1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng dễ dàng trước Swansea, MU vẫn chưa hết xấu xí

(Dân trí) - Được chơi trên sân nhà, đội hình lại có chất lượng tốt hơn đối thủ, tuy nhiên MU chỉ có được chiến thắng 2-0 trước Swansea. Một chiến thắng chưa làm người hâm mộ "Quỷ đỏ" cảm thấy hài lòng...

MU thắng cả hai trận trong những lần đối đầu với Swansea trong mùa giải năm nay, ghi sáu bàn không để lọt lưới. Điều đó giúp đoàn quân của Mourinho rất tự tin khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà trong trận đấu lượt về của Premier League. Đội chủ nhà dâng cao tấn công và sớm có bàn thắng mở tỉ số ở phút ngay phút thứ năm sau khi Lukaku sút tung lưới đối thủ.

Vẫn chơi một thế trận trên chân, MU đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 20 do công của Sanchez. Swansea khá sợ hãi khi phải thi đấu ở Old Trafford, các cầu thủ không tự tin và chính sự nhút nhát của họ khiến đội bóng này không có nổi một cú sút trong suốt hiệp một.

Thắng dễ dàng trước Swansea, MU vẫn chưa hết xấu xí - 1

Đối diện với thất bại, Swansea chơi nỗ lực hơn trong hiệp hai, họ có vài lần dứt điểm về khung thành của De Gea, song thủ thành người Tây Ban Nha chơi quá tuyệt vời nên MU không bị thủng lưới. Các chân sút của MU khá vô duyên trong hiệp hai nên họ cũng không thể nới rộng tỉ số và trận đấu dừng lại ở 2-0.

Chiến thắng của MU là xứng đáng, MU kiểm soát bóng tới 67% thời gian, tung ra 11 lần dứt điểm và năm lần bóng trúng cầu môn đối phương. Đội chủ nhà đã khiến thủ thành Fabianski làm việc rất vất vả, cũng may cho đội khách khi họ có một thủ thành tốt nên mới chỉ thua hai bàn. Swansea chỉ có ba lần dứt điểm, hai lần bóng trúng cầu môn.

Thắng dễ dàng trước Swansea, MU vẫn chưa hết xấu xí - 2

Với người hâm mộ MU, chiến thắng của "Quỷ đỏ" chưa khiến họ thỏa mãn bởi cách MU thi đấu trong hiệp hai trận này quá tệ. Nếu như hiệp một, MU chơi áp đảo với thời gian giữ bóng lên tới 72%, có 8 lần dứt điểm thì trong hiệp hai họ chỉ còn giữ bóng 62% và chỉ có ba lần dứt điểm. Trong hiệp hai, có những đoạn thời gian ngắn (tính trung bình 5 phút) MU đã bị đối phương dồn ép đến nghẹt thở.

Cách MU chơi phòng thủ hiệp hai không ổn một chút nào, hình ảnh này không phải mới, rất nhiều lần "Quỷ đỏ" như vậy. Đáng ra trước một đối thủ yếu đuối, Mourinho cần thúc giục học trò chơi tấn công liên tục, không cho đối thủ "thở", vừa an toàn cho hàng thủ và tạo nên một trận cầu cống hiến, nhưng đáng tiếc Mourinho vẫn giữ lối chơi xấu xí.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể đưa mọi lí do để ngụy biện, nhưng chắc chắn không thuyết phục. Ở trận đấu này, hàng thủ của MU, đặc biệt vị trí trung vệ chơi không tốt, bản thân MU không có một lối chơi phản công rõ ràng nên khiến họ trở nên bế tắc trong hiệp hai. Nếu Mourinho không thay đổi thì cũng dễ hiểu tại sao "Nhà hát" lại không còn nhiều tiếng hò reo, cổ vũ.


Lukaku cán mốc 100 bàn ở Premier League

Lukaku cán mốc 100 bàn ở Premier League

Về cá nhân, các cầu thủ MU đã chơi tốt ở rất nhiều vị trí. Lukaku đã cán mốc 100 bàn thắng ở Premeir League. Tiền đạo người Bỉ là cầu thủ trẻ thứ năm trong lịch sử giải đấu này cán cột mốc trên và điều đó rất đáng tự hào. Không chỉ ghi bàn, Lukaku cũng rất chịu khó di chuyển rộng, hi sinh bản thân để tạo khoảng không cho đồng đội xâm nhập vòng cấm địa.

Sanchez đã ghi bàn thắng thứ hai cho MU ở Premier League, lần này là một bàn thắng được ghi rất đẳng cấp, không phải một cú sút phạt đền. Cũng chính tiền đạo người Chile kiến tạo cho Lukaku mở tỉ số trận đấu. Ngoài ra Sanchez còn thể hiện sự quyết tâm cao bằng khả năng di chuyển rộng, đặc biệt nhiều lần anh về rất sâu để hỗ trợ hàng thủ phòng ngự.


Mourinho vẫn có quá nhiều toan tính khiến MU đánh mất lối chơi đẹp

Mourinho vẫn có quá nhiều toan tính khiến MU đánh mất lối chơi đẹp

Chiến thắng của MU đưa đội bóng thành Manchester có điểm số 68 sau 31 trận đấu, đội bóng này lấy lại vị trí thứ hai vừa mất vào tay Liverpool hai giờ trước đó. Giờ đây MU vẫn hơn Liverpool hai điểm và còn thi đấu ít hơn đối thủ một trận. Trong khi đó thất bại khiến Swansea vẫn chỉ có 31 điểm, họ đang đứng thứ 15 nhưng chỉ hơn nhóm xuống hạng có ba điểm.

Lượt đấu tới Swansea sẽ làm khách trên sân của West Brom, còn MU làm khách trên sân Man City. Trận derby Manchester sẽ quyết định tới chiếc cúp vô địch sớm của Man City, nếu MU thua, đối thủ của họ sẽ trở thành tân vương của Premier League.

Thắng dễ dàng trước Swansea, MU vẫn chưa hết xấu xí - 5

Phù Sa