1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng CH Ailen, Đức chính thức giành vé tới Brazil

(Dân trí) - Khedira, Schurrle và Ozil lần lượt ghi bàn và giúp Đức đánh bại CH Ailen 3-0 trên sân nhà. Thắng lợi này giúp cho đoàn quân của Joachim Low đã chính thức giành vé tới Brazil sớm 1 vòng đấu.

Buộc phải giành 1 điểm trên sân nhà mới chính thức có vé đi tiếp, tuyển Đức đã không phụ lòng người hâm mộ khi họ giành chiến thắng tới 3-0 trước CH Ailen. Trận thắng này giúp Đức có được 25 điểm, hơn đội nhì bảng Thụy Điển 5 điểm trong khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc vòng loại. Như vậy, thầy trò Joachim Low đã chính thức giành vé tới Brazil vào Hè năm tới sớm 1 vòng.
 
 
Đức đã chính thức giành vé tới Brazil năm tới
Đức đã chính thức giành vé tới Brazil năm tới
 

Vòng loại World Cup 2014

Khu vực châu Âu

Thứ 6, 11/10/2013

Armenia 2-1 Bulgaria

Lithuania 2-0 Latvia

Moldova 3-0 San Marino

Croatia 1-2 Bỉ

Azerbaijan 2-0 Bắc Ailen

Thứ 7, 12/10/2013

QĐ Faroe 1-1 Kazakhstan

Malta 1-4 CH Séc

Bosnia 4-1 Liechtenstein

Ukraine 1-0 Ba Lan

Đan Mạch 2-2 Italy

Hà Lan 8-1 Hungary

Andorra 0-4 Romania

Albania 1-2 Thụy Sỹ

Luxembourg 0-4 Nga

Estonia 0-2 TNK

Hy Lạp 1-0 Slovakia

Wales 1-0 Macedonia

Iceland 2-0 Cyprus

Đức 3-0 CH Ailen

Thụy Điển 2-1 Áo

Slovenia 3-0 Na Uy

Anh 4-1 Montenegro

BĐN 1-1 Israel

TBN 2-1 Belarus

Cục điện của bảng C cũng đã an bài, hiện tại Thụy Điển với 20 điểm đứng thứ 2, Áo đứng thứ 3 với 14 điểm và như thế chắc chắn đội bóng bắc Âu có được ngôi nhì bảng. Số điểm trên cũng đủ để Thụy Điển trở thành 1 trong 8 đội nhì bảng tốt nhất để bước vào play-off.
 
Đức có mọi lợi thế để giành chiến thắng trận đấu ở lượt áp chót, tuy nhiên HLV Low vẫn rất cẩn trọng sử dụng một đội hình gồm nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm cho trận đấu này. Cẩn thận đến mức ông không sử dụng những cầu thủ non kinh nghiệm. Như ở vị trí tiền đạo cắm trong khi cả Schurrle và Muller đều được đẩy ra cánh, Klose vắng mặt rất nhiều người đã nghĩ tiền đạo đang nổi Kruse sẽ được đá chính, nhưng Low bất ngờ chọn..Ozil.

 

Tiền vệ kiến thiết này được đẩy lên đá cao nhất trong trận đấu vừa diễn ra. Sẽ thật ngạc nhiên khi một mẫu cầu thủ kiến tạo như Ozil lại được đẩy lên đá cao nhất, anh không phải mẫu cầu thủ giỏi tranh chấp nhưng cũng hoàn toàn dễ hiểu khi hai cánh mới là hướng lên bóng chính của tuyển Đức. Nhìn chung chiến thuật này của Low không tồi và bằng chứng là chiến thắng 3-0 của đội chủ nhà.
 

Nhờ lợi thế sân nhà, Đức đã không ngần ngại dâng cao đội hình triển khai tấn công. Với dàn cầu thủ đồng đều, Đức nhanh chóng vượt trội hơn đối thủ và đến phút 12 tỷ số của trận đấu đã được mở. Từ pha chuyền bóng sai của Stokes ở giữa sân cho Lahm, cầu thủ này chuyền cho Khedira đứng ở đầu vòng cấm địa và tiền vệ đang khoác áo Real Madrid quyết định dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ đội khách đổi hướng khiến thủ thành Forde không kịp trở tay.

