1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan muốn nhân cơ hội vàng vượt mặt tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - HLV Mano Polking cùng đội tuyển Thái Lan xác định sẽ dồn sức thi đấu hai trận giao hữu với những đối thủ xếp cao hơn là Syria và UAE để vượt mặt đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong dịp FIFA Days vào tháng này, đội tuyển Thái Lan sẽ có hai trận giao hữu với Syria (thứ 90 thế giới) và UAE (thứ 70 thế giới). Đây đều là những đội bóng có thứ hạng cao hơn nhiều so với "Voi chiến" (thứ 111 thế giới) trên bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan muốn nhân cơ hội vàng vượt mặt tuyển Việt Nam - 1

HLV Mano Polking muốn đội tuyển Thái Lan tập trung giành chiến thắng trước Syria và UAE để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: FAT).

Những trận giao hữu trong dịp FIFA Days sẽ được FIFA chấm điểm rất cao. Chính vì vậy, đội tuyển Thái Lan muốn nhân cơ hội vàng này để dồn sức thi đấu với hai đối thủ có thứ hạng cao hơn, nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam (thứ 96 thế giới) không thi đấu giao hữu trong đợt này.

Chia sẻ trước báo giới, HLV Mano Polking khẳng định: "Việc công bố 25 cầu thủ lên tập trung ở đội tuyển Thái Lan có thể nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Nhưng tôi luôn muốn tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất, không chỉ vì danh tiếng hay phong độ mà dựa vào tình trạng thể chất của họ.

Tôi luôn muốn trao cơ hội cho tất cả cầu thủ trong hai trận đấu sắp tới. Thế nhưng, tôi sẽ phải nhìn vào phong độ của họ trong buổi tập để quyết định. Các cầu thủ cần phải chứng minh hết năng lực của mình, đủ để tôi cảm thấy xứng đáng trao họ cơ hội ra sân.

Thái Lan muốn nhân cơ hội vàng vượt mặt tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Thái Lan muốn vượt qua tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nếu tôi đảm bảo cơ hội ra sân cho tất cả mọi người thì điều đó dẫn tới tình trạng mất tập trung và chủ quan. Nó ảnh hưởng tới mục tiêu chung của đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi đặt quyết tâm cao giành chiến thắng trước hai đối thủ có thứ hạng cao hơn, để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA".

Nói thêm về chất lượng đội hình Thái Lan, HLV Polking chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng đội ngũ này có sự kết hợp hoàn hảo, giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những người trẻ tuổi. Dù Teerasil Dangda không góp mặt nhưng đó là bằng chứng cho thấy những người trẻ đã cố gắng để chiếm vị trí. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được trợ giúp bởi những cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản như Chanathip hay Supachok.

Cuối cùng, tôi hy vọng những người hâm mộ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ đội tuyển quốc gia trong những trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đề ra".

Theo lịch, đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với Syria vào lúc 01h00 ngày 26/3 và UAE vào lúc 01h00 ngày 29/3.