1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải vô địch Đông Nam Á 2010

Thái Lan gỡ lại thể diện?

(Dân trí) - Bị tuyển Lào cầm hòa ngày ra quân, Thái Lan buộc phải đánh bại Malaysia để giành vé đi tiếp. Sau cú sốc ngày khai mạc, các cầu thủ xứ triệu voi được đánh giá cao, nhưng sẽ rất khó cho đội Lào tiếp tục gây bất ngờ trong cuộc đối đầu chủ nhà Indonesia…

Sau trận hòa “hút chết” trước các cầu thủ Lào, cựu huyền thoại của MU, HLV Bryan Robson đang phải hứng chịu rất nhiều sức ép. Chưa lúc nào khán giả Thái Lan khát chức vô địch như thời điểm này, nhưng đội tuyển Thái Lan với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho ngôi “vua” Đông Nam Á lại khởi đầu rất tệ hại.

 

Với sự đầu tư mạnh mẽ và lứa cầu thủ tài năng gồm nhiều cái tên như: Thonglao, Teeratep, Dangda, Suree Sukha, Sutee Suksomkit, cầu thủ nhập tịch Peter Laeng…đội bóng của HLV Bryan Robson được xếp vào nhóm ứng cử viên nặng ký nhất cho cuộc đua tranh đến chức vô địch cùng Việt Nam, Indonesia, Singaore.

 

Thái Lan gỡ lại thể diện? - 1
Thái Lan (xanh) đã hết đường lùi trước Malaysia
 
Nhưng ngay từ bước “khởi động”, đội bóng xứ chùa Vàng lại tự đẩy mình vào thế khó, khi để đội tuyển Lào cầm hòa 2-2. Không chỉ khiến cơ hội đi tiếp của mình trở nên hẹp hơn, niềm tin của người hâm mộ Thái Lan dành cho cựu huyền thoại một thời của MU cũng suy giảm rất nhiều.

 

Mới giành được 1 điểm, muốn cạnh tranh vé vào bán kết, chiều nay Thái Lan chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia. So về đẳng cấp, dù có nhiều cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 25, Malaysia cũng không thể sánh ngang được với lứa cầu thủ kinh nghiệm của Thái Lan. Vì thế, cơ hội chiến thắng dành thầy trò HLV Bryan Robson cũng rộng hơn hẳn.

 

Trước trận “chung kết” với Malaysia, HLV Bryan Robson tỏ ra rất tự tin về cơ hội giành chiến thắng của đội nhà: “Trong trận đấu gặp Lào, nền tảng thể lực của nhiều cầu thủ Thái Lan không được duy trì tốt, do giải quốc gia vừa kết thúc. Chúng tôi cần quên đi thất bại này để chuẩn bị cho trận đấu khó khăn gặp Malayia, tôi tin Thái Lan sẽ giành được chiến thắng…”.

 

Malaysia vừa để thua đậm 1-5 trước chủ nhà Indonesia, HLV Rajagobal vẫn khẳng định kết quả này không hề ảnh đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Malaysia trước trận đấu quan trọng gặp Thái Lan. Ông Rajagobal thừa nhận có rất nhiều khó khăn đang chờ đón, nhưng vị HLV này vẫn tin tưởng các cầu thủ của mình tìm kiếm được kết quả có lợi.

 

Trong khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp phải tự loại bỏ nhau khỏi cuộc đua, chủ nhà của bảng A, Indonesia sẽ có thời cơ thuận lợi để sớm giành vé đi tiếp vào vòng bán kết nếu giành chiến thắng trước “hiện tượng” Lào.

 

Sau trận hòa trong thế thắng trước ứng cử viên vô địch Thái Lan, đội tuyển Lào đã khiến cho rất nhiều đối thủ nể phục về những tiến bộ về chuyên môn, lẫn bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên, cơ hội để cho các cầu thủ Lào tiếp tục tạo ra bất ngờ trước chủ nhà Indonesia lại chẳng mấy thuận lợi.

 

Với sức mạnh mà Indonesia phô diễn, đội bóng của HLV A. Riedl đã gửi lời thách thức đến tất cả các ứng cử viên đang nuôi tham vọng cạnh tranh chức vô địch Đông Nam Á. Sự góp mặt của chân sút nhập tịch Gonzales giúp hàng tấn công Indonesia trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn, bên cạnh đó là lợi thế đến từ gần 100 nghìn khán giả nhà.

 

HLV A.Riedl là người đã tạo dựng nền móng cho sự phát triển của bóng đá Lào, khi giúp đội bóng này lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games 25 (2009). Sự hiểu biết sâu rộng về đối thủ của ông A. Riedl cũng là điều kiện giúp cho cơ hội chiến thắng của đội bóng xứ vạn đảo trở nên dễ dàng hơn.
 

Bảng A AFF Cup 2010 sau lượt trận đầu tiên

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Indonesia

3

1

1

0

0

5-1

2

Lào

1

1

0

1

0

2-2

3

Thái Lan

1

1

0

1

0

2-2

4

Malaysia

0

1

0

0

1

1-5

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT AFF CUP 2010

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

Sân vận động

1/12/2010

1

A

Thái Lan 2-2 Lào

 17.00

Jakarta

Gelora Bung Kamo

2

A

Indonesia 5-1 Malaysia

 19.30

2/12/2010

3

B

Singapore 1-1 Philippines

 17.00

Hà Nội

Mỹ Đình

4

B

Việt Nam 7-1 Myanmar

 19.30

4/12/2010

5

A

Thái Lan - Malaysia

 17.00

Jakarta

Gelora Bung Kamo

6

A

Lào - Indonesia

 19.00

5/12/2010

7

B

Singapore - Myanmar

 17.00

Hà Nội

Mỹ Đình

8

B

Philippines - Việt Nam

 19.30

7/12/2010

9

A

Malaysia - Lào

 19.30

Palempang

Jaka Baring

10

A

Indonesia - Thái Lan

 19.30

Jakarta

Gelora Bung Kamo

8/12/2010

11

B

Myanmar - Philippines

 19.30

Nam Định

Thiên Trường

12

B

Việt Nam – Singapore

 19.30

Hà Nội

Mỹ Đình

Nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010)

15/12/2010

13

Nhì Bảng A vs. Nhất Bảng B

 

 

 

16/12/2010

14

Nhì Bảng B vs. Nhất Bảng A

 

 

 

Nghỉ 1 ngày (17/12/2010)

18/12/2010

15

Nhất Bảng B vs. Nhì Bảng A

 

 

 

19/12/2010

16

Nhất Bảng A vs. Nhì Bảng B

 

 

 

Nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010)

26/12/2010

17

Thắng trận 13/15 vs. Thắng trận 14/16

 

 

 

Nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010)

29/12/2010

18

Thắng trận 14/16 vs. Thắng trận 13/15

 

 

 

 

Quang Vinh