Tập huấn nâng cao công tác trọng tài VAR tại V-League

An An

(Dân trí) - Sáng 4/6, lớp tập huấn nâng cao công tác trọng tài VAR được VFF, VPF, Ban Trọng tài VFF phối hợp tổ chức. Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 4/6 đến 8/6.

Tới dự lễ khai mạc có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc, ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng Ban Trọng tài VFF, ông Farkhad Abdullaev - Giảng viên Trọng tài FIFA, các giảng viên Ban Trọng tài VFF cùng 29 trọng tài VAR, AVAR, đội ngũ kỹ thuật (RO) đã được FIFA cấp chứng nhận làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Sau quãng thời gian bận rộn của các giải bóng đá chuyên nghiệp, quãng tạm nghỉ này là thời gian quan trọng để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn nước rút của mùa giải 2023/24, cũng như chuẩn bị cho mùa giải 2024/25 sắp tới.

Tập huấn nâng cao công tác trọng tài VAR tại V-League - 1

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ và ông Farkhad Abdullaev - Giảng viên Trọng tài FIFA (Ảnh: VPF).

Chương trình tập huấn nâng cao công tác trọng tài VAR được tổ chức lần này là sự phối hợp giữa VFF và Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia, đất nước có nền bóng đá hàng đầu châu lục, cùng công tác trọng tài chất lượng. Với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai bên, tại các cuộc gặp gỡ làm việc, VFF đã đề nghị được phía Saudi Arabia hỗ trợ trong công tác đào tạo trọng tài, gửi các chuyên gia đến hỗ trợ, cũng như từng bước chuyển giao, hỗ trợ các công nghệ hiện đại có thể áp dụng được cho bóng đá Việt Nam.

Sự có mặt của ông Farkhad là rất cần thiết và chắc chắn với kinh nghiệm của giảng viên hàng đầu của FIFA sẽ đem đến nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho các trọng tài VAR của Việt Nam. Công nghệ VAR đang ngày càng phát huy hiệu quả, đóng vai trò rất quan trọng và là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác điều hành trận đấu của trọng tài, đảm bảo tính công minh, công bằng cho trận đấu.

Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục phối hợp với AFC và các Liên đoàn thành viên để có thêm nhiều chuyên gia giỏi tới Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với mục tiêu trang bị thêm các kinh nghiệm, kỹ năng, nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài Việt Nam. Mùa giải 2023/24 đang ở giai đoạn quyết định. Các trọng tài, trợ lý trọng tài luôn phải thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi, nỗ lực tối đa để đáp ứng các yêu cầu, làm chủ công nghệ VAR".

Chủ tịch VFF cũng cho biết 2 xe VAR trong dự án FIFA tài trợ đang trong quá trình gấp rút sớm hoàn thiện để thực hiện mục tiêu tất cả trận đấu mùa giải 2024/25 sẽ được áp dụng VAR. Công ty VPF và Ban Trọng tài phải chuẩn bị sẵn sàng các yêu cầu về kỹ thuật và đặc biệt là đào tạo nhân sự để có thể thực hiện được mục tiêu này ở mùa giải tới.

Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Với chức năng quản lý, tổ chức và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, Công ty VPF luôn phối hợp cùng với VFF và Ban trọng tài, đặc biệt hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất trong công tác tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao chất lượng trọng tài. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của VFF, Ban trọng tài VFF, giảng viên Farkhad cùng các giảng viên Việt Nam, lớp tập huấn nâng cao công tác Trọng tài VAR sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng trọng tài".

Tập huấn nâng cao công tác trọng tài VAR tại V-League - 2

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 4/6 đến 8/6 (Ảnh: VPF).

Trực tiếp giảng dạy chính tại lớp tập huấn, ông Farkhad cho biết "Tôi đến đây theo sự thỏa thuận giữa lãnh đạo 2 liên đoàn và đề nghị từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia. Trong tương lai, tôi rất muốn tiếp tục hỗ trợ VFF trong công tác trọng tài nói chung chứ không riêng xoay quanh vận hành công nghệ VAR.

Trong khóa học này, chúng ta sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng liên quan đến việc can thiệp của VAR. Chúng ta cũng sẽ có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các tình huống tại các giải đấu lớn khác trên thế giới. Quan trọng nhất, chúng ta phải theo được các yêu cầu và làm đúng tất cả yêu cầu theo quy chuẩn vận hành VAR của FIFA đề ra".

Trưởng ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cũng nhắc nhở đội ngũ trọng tài, trợ lý trọng tài VAR phải tập trung tối đa, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để hướng đến mục tiêu vận hành hệ thống VAR chuẩn mực: "Chúng ta đã đi qua một chặng đường áp dụng VAR và có rất nhiều vấn đề chúng ta phải học tập và trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm.

Vì những vấn đề cấp bách đó, ngay khi giải đấu tạm nghỉ, chúng ta có mặt ở đây để thấy rằng công nghệ VAR là vấn đề mới, và chúng ta cần không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn. Tôi hy vọng những nội dung trong khóa tập huấn này sẽ giúp các Trọng tài nâng cao kiến thức về VAR, cách thức vận hành và áp dụng đúng các quy định vận hành của VAR".

Chương trình đào tạo nâng cao cho Trọng tài VAR diễn ra trong 5 ngày liên tục, xen kẽ các kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ, 29 trọng tài VAR, AVAR sẽ làm các bài kiểm tra, học thực hành trên máy, cũng như học tập kinh nghiệm xử lý tình huống thông qua Video. 

Ở mùa giải 2023-24, đã có 64 trận đấu được áp dụng VAR. Trong đó, có 2 trận đấu tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023-24. Sự góp mặt của công nghệ hiện đại này đã tăng đáng kể tính chính xác trong công tác điều hành, giúp các giải đấu công bằng hơn, hấp dẫn hơn.