1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tham vọng cực lớn của U20 Trung Quốc ở giải châu Á

H. Long

(Dân trí) - Sau khi giành quyền lọt vào vòng tứ kết giải U20 châu Á, U20 Trung Quốc đã đặt mục tiêu giành vé dự giải U20 thế giới.

Hòa Kyrgyzstan, U20 Trung Quốc giành vé vào tứ kết

U20 Trung Quốc vừa giành quyền tham dự vòng tứ kết giải U20 châu Á. Họ sẽ đụng độ với U20 Hàn Quốc ở vòng đấu này. Điều đáng nói, đội bóng giành chiến thắng ở cặp này sẽ có vé tham dự giải U20 thế giới.

Tham vọng cực lớn của U20 Trung Quốc ở giải châu Á - 1

HLV Antonio Puche đặt mục tiêu giúp U20 Trung Quốc giành vé dự giải U20 thế giới (Ảnh: Sohu).

Do đó, trước trận đấu, HLV Antonio Puche không ngần ngại đặt mục tiêu tham dự giải đấu cấp độ thế giới diễn ra ở Indonesia. Ông chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á.

U20 Trung Quốc chỉ còn cách giấc mơ tham dự giải U20 thế giới đúng một bước chân. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành tấm vé tham dự giải đấu tại Indonesia.

Việc được góp mặt ở vòng tứ kết mang tới niềm vui vô bờ bến cho toàn đội. Trước khi tham dự giải đấu, không ai tin tưởng vào U20 Trung Quốc. Chỉ có những người ở đây tin tưởng vào khả năng đi xa của mình. Tôi và các học trò cần thúc đẩy bóng đá Trung Quốc, dù mọi thứ vẫn còn khó khăn".

Điều đáng nói, Trung Quốc không thể giành chiến thắng trước Hàn Quốc ở cấp độ trẻ kể từ năm 2000. Trong 7 lần gặp nhau, các đội trẻ của Trung Quốc chỉ thắng 1 (hòa 2, thua 4) khi gặp Hàn Quốc.

Tờ Sohu (Trung Quốc) bình luận: "Việc vượt qua vòng bảng cho thấy U20 Trung Quốc đã thăng hạng, chứ không phải may mắn. Dù không có thực lực vượt trội so với đối thủ nhưng lại có chiến thuật hợp lý. Dù thế nào đi nữa, đội bóng cũng xứng đáng nhận được lời khen. U20 Hàn Quốc thực sự là thước đo sức mạnh của U20 Hàn Quốc thời điểm này".

Tham vọng cực lớn của U20 Trung Quốc ở giải châu Á - 2

U20 Trung Quốc chỉ cách tấm vé dự World Cup U20 một bước chân (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, tờ 163 hy vọng đội nhà có thể làm nên kỳ tích trước U20 Hàn Quốc. Tờ báo này viết: "Liệu chăng đội trẻ Trung Quốc có làm nên kỳ tích trước U20 Hàn Quốc? Lần gần nhất chúng ta làm được điều này là vào năm 2000.

Trong quá khứ, Trung Quốc và Hàn Quốc từng gặp nhau 7 trận ở cấp độ giải trẻ. Trong đó, Trung Quốc chỉ thắng 1, hòa 2, thua 4. Thậm chí, trong 23 năm qua, đội trẻ Trung Quốc không thể xuyên thủng lưới đội trẻ Hàn Quốc.

Đáng chú ý, trong trận đấu với U20 Hàn Quốc, U20 Trung Quốc sẽ không có hai trụ cột là Chen Zhexuan và Baihe Ramu. Ưu tiên của HLV Antonio Puche là tập luyện phối hợp nhóm và chiến thuật phản công. Chính điều này giúp U20 Trung Quốc tạo nên câu chuyện thần kỳ khi vượt qua vòng bảng, trong đó có chiến thắng trước U20 Saudi Arabia".

Trận đấu giữa U20 Trung Quốc và U20 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 17h00 ngày 12/3.