 
Khedira mở tỷ số của trận đấu
Khedira mở tỷ số của trận đấu
 

Có được bàn thắng sớm các cầu thủ Đức hoàn toàn thoải mái để phô diễn lối chơi theo ý mình, thế chủ động hoàn toàn nằm trong tay các học trò của Low và họ liên tục gây sức ép về phía khung thành đội khách. Phút 35, từ quả tạt bóng của Lahm cho Schurrle, tiền đạo đang khoác áo Chelsea thực hiện cú đánh đầu từ vị trí cách khung thành khoảng 8m, thủ thành Forde đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho CH Ailen.

 

3 phút sau, Muller xâm nhập vào trong từ bên cánh trái và dứt điểm căng, thủ thành Forde một lần nữa lại tỏa sáng với pha đẩy bóng đi vọt xà cứu thua cho đội khách. Đến phút bù giờ thứ nhất CH Ailen mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhận đường tạt ở bên trái của đồng đội, Clark đã chiến thắng Metersaker trong pha không chiến nhưng bóng đập xà ngang bật lại, một cầu thủ của đội khách sau đó đã lao vào bắt vô lê ở cự ly gần song lại hụt bóng.

 

Bước vào hiệp 2, Đức vẫn có thế chủ động và phút 58, đội chủ nhà gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn. Bắt nguồn từ pha phạt góc bên cánh trái, bóng được các cầu thủ Đức chuyền ngắn để rồi đến chân Ozil ở trung lộ, tiền vệ này đã thực hiện một pha chuyền bổng cho Schurrle phá bẫy việt vị băng xuống nhận bóng trong vòng cấm. Đỡ bóng gọn gàng, xoay người dứt điểm tinh tế vào góc phải, Schurrle đã ghi bàn thắng thứ 2 cho “Cỗ xe tăng”.

 
CH Ailen quá nhạt nhòa trước Đức
CH Ailen quá nhạt nhòa trước Đức
 

Hai bàn thắng là đủ chắc chắn để cho tuyển Đức có được điểm và các cầu thủ chủ nhà đã được giải tỏa hoàn toàn áp lực. Phút 71, Schurrle đi bóng rất khó chịu bên hành lang cánh trái rồi chuyền cho Muller, cầu thủ này đã cố gắng dứt điểm từ cự ly gần nhưng không thành công. 2 phút sau, CH Ailen có liên tiếp hai cơ hội rút ngắn tỷ số với các tình huống dứt điểm của Coleman rồi McCathy nhưng đều bị Neuer cản phá.

 

Về cuối trận đấu, trận đấu không giảm nhiệt mà thậm chí còn sôi nổi hơn với các cơ hội ghi bàn cho cả đôi bên liên tiếp đến, đặc biệt là của đội chủ nhà. Tuy nhiên cũng phải đợi đến phút bù giờ thứ 3, Đức mới có thể hoàn tất được chiến thắng 3-0. Bắt nguồn từ pha phản công nhanh của đội chủ nhà, Schweinsteiger có bóng giữa sân và thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Ozil nhận bóng và đối mặt với thủ thành Forde, pha dứt điểm nhẹ nhàng của tiền vệ khoác áo Arsenal đã ấn định chiến thắng 3-0 “Cỗ xe tăng”.

 
 
Đội hình thi đấu
 

Đức: Neuer, Jansen, Mertesacker, Boateng, Lahm, Khedira (Kruse 82), Schweinsteiger, Kroos, Ozil, Schurrle (Gotze 86), Muller (Sam 88).

 

CH Ailen: Forde, Coleman, Clark, Delaney, Kelly, Gibson, Wilson, Whelan, McCarthy, Doyle, Stokes.
 

Bảng C - Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Đức

25

9

8

1

0

31-7

1

Thụy Điển

20

9

6

2

1

16-9

3

Áo

14

9

4

2

3

17-10

4

CH Ailen

11

9

3

2

4

13-16

5

Kazakhstan

5

9

1

2

6

5-18

6

QĐ Faroe

1

9

0

1

8

4-26

 
Phù Sa