1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại World Cup 2018

Thái Lan - Việt Nam: Chờ tin vui từ thầy trò HLV Miura!

(Dân trí) - Giành 3 điểm trên sân khách là nhiệm vụ rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), nhưng thầy trò HLV Miura đang cho thấy họ có đủ khả năng làm được điều đó.

*Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và ĐTVN sẽ diễn ra vào 19h tối nay trên sân Rajamangala (Bangkok), VTV6 truyền hình trực tiếp.

Kể từ khi dẫn dắt ĐTVN và U23, HLV Miura đã trải qua nhiều thử thách và không ít lần ông thầy người Nhật Bản vượt qua đầy ấn tượng. Dù là HLV nghiêm khắc, nhưng ông Miura luôn biết cách truyền được cảm hứng, động lực cho các học trò. Nói cách khác, HLV Miura đang là chỗ dựa để ĐTVN tự tin trước trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn như gặp Thái Lan.

Nói thế để thấy, vai trò của HLV Miura quan trọng như nào trong cuộc đọ sức với Thái Lan tối nay. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, thì công tác tư tưởng với các cầu thủ cũng cần được HLV Miura và các cộng sự làm tốt nhất.

Công Phượng và đồng đội từng thua Thái Lan ở trận giao hữu trước thềm U23 châu Á - Ảnh: Gia Hưng
Công Phượng và đồng đội từng thua Thái Lan ở trận giao hữu trước thềm U23 châu Á - Ảnh: Gia Hưng

Trong những buổi tập qua, có thể khó đoán ĐTVN sẽ chơi đôi công hay phòng ngự phản công trước Thái Lan. HLV Miura đang có trong tay những tiền đạo tốt nhất như Công Vinh, Hải Anh, Quang Hải và sự bổ sung nhân tố trẻ Mạc Hồng Quân từ đội U23.

Ở hàng tiền vệ, HLV Miura dường như đang rất tin tưởng vào Minh Châu-một trong những cầu thủ từng cùng ĐTVN giành chức vô địch AFF Cup 2008. HLV Miura cũng yên tâm với sự trở lai của Văn Quyết và Minh Tuấn sau chấn thương nhẹ gặp phải mấy ngày trước. Trong 2 cầu thủ này, Minh Tuấn chính là gương mặt được HLV người Nhật Bản kỳ vọng đặc biệt. Ông Miura từng bỏ phiếu bầu Minh Tuấn vào danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2014, nhưng chân sút người Quảng Ninh đã không chiến thắng trong cuộc bầu chọn đó.

Dù chơi tấn công sòng phẳng hay phòng ngự phản công, thì hàng thủ của ĐTVN luôn được HLV Miura chuẩn bị nhiều phương án về lối chơi, nhân sự nhất. Đối đầu với Thái Lan không đơn giản chút nào và bất cứ sai lầm nhỏ đều khiến ĐTVN phải trả giá đắt. Trong tình huống tệ nhất với ĐTVN, HLV Miura yêu cầu chí ít ĐTVN phải có 1 điểm trên sân khách. Điều đó đồng nghĩa với việc áp lực của hàng phòng ngự sẽ rất lớn trong trận đấu tối mai.

Khác với sự chủ quan của người Thái Lan, HLV Miura đã dành sự tôn trọng với đối thủ của mình. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Toshiya Miura đánh giá cao người đồng nhiệm Kiatisak: “HLV Kiatisak rất giỏi khi là HLV thành công nhất ở ĐNÁ trong những năm gần đây. Đá trên sân khách nên ĐTVN phải có chiến thuật hợp lý mới có thể khiến đội tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành điểm trước đội chủ nhà”.

Việc U23 Việt Nam vừa kết thúc quá trình chuẩn bị cho SEA Games ở quê nhà, sẽ giúp HLV Miura toàn tâm, toàn ý tập trung cho trận đấu với Thái Lan. Về lối chơi, như đã nói ở trên, HLV Miura không “đóng khung” bất cứ ý đồ chiến thuật nào, mà tùy tình hình, tùy diễn biến của trận đấu. Ngay cả khi ĐTVN chủ động chơi phòng thủ chặt, thì chắc chắn HLV Miura vẫn chuẩn bị những phương án phản công có thể gây bất ngờ lớn với đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước người Thái - Ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước người Thái - Ảnh: Gia Hưng

Thái Lan đang có lợi thế rất lớn từ sân nhà, lại được đánh giá cao hơn ĐTVN, nhưng chính việc nằm ở cửa dưới sẽ giúp thầy trò HLV Miura có tâm lý thoải mái hơn. Chiến thắng trong trận chung kết AFF Cup 2008 chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp, là niềm tin của các cầu thủ Việt Nam trước trận đấu tối nay. Còn người hâm mộ quê nhà, tất cả đang hoàn toàn đặt niềm tin vào HLV Miura và các học trò. Một chiến thắng, không chỉ giúp ĐTVN dễ thở hơn với chặng đường còn lại, mà HLV Miura cũng sẽ khẳng định được năng lực của mình trước khi trở về đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Về phía Thái Lan, đội chủ nhà vừa trải qua một trận thua tiếc nuối trước ĐT CHDCND Triều Tiên trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, kết quả này không nói lên quá nhiều điều, bởi mục tiêu chính của Thái Lan là đánh bại ĐTVN.

Trong số các tuyển thủ Việt Nam, HLV Kiatisak đánh giá rất cao tiền đạo Lê Công Vinh. “Công Vinh là cầu thủ có kinh nghiệm, bản lĩnh ở những trận đấu lớn, đặc biệt có khả năng giữ bóng rất tốt. Thái Lan cần chơi tập trung ở mức cao nhất mới mong giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam”, HLV Kiatisuk nói.

Lê Cường