1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Teerasil Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan, sẵn sàng cho trận đấu với UAE

(Dân trí) - Đúng như tiết lộ của HLV Akira Nishino trước đó, đội tuyển Thái Lan đã bổ sung thêm tiền đạo cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và gương mặt đáng chú ý nhất vừa được bổ sung chính là chân sút hàng đầu của bóng đá đất Chùa Vàng: Teerasil Dangda.

Teerasil Dangda không có tên trong thành phần đội tuyển Thái Lan, ở 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup, diễn ra trong tháng 9, đó là trận Thái Lan tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, và trận làm khách trước Indonesia ở sân Bung Karno (Jakarta).

Dù vậy, từ 2 trận đấu nói trên, HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan nhận ra rằng khi ông sử dụng tiền đạo thực thụ trong đội hình, đội tuyển Thái Lan chơi tốt hơn là khi không có tiền đạo. Bằng chứng là Thái Lan hoà không bàn thắng với đội tuyển Việt Nam với đội hình không có tiền đạo, trong khi lại thắng Indonesia 3-0 với đội hình có sử dụng trung phong.

Teerasil Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan, sẵn sàng cho trận đấu với UAE - 1
Teerasil Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho trận gặp UAE tại vòng loại World Cup

Rút kinh nghiệm từ chính mình, HLV Akira Nishino đã bổ sung thêm 2 tiền đạo nữa vào danh sách đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho trận đấu với UAE, thuộc vòng loại World Cup, diễn ra vào tháng 10 tới đây. 2 tiền đạo đó là Teerasil Dangda và thần đồng Suphanat Mueanta, bên cạnh chân sút đã sẵn có là Supachai Jaided.

Trong số này, Teerasil Dangda là cầu thủ còn đang thi đấu, khoác áo đội tuyển Thái Lan nhiều lần nhất (100 lần) và ghi được nhiều bàn thắng nhất (43 bàn).

Ở đợt tập trung trước, việc thiếu vắng chân sút này được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ghi bàn của đội bóng đất Chùa Vàng. Khi đó, HLV Akira Nishino cho rằng Teerasil Dangda mới vừa trải qua chấn thương, nên sợ anh không có được phong độ cao.

Teerasil Dangda trở lại, nhưng Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với UAE lại thiếu vắng tiền vệ trụ cột Thitiphan Puangchan vì chấn thương. Ngoài ra, hậu vệ cánh phải Tristan Do cũng vắng mặt vì lý do tương tự.

Tuy nhiên, HLV Nishino có sự bổ sung của trung vệ Thái kiều Elias Dolah (mẹ người Thuỵ Điển, cha người Thái) ở đợt tập trung sắp diễn ra. Đây là cầu thủ cao đến 1m96, hứa hẹn là giải pháp cho các pha không chiến của đội bóng đất Chùa Vàng.

Trước khi gặp UAE vào ngày 15/10, tại vòng loại World Cup, Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Congo vào ngày 10/10.

Thiện Nhân

Teerasil Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan, sẵn sàng cho trận đấu với UAE - 2