1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tết với những chàng rể Việt

(Dân trí) - Họ là những cầu thủ gốc ngoại, nhưng vài năm trở lại đây, họ không còn phải đón cái Tết một mình nơi xứ người, mà đã được hưởng cái cảm giác sum vầy bên gia đình phía vợ, với nhành mai, nhành đào và đòn bánh tét, bánh trưng…

Ấm áp nhất trong số những cầu thủ gốc ngoại đang chơi tại V-League có lẽ là tiền đạo Huỳnh Kesley Alves. Đã nhiều năm làm rể Việt Nam, đón Tết cổ truyền tại Việt Nam, Kesley giờ đã quen với không khí Tết nơi quê vợ.

Tết là những ngày mà gia đình nhỏ của Kesley cùng vợ và 2 con trai được hòa mình vào cái không khí ấm cúng nơi gia đình phía vợ, theo đúng phong tục của người Việt Nam.

Và năm nào cũng vậy, trong nhà của tiền đạo gốc Brazil này không thể thiếu cành mai, đưa hấu đỏ, hay đòn bánh tét. Những ngày sống và làm rể Việt Nam, đón Tết cổ truyền Việt Nam cũng giúp cho Kesley vơi đi rất nhiều nỗi nhớ quê nhà Brazil.

Năm qua có thể là năm không thật sự như mong muốn của Kesley, bởi anh đã không còn thuộc dạng một trong những cầu thủ đắt giá nhất bóng đá nội, cũng không còn được thường xuyên đá chính ở B.Bình Dương do gánh nặng tuổi tác và phong độ đi xuống.

Huỳnh Kesley và gia đình của mình chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ
Huỳnh Kesley và gia đình của mình chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ



Nhưng khi ngày Tết đến cũng là lúc mà Kesley và mọi thành viên trong gia đình mong muốn những điều không may trong năm cũ qua đi, để bước sang một năm mới thịnh vượng hơn.

Cũng trong những ngày Tết, hệt như nhiều người đàn ông Việt Nam trưởng thành khác, Kesley rất thích được trao những phong bao tiền mừng tuổi đỏ thắm cho con cháu trong nhà.

Đấy cũng là cách mà Kesley học theo người Việt, cầu chúc những điều may mắn nhất đến với những người xung quanh, đến với thế hệ tiếp theo trong gia đình mình.

Cũng được đón cái không khí Tết việc ấm cúng bên gia đình là tiền vệ Đinh Hoàng Max. Giống như Kesley, Hoàng Max làm rể Việt Nam nhiều năm nay và cũng có một gia đình nhỏ thật ấm cúng.

Cũng trong năm qua, Hoàng Max khá lận đận, khi đội bóng cũ XM Xuân Thành Sài Gòn giải tán, trong khi Hoàng Max vẫn chưa được chính thức thi đấu cho đội bóng mới HV.An Giang, do vẫn còn vướng thủ tục.

Hoàng Max cũng sẽ được hưởng cái không khí Tết ấm cúng bên gia đình
Hoàng Max cũng sẽ được hưởng cái không khí Tết ấm cúng bên gia đình



Những ngày Tết có lẽ cũng là những ngày mà Hoàng Max muốn xua đi những nhọc nhằn và khó khăn trong năm cũ, trước khi hướng đến một tương lai khác tốt hơn trong năm mới Giáp Ngọ.

Cũng trong những ngày Tết, Hoàng Max hiểu rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Đấy là điều hết sức quan trọng đối với mỗi gia đình Việt.


Với một chàng rể Việt khác là trung vệ Hoàng Vissai, anh đã không còn phải sống cuộc đời của một lãng tử lang bạt, sau khi thành hôn với một cô dâu Việt Nam cách nay chưa lâu.

Những ngày Tết cổ truyền Việt Nam cũng là những ngày mà Hoàng Vissai không còn phải du xuân một mình như điều anh vẫn thường làm trong những năm đầu khi mới đến Việt Nam.

Giờ đây, Hoàng Vissai có đủ điều kiện để đón một cái Tết ấm cúng theo đúng truyền thống của mỗi gia đình Việt, nơi anh cũng sẽ được ngắm nhành mai tươi thắm trước hiên nhà, hay được thưởng thức nét đặc trưng của các loại bánh hầu như chỉ xuất hiện nhiều trong dịp Tết, đó là bánh trưng và bánh tét.

Tết Việt vẫn là một điều gì đó hết sức hấp dẫn đối với những cầu thủ gốc ngoại đã và đang thi đấu tại Việt Nam. Bởi, cái không khí của ngày Tết Nguyên Đán là cái không khí mà chắc chắn họ chưa thể có lúc còn thi đấu ở quê nhà.

Với những người mới sang Việt Nam, mới lần đầu được ở Việt Nam trong những ngày Tết cổ truyền như Gomez (Đồng Nai), Felix (HA Gia Lai), Sindou (HV.An Giang)…, họ sẽ cố gắng khám phá và cố gắng trải nghiệm mùa xuân mới theo cái cách rất riêng của người Á Đông.

Còn với những chàng rể Việt như Kesley, Hoàng Max và Hoàng Vissai, họ may mắn hơn nhiều khi bên cạnh họ trong ngày Tết là gia đình nhỏ của riêng họ và cả gia đình bên phía vợ. Ngày Tết với những người này vì thế cũng ấm áp hơn, đúng nghĩa của không khí Tết sum vầy hơn.

Kim Điền