1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan thua tức tưởi Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018

(Dân trí) - Chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn, nhưng rốt cuộc Thái Lan lại thất bại 0-1 trước Saudi Arabia ở sân King Fadh trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2018, vì bàn thua từ một quả phạt đền gây tranh cãi.

Dù thi đấu trên sân đối phương, nhưng Thái Lan mới là đội đá hay hơn, giữ bóng nhiều hơn trong trận đấu này. Số cơ hội mà đội bóng đất Chùa Vàng tạo ra trước cầu môn của Saudi Arabia cũng nhiều và rõ rệt hơn so với số cơ hội mà đội chủ nhà có được.

Đặc biệt, vai trò của ngòi nổ “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin là rất quan trong đối với đoàn quân của HLV Kiastisuk. Cầu thủ này thường xuyên có những pha đi bóng lắt léo và những đường chuyền thông minh, gây bất ngờ cho hàng thủ Saudi Arabia.

Tiền đạo Teerasil Dangda (10-Thái Lan) khiến cho Saudi Arabia thật sự vất vả
Tiền đạo Teerasil Dangda (10-Thái Lan) khiến cho Saudi Arabia thật sự vất vả

Đầu hiệp 1, Thái Lan có cơ hội trước. Đấy là pha bóng mà tiền đạo Teerasil Dangda đi bóng qua hậu vệ đội chủ nhà, trước khi dứt điểm từ cự ly chừng 17m. May cho Saudi Arabia là bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Mosailem của đội này.

Ở đầu sân bên kia, Saudi Arabia rất khó tiếp cận được khu cấm địa của Thái Lan, do vấp phải hàng thủ có chiều sâu của đội bóng đến từ Đông Nam Á. Đấy chính là lý do mà Saudi Arabia chủ yếu kết thúc các đợt tấn công của mình bằng các cú sút xa. Dù vậy, những pha dứt điểm này không gây khó cho thủ thành Kawin của Thái Lan.

Dù vậy, Thái Lan vẫn nhận thất bại khá cay đắng, vì một quả phạt đền gây tranh cãi
Dù vậy, Thái Lan vẫn nhận thất bại khá cay đắng, vì một quả phạt đền gây tranh cãi

Đầu hiệp 2, Thái Lan lại có một cơ hội khác. Lần này, Teerasil Dangda đón bóng từ đường chuyền bên phía cánh trái của đồng đội, bay người đánh đầu từ khoảng 8m, nhưng một lần nữa thủ thành Mosailem của Saudi Arabia tiếp tục phản xạ xuất sắc, đẩy bóng cứu thua cho đội chủ nhà.

Đang bon bon tấn công, Thái Lan bất ngờ nhận quả phạt đền gây tranh cãi. Phút 84, pha va chạm giữa Sarach Yooyen và Almuwallad tưởng không có gì nguy hiểm, nhưng trọng tài người Trung Quốc Fu Ming lại chỉ tay vào chấm phạt đền, bất chấp sự phản ứng mạnh của các cầu thủ Thái Lan.

Từ chấm 11m, Alabid đánh lừa thủ môn Kawin, ghi bàn duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 cho Saudi Arabia.

Thua tức tưởi, Thái Lan tiếp tục lao vào tranh cãi với trọng tài Fu Ming sau trận đấu. Kết quả là ngay cả khi trận này đã kết thúc, vẫn có thêm chiếc thẻ đỏ dành cho Sarach Yooyen (thẻ vàng thứ 2) của Thái Lan, vì lỗi phản ứng với trọng tài.

Ở các trận đấu khác của bảng B, Australia vượt qua Iraq 2-0, còn Nhật Bản bất ngờ thua UAE 1-2, dù chơi trên sân nhà.

Thiện Nhân

Thái Lan thua tức tưởi Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018 - 3