Thắng đậm Iran, HLV đội tuyển Anh vẫn chỉ trích các học trò

Sông Lam

(Dân trí) - Bất chấp giành chiến thắng đậm trong trận ra quân trước Iran với tỷ số 6-2, HLV Gareth Southgate vẫn tỏ ra không hài lòng với việc các học trò mất tập trung và để thủng lưới hai bàn ở hiệp hai.

Đội tuyển Anh đại thắng 6-2 trước Iran

HLV Gareth Southgate đã cảnh báo nghiêm khắc cho các học trò của mình ở tuyển Anh dù "Tam sư" giành chiến thắng tưng bừng trước Iran trong trận ra quân ở World Cup 2022. 

Chiến lược gia người Anh đã rất tức giận với sự mất tập trung của toàn đội khi đội nhà để thủng lưới hai lần trong hiệp hai và không thể giữ sạch lưới trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Thắng đậm Iran, HLV đội tuyển Anh vẫn chỉ trích các học trò - 1

HLV Southgate không hài lòng với việc tuyển Anh để thủng lưới hai bàn trong hiệp hai trước Iran (Ảnh: Getty).

Ông Southgate cho rằng đội tuyển Anh đừng mơ đến chức vô địch World Cup nếu những sai lầm này tiếp tục lặp lại ở các trận đấu tiếp theo.

"Chúng tôi thực sự hài lòng vì đã bắt đầu theo cách chúng tôi có. Thực sự hài lòng với lối chơi tấn công của chúng tôi", Southgate nói.

"Chúng tôi biết Iran thường rất khó ghi bàn nên đó là sự tín nhiệm đối với các cầu thủ của chúng tôi, sự di chuyển của họ, chất lượng đường chuyền của họ, chất lượng dứt điểm của chúng tôi.

Nhưng tôi không thích cách chúng tôi kết thúc trận đấu, để thủng lưới hai bàn không phải là phong độ mà chúng tôi cần. Chúng tôi sẽ phải trở nên tốt hơn so với ngày hôm nay ở một số khía cạnh nhất định trong trận đấu với Mỹ bởi vì họ sẽ tấn công chúng tôi hết tốc lực và chúng tôi sẽ phải thiết lập lại khả năng phòng ngự", HLV Southgate bày tỏ.

Thắng đậm Iran, HLV đội tuyển Anh vẫn chỉ trích các học trò - 2

Tuyển Anh có khởi đầu tốt ở trận ra quân để tạm thời dẫn đầu bảng C (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Anh buộc phải chơi tổng cộng 24 phút bù giờ - 14 phút trong hiệp một và 10 phút trong hiệp hai, chưa kể hiệp hai còn có thêm 4 phút ngoài dự kiến khi tuyển Iran được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ 90+10. 

"Tôi không muốn những trận đấu mà chúng tôi trôi dạt như trận này. Thật khó khăn vì có quá nhiều thời gian bù giờ ở cả hai hiệp.

Tôi hiểu rằng sự tập trung bị trôi đi một chút nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi tiếp tục tiến bộ trong giải đấu. Vì vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để vượt qua vòng loại nhưng đó vẫn là một khởi đầu thực sự tốt cho chúng tôi", nhà cầm quân 52 tuổi khẳng định.

Trong khi đó, phát biểu sau trận thua trước tuyển Anh, HLV Carlos Queiroz bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học trò cũng như lên tiếng bênh vực về hành động từ chối hát quốc ca của họ trong trận ra quân ở World Cup 2022.

"Tất cả người Iran đều được chào đón ở sân vận động. Họ có quyền chỉ trích đội bóng, nhưng những kẻ đến quấy rối đội bóng bằng những vấn đề không thuộc về bóng đá thì không được hoan nghênh. Những cổ động viên đến từ Iran không sẵn sàng ủng hộ đội tuyển thì nên ở nhà. Chúng tôi không cần điều đó", ông Queiroz nói.

Thắng đậm Iran, HLV đội tuyển Anh vẫn chỉ trích các học trò - 3

Các cầu thủ Iran từ chối hát quốc ca trong trận đấu với tuyển Anh để bày tỏ quyền tự do của phụ nữ nước mình (Ảnh: Getty).

Truyền thông Anh tiết lộ các tuyển thủ Iran có thể gặp rắc rối lớn, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống vì hành động từ chối hát quốc ca nói trên. Đội bóng xứ Ba Tư được cho là đã hành động để ủng hộ phụ nữ trong nước thể hiện quyền tự do.

Khi nhạc hiệu vang lên, các cầu thủ áo đỏ chỉ đứng nghiêm và không hát. Trên băng ghế huấn luyện của Iran, cũng chỉ có một vài thành viên hát quốc ca. Ống kính truyền hình tại sân sau đó cũng bắt được hình ảnh một phụ nữ Iran khóc nức nở trước trận đấu.

"Mọi người đều biết những gì đang xảy ra, các cầu thủ của tôi đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Họ không thể toàn tâm toàn ý cho giải đấu, họ bị ảnh hưởng bởi điều đó. Họ là con người", ", chiến lược gia người Bồ Đào Nha thổ lộ về nguyên nhân khiến tuyển Iran thi đấu không tốt trước tuyển Anh.

Sau trận đấu này, tuyển Anh đang tạm thời dẫn đầu bảng C, ngược lại Iran xếp cuối bảng khi trận đấu giữa tuyển Mỹ và Xứ Wales có kết quả hòa 1-1.