1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan của HLV Kiatisuk từng cầm hòa Australia như thế nào?

Thiện Nhân

(Dân trí) - Ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan của HLV Kiatisuk từng cầm hòa Australia 2-2 trên sân nhà Rajamangala.

Thái Lan của HLV Kiatisuk cầm hòa Australia ở vòng loại World Cup 2018.

Ở vòng loại thứ ba của kỳ World Cup 2018 khu vực châu Á, đội Thái Lan khi đó cũng nằm ở bảng B với các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Iraq và UAE.

Ba trong số 5 đối thủ của đội bóng đất Chùa Vàng khi đó, gồm Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia giống với đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 lần này.

Một sự trùng hợp khác là trận ra quân của Thái Lan ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á, cũng là trận đấu trên sân của Saudi Arabia giống đội tuyển Việt Nam cách nay ít ngày (Thái Lan thua 0-1).

Thái Lan của HLV Kiatisuk từng cầm hòa Australia như thế nào? - 1

Teerasil Dangda tỏa sáng, ghi bàn vào lưới Australia ở vòng loại World Cup 2018.

Thái Lan của HLV Kiatisuk từng cầm hòa Australia như thế nào? - 2

Ở trận đấu năm đó, Teerasil không chỉ ghi một bàn, mà ghi đến hai bàn vào lưới Socceroos.

Tiếp sau đó, Thái Lan thua Nhật 0-2 trên sân nhà, thua UAE 1-3 trên sân đối phương, thua tiếp Iraq 0-4 trên sân đối phương, trước khi họ về sân nhà tiếp Australia ở lượt đấu thứ 5.

Ở lượt đấu này, đội bóng của HLV Kiatisuk chơi hay đến không ngờ, cầm hòa Australia 2-2, sau khi có lúc đã dẫn trước 2-1 ở phút 57, với cả hai bàn thắng của tiền đạo Teerasil Dangda.

Điều đáng nói khác, cả hai bàn thắng của Australia vào lưới Thái Lan năm đó đều ghi từ những quả phạt đền. Nếu không có các tình huống sút 11m, Socceroos thậm chí còn không tìm được đường vào khung thành Thái Lan của HLV Kiatisuk.

Nói về trận đấu năm đó, HLV Kiatisuk chia sẻ: "Đấy là trận đấu mà Thái Lan đã chơi với quyết tâm rất cao. Đội Australia khi đó rất mạnh, lại ghi bàn mở tỷ số trước. Nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn giữ được quyền kiểm soát bóng, có những pha phối hợp có độ chính xác cao, để tạo ra các cơ hội ghi bàn".

"Khi đó chúng tôi cũng chịu nhiều áp lực về việc giành điểm trước các đội hàng đầu châu lục. Riêng Australia là đội có thể hình và thể lực rất tốt, nhưng toàn đội Thái Lan đã chơi tập trung và giành được kết quả hòa" - HLV Kiatisuk nói thêm.

Thái Lan của HLV Kiatisuk từng cầm hòa Australia như thế nào? - 3

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cửa lấy điểm trước Australia, nếu phòng ngự an toàn và giữ bóng tốt.

Thái Lan của HLV Kiatisuk từng cầm hòa Australia như thế nào? - 4

Cách nay ít ngày Australia cũng bị báo Trung Quốc chê... kỹ thuật kém, chơi đơn điệu.

Việc Thái Lan từng cầm hòa Australia đúng là điều khích lệ cho đội tuyển Việt Nam, bởi những điều mà Kiatisuk vừa phân tích đúng như những điều mà truyền thông Trung Quốc từng mô tả về đội tuyển Australia, sau khi tuyển Trung Quốc với trận đấu với Socceroos hôm 2/9 vừa qua.

Tờ Sohu của Trung Quốc viết: "Australia không đá quá hay, họ tấn công khá đơn giản, kỹ thuật của các cầu thủ Australia tầm thường, chơi không biến ảo mà đậm chất thực dụng".

Cũng theo tờ báo của Trung Quốc, sở dĩ tuyển Trung Quốc thua Australia vì cầm bóng yếu:  "Các cầu thủ thường xuyên để mất bóng sau vài ba đường chuyền, nên không đủ để gây áp lực cho đối thủ, đồng thời không đủ để giảm áp lực lên phần sân nhà". 

Đấy là bài học chung cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp diễn ra, điều mấu chốt là phòng ngự tốt, đồng thời giữ được bóng khi phản công để làm giảm áp lực tấn công của Australia lên phần sân của chúng ta. 

Ngoài ra, việc giữ bóng tốt còn giúp cho đội bóng của HLV Park Hang Seo tìm thấy những cơ hội, như Thái Lan của HLV Kiatisuk cách nay khoảng 4 năm từng tạo được cơ hội trước đội bóng xứ Chuột túi, sau các pha phối hợp nhóm của đội này. 

Thậm chí, so với đội tuyển Australia của vòng loại World Cup 2018, Socceroos của vòng loại World Cup 2022 còn không mạnh bằng, Australia hiện không còn cầu thủ nào thi đấu tại giải Premier League như cách nay khoảng 4 năm, nên về lý thuyết đội tuyển Việt Nam càng có thêm yếu tố để hy vọng!

Thái Lan của HLV Kiatisuk từng cầm hòa Australia như thế nào? - 5