1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan chuẩn bị đá giao hữu với đội tuyển Nga

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan cho hay, đội bóng nước này là một trong hai khách mời được đề cập sẽ tham dự giải bóng đá Trung Đông, bên cạnh các đội bóng Trung Á và Iran. Khách mời còn lại là tuyển Nga.

Liên đoàn bóng đá Trung Á (CAFA) vừa gửi thư mời đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), mời đội bóng đất Chùa Vàng tham dự một giải đấu có tên giải vô địch bóng đá Trung Đông châu Á, diễn ra từ 9/6 đến 21/6 tại Uzbekistan.

Giải đấu này có sự tham dự của 5 đội tuyển thuộc vùng Trung Á, một đến từ Trung Đông gồm Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan (Trung Á), Iran (Trung Đông), cùng 2 khách mời gồm Thái Lan và Nga.

Thái Lan chuẩn bị đá giao hữu với đội tuyển Nga - 1

Nhà vô địch AFF Cup Thái Lan có thể tham dự giải đấu với các đội bóng vùng Trung Á và tuyển Nga (Ảnh: Tiến Tuấn).

8 đội bóng nói trên sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau một lượt trận.

Do giải diễn ra trong những ngày FIFA Day (ngày FIFA cho phép các đội tuyển thoải mái hội quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế), sau khi các giải bóng đá nhà nghề ở khắp thế giới hầu hết đã kết thúc, nên Thái Lan có điều kiện để gọi về những ngôi sao hàng đầu của bóng đá nước này, dự giải vô địch bóng đá Trung Đông châu Á, nổi bật có Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat (đang thi đấu tại Nhật Bản).

Thái Lan chuẩn bị đá giao hữu với đội tuyển Nga - 2

Nếu tuyển Nga nhận lời tham dự, giải đấu này sẽ rất hấp dẫn (Ảnh: Getty).

Điểm đáng chú ý trong danh sách các đội tham dự giải, sẽ là đội tuyển Nga (nếu Nga chấp nhận lời mời từ CAFA), bởi đây là đội tuyển đã vắng bóng ở nhiều đấu trường quốc tế.

Nga chính là đội mạnh nhất, về lý thuyết sẽ tham dự giải đấu diễn ra vào tháng 6 tới đây tại Uzbekistan, tiếp theo lần lượt là Iran và chủ nhà Uzbekistan.

Về phía đội tuyển Thái Lan, đoàn quân HLV Mano Polking trước đó mất cơ hội cọ xát cùng các đội mạnh tại khu vực Tây Á, sau khi cúp bóng đá Vùng Vịnh bị hủy, do chủ nhà UAE từ chối đăng cai.