đội khách và vẫn không có phạt đền dành cho đội chủ nhà. 

Cơn khát bàn thắng của Man City được giải tỏa ở phút 30. Xuất phát từ quả phạt góc trái, Rodrigo đã di chuyển khôn khéo đón bóng, cú đánh đánh đầu lái bóng của anh quá hiểm. Bóng đi chéo vào phía khóc phải khiến thủ thành Fabianski không kịp phản ứng. 

Thắng West Ham, Man City vẫn còn kém Liverpool 22 điểm - 3

Man City kiểm soát bóng vượt trội, dồn ép đối thủ khiến West Ham chỉ có một lần phản công thành công trong hiệp một. Tuy nhiên, cú dứt điểm duy nhất của đội khách đưa bóng không trúng khung thành của Ederson.

Khá thất vọng cho Man City khi đội chủ nhà dứt điểm tới 15 lần trong hiệp một, trúng khung thành có 5 lần và chỉ ghi được một bàn thắng. Sau giờ giờ nghỉ, đoàn quân của Guardiola tiếp tục chiếm lĩnh thế trận dồn ép đối thủ và bàn thắng thứ hai cũng tới. 

Thắng West Ham, Man City vẫn còn kém Liverpool 22 điểm - 4

De Bruyne ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới West Ham

Phút 62, pha khống chế dài của Bernardo Silva trong vòng cấm địa cũng vừa tầm lao vào của De Bruyne, trước đó chính tiền vệ người Bỉ đã chuyền bóng cho Silva. Cú sút từ góc hẹp của De Bruyne đưa bóng đi vào góc gần, lực sút quá tốt khiến Fabianski không kịp cản phá. 

Khoảng cách hai bàn cùng thế trận vượt trội khiến Guardiola bắt đầu tính toán tới việc bảo toàn lực lượng. Laporte sớm được rút ra sân, tiếp theo là chuyên gia kiến tạo De Bruyne. Không chơi quá quyết liệt sau khi cầm chắc chiến thắng, Man City bảo toàn tỷ số 2-0 cho tới khi hết giờ.

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte (Stones, 65’), Mendy, Rodrigo, De Bruyne (Gundogan, 79’), D Silva (Foden, 85’), Bernardo, Jesus, Aguero.

West Ham: Fabianski, Fredericks (Zabaleta, 60’), Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Rice, Noble, Soucek, Snodgrass (Bowen, 80’), Antonio.

Thắng West Ham, Man City vẫn còn kém Liverpool 22 điểm - 5

Phù Sa