1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng nhọc nhằn Campuchia, Thái Lan giành ngôi nhất bảng

H. Long

(Dân trí) - Sau chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-1 trước Campuchia, Thái Lan đã kết thúc với vị trí nhất bảng A AFF Cup 2022.

Thắng nhọc nhằn Campuchia, Thái Lan giành ngôi nhất bảng

Thái Lan bước vào trận đấu với Campuchia với quyết tâm thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng A AFF Cup 2022. Thế nhưng, họ đã vấp phải sự kháng cự quá lớn.

"Voi chiến" thi đấu không tốt trong trận đấu này. Họ chiếm lĩnh thế trận nhưng bất lực hoàn toàn trước Campuchia. Mãi tới cuối hiệp 1, Thái Lan mới có bàn thắng mở tỷ số từ quả phạt đền do công của Dangda.

Thắng nhọc nhằn Campuchia, Thái Lan giành ngôi nhất bảng - 1

Thái Lan (áo xanh) giành chiến thắng trước Campuchia.

Theo thống kê, đó mới là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của Thái Lan trong trận đấu này. 

Đầu hiệp 2, Sumanya Purisai đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Tuy nhiên, Campuchia đã cho thấy sự khó chịu. Họ không chịu khuất phục trước Thái Lan. Thay vào đó, đội bóng xứ Chùa tháp vùng lên vô cùng ấn tượng.

Phút 67, Sieng Chanthea đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Campuchia. Chỉ có điều, trong thời gian cuối trận, đội bóng này đã sa sút thể lực và không duy trì được cảm hứng. Tới phút cuối cùng, Dangda ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Thái Lan.

Với kết quả này, "Voi chiến" đứng đầu bảng với cùng 10 điểm như Indonesia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+11 vs +10). Trong khi đó, dù bị loại nhưng Campuchia để lại ấn tượng tốt.

Thắng nhọc nhằn Campuchia, Thái Lan giành ngôi nhất bảng - 2

HLV Mano Polking cảnh báo tuyển Thái Lan trước trận gặp Campuchia

Trước lượt đấu cuối, đội tuyển Thái Lan đang đứng đầu bảng A với 7 điểm, nhưng họ chỉ hơn Indonesia (cùng 7 điểm) ở chỉ số phụ và hơn Campuchia một điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thái Lan nếu thất bại trước Campuchia, họ sẽ phải chia tay AFF Cup 2022.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mano Polking nói: "Đây là trận đấu cuối cùng tại vòng bảng và chúng tôi được chơi trên sân nhà. Vì vậy, mục tiêu của tuyển Thái Lan là giành chiến thắng và vào bán kết. Chúng tôi đang có lợi thế lớn về điểm số. Đội dẫn đầu bảng xếp hạng cũng tạo ra tâm lý tốt. Toàn đội sẵn sàng cho trận đấu và tự tin giành 3 điểm".

Đánh giá về đối thủ, HLV Mano Polking đặc biệt khen ngợi người đồng nghiệp Keisuke Honda, người đang là Giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Campuchia. Chiến lược gia người Đức nói: "Đối với tôi, Honda là một HLV giỏi. Anh ấy biết cách để kiểm soát được lối chơi của Campuchia. Honda hiểu rõ các cầu thủ Campuchia. Họ sẽ là một đội bóng đáng gờm ở SEA Games 2023".

Còn về lối chơi của Campuchia, thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan cho biết: "Campuchia có một vài cầu thủ đã chơi với nhau trong thời gian dài, vì thế lối chơi của họ được định hình rất rõ ràng".

Tự tin thắng Campuchia, HLV Mano Polking không quên cảnh báo đội tuyển Thái Lan: "Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và tự tin giành chiến thắng. Nhưng các cầu thủ Thái Lan không được phép bất cẩn, chủ quan ở trận đấu này". Hậu vệ cánh phải Suphanan Burirat của đội tuyển Thái Lan đánh giá về trận đấu: "Đối với trận đấu này, tôi nghĩ Campuchia là một đội mà chúng ta không thể bất cẩn. Chúng ta phải nỗ lực hết mình khi được chơi trên sân nhà.

Đội tuyển Thái Lan nhận được sự cổ vũ của các cổ động viên (CĐV). Thật là một cảm giác tuyệt vời khi có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ chúng tôi. Khi đội bóng đá ở Thái Lan, khán giả sẽ đến đông hơn và điều đó giúp toàn đội có một năng lượng rất tốt".

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Campuchia Ryu Hirose cho biết: "Trận đấu này có ý nghĩa với cả hai đội bóng. Chúng tôi đến Thái Lan với hy vọng làm được điều gì đó. Mặc dù Thái Lan được chơi trên sân nhà nhưng chúng tôi sẽ gây ra khó khăn với họ". "Chúng tôi sẽ tìm cách ngăn cản Thái Lan ghi bàn. Tôi thấy các cầu thủ Campuchia tiến bộ ở ba trận đấu vừa qua. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu", HLV Ryu Hirose khẳng định.