1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tây Ban Nha-Tahiti, 2h00 ngày 21/6

Tây Ban Nha vào bán kết sau “cơn mưa bàn thắng’?

(Dân trí) - Trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ hoàn toàn Tahiti, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm đà để cầm chắc tấm vé vào bán kết ở bảng B Confederations Cup. Ở trận đấu này, HLV Del Bosque nhiều khả năng sẽ sử dụng 100% đội hình dự bị.

Các nhà ĐKVĐ thế giới bước vào Confederations Cup năm nay với tham vọng duy nhất, đó là giành chức vô địch. Họ đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giải đấu bằng những trận đấu tập huấn chất lượng và có thể nói, Tây Ban Nha đang đáp ứng tốt sự kỳ vọng của người hâm mộ.
 
Tây Ban Nha đang khởi đầu hoàn hảo tại giải lần này

Tây Ban Nha đang khởi đầu hoàn hảo tại giải lần này

Thắng lợi 2-1 trước Uruguay ở ngày mở màn bảng B có thể chưa khiến HLV Del Bosque hài lòng về kết quả, nhưng lối chơi của họ đã đạt yêu cầu một cách mỹ mãn. Thời lượng kiểm soát bóng hơn 70% so với đối thủ, Del Bosque không mất quá nhiều thời gian để Tây Ban Nha tìm lại phong cách tiqui-taca huyền ảo của mình.

Đánh bại được đối thủ có thể coi là xương nhất bảng đấu này, Tây Ban Nha gần như đã cầm chắc được tấm vé vào bán kết khi hai đối thủ còn lại là Tahiti và Nigeria bị đánh giá yếu hơn khá nhiều. Do vậy, cuộc đấu với Tahiti đêm nay là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Del Bosque rà soát lực lượng.

Ngoài trường hợp của Xabi Alonso (cầu thủ được Del Bosque cưng nhất) vắng mặt do chấn thương thì Tây Ban Nha mang đến giải này những ngôi sao hay nhất. Cầu thủ đóng thế Soldado (mặc đúng số 14 của Alonso) lại bất ngờ tỏa sáng và giành luôn một suất trên hàng công.

Ở trận gặp Uruguay, Tây Ban Nha chơi với sơ đồ 4-3-3 với thủ thành Casillas, bộ tứ vệ Arbeloa, Pique, Ramos, Jordi Alba, hàng tiền vệ gồm Xavi-Iniesta-Busquets còn ba cầu thủ trên hàng công là Pedro, Silva, Soldado. Lần này, Del Bosque còn tính toán thay luôn cả 11 cầu thủ mới trước Tahiti.
 
Del Bosque sẽ sử dụng đội hình hai ở trận gặp Tahiti

Del Bosque sẽ sử dụng đội hình hai ở trận gặp Tahiti

Theo tờ Marca tiết lộ, đội hình ra sân của La Furia Roja trước Tahiti gồm thủ môn Valdes, hàng thủ với Azpillicueta, Raul Albiol, Javi Martinez, Monreal, hàng tiền vệ gồm Fabregas, Juan Mata, Santi Cazorla. Jesus Navas sẽ chơi lệch bên cánh phải còn cặp tiền đạo sẽ là Villa-Torres.

Nếu theo đội hình này, Tây Ban Nha sẽ có không ít điểm yếu với Fabregas, Mata hay Santi Cazorla đều thuộc mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi, không ai có khả năng phòng ngự từ giữa sân. Ngoài ra, Navas chỉ hợp với việc bám cánh phải trong khi Torres cùng Villa khó đá cặp ăn ý cùng nhau.

Nhưng Del Bosque cũng có những tính toán của mình. Khi không còn Xavi, Iniesta hay David Silva, Tây Ban Nha sẽ rũ bỏ hoàn toàn tiqui-taca, rũ bỏ những pha đan lát ăn ý ở giữa sân. Họ sẽ chơi áp đảo với một hàng công đông đảo, còn sự hiện diện của Navas sẽ tăng cường thêm những miếng đánh ở biên.

Quan trọng hơn, Del Bosque cũng muốn thử thách tất cả những cầu thủ mà ông mang sang Brazil năm nay để đánh giá phong độ. Do vậy, việc dùng 22/23 cầu thủ (trừ thủ môn số 3 Reina) sẽ tạo nên sự cạnh tranh công bằng giúp ông lựa chọn đội hình ưng ý nhất cho những trận bán kết hứa hẹn sẽ khốc liệt hơn.
 
Tahiti thua kém Tây Ban Nha khá nhiều về đẳng cấp

Tahiti thua kém Tây Ban Nha khá nhiều về đẳng cấp

Sở dĩ La Furia Roja có thể thoải mái đổi đội hình bởi ai cũng rõ, Tahiti là một đội bóng quá yếu. Đại diện châu đại Dương không có một cầu thủ chuyên nghiệp nào trong đội hình và nhìn từ thất bại 1-6 trước Nigeria ngay trận mở màn, ai cũng hiểu Tahiti không có cửa giành điểm trước Tây Ban Nha.

Thậm chí, mục tiêu mà nhà ĐKVĐ thế giới đề ra là một tỷ số đậm đà nhằm cạnh tranh hiệu số với các đối thủ còn lại. Đây là trận đấu mà hầu hết các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ dốc sức để thể hiện mình nhằm cạnh tranh suất đá chính, nên hàng thủ Tahiti hứa hẹn sẽ có một ngày làm việc đầy nặng nhọc.

Tâm điểm của Tây Ban Nha sẽ đổ dồn vào cặp tiền đạo Torres-Villa, những người khao khát lập công nhằm đòi lại suất đá chính từ Soldado, hay Cesc Fabregas cần khẳng định anh xứng đáng được đá chính. Thất bại là điều khó tránh khỏi với Tahiti, trong cuộc so tài mà Tây Ban Nha quyết tâm tạo nên một “cơn mưa bàn thắng”.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Valdés : Azpilicueta, Albiol, Martínez, Monreal, Fàbregas, Cazorla, Mata, Jesus Navas, Torres, Villa

Tahiti: Samin: Simon, Ludivion, Vallar, Caroine, Vero, Bourebare, Tehau, Chong-Hue, Vahirua, Tehau

Kim Anh