1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Tạm quên" Man City, MU phải chiến đấu vì suất nhì bảng

(Dân trí) - MU đang cách Man City tới 16 điểm, tất nhiên đoàn quân của Mourinho không còn hi vọng tranh chấp ngôi vô địch. Tuy nhiên, họ cũng phải chiến cật lực để bảo vệ vị trí thứ hai khi mà Liverpool đang áp sát ngay phía sau..

Do MU nghỉ thi đấu vòng 31 để thi đấu tại FA Cup vào ngày 17/3 vừa qua nên Liverpool đã tranh thủ cơ hội để rút ngắn khoảng cách với đội bóng thành Manchester xuống còn hai điểm. Sau 30 vòng đấu, MU đang có 65 điểm và chỉ còn vỏn vẹn hơn Liverpool có hai điểm. Trong lượt 32 này, Liverpool thi đấu sớm nhất và nếu đội bóng của Jurgen Klopp giành chiến thắng trên sân Crystal Palace, họ sẽ tạm vượt "Quỷ đỏ".

Tình thế của MU chưa phải đáng ngại, bởi nếu thi đấu tốt đoàn quân của Mourinho vẫn an toàn ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, sự ổn định là điều mà cổ động viên MU không thực sự tin tưởng vào đội bóng thành Manchester, đội bóng này gần đây thi đấu rất thất thường, đỉnh điểm là việc bị Sevilla loại khỏi Champions League vào giữa tháng 3 vừa qua sau khi thua ngay tại Old Trafford.

"Tạm quên" Man City, MU phải chiến đấu vì suất nhì bảng - 1

Swansea không phải đối thủ lớn của MU, với lợi thế sân nhà đội hình chất lượng cao hơn, các học trò của Mourinho hoàn toàn có thể thắng với cách biệt hai bàn. Tất nhiên, MU chỉ có thể giành chiến thắng nếu các cầu thủ đồng tâm hiệp lực để tạo thành một đội bóng có sức mạnh thống nhất.

Trước khi MU tập trung trở lại tập luyện sau gần hai tuần nhường chỗ cho tuyển quốc gia, Mouinho đã tiến hành họp toàn đội để đề ra mục tiêu cho giai đoạn còn lại. Nội bộ của MU đang xuất hiện nhiều rạn nứt do mâu thuẫn giữa cầu thủ với cầu thủ, hay giữa cầu thủ với huấn luyện viên. Vậy nên, Mourinho đang muốn dẹp yên lòng quân để thi đấu tốt giai đoạn quyết định của mùa giải.

Sau vụ cãi lộn với HLV Mourinho, tương lai của Luke Shaw đang trở nên tối tăm. Theo một số nguồn tin thì hậu vệ người Anh sẽ không còn cơ hội thi đấu cho "Quỷ đỏ", anh sẽ chờ tới mùa Hè để tìm cho mình bến đỗ mới khi mà Mourinho quyết tâm loại hậu vệ trái này. Pobga cũng đang hục hặc với Mourinho do ông tước vị trí bất khả xâm phạm của cầu thủ người Pháp sau khi chiêu mộ Sanchez.


Mourinho đang khiến MU rối loạn trong phòng thay đồ

Mourinho đang khiến MU rối loạn trong phòng thay đồ

Phong độ của Pogba rất tồi, nếu không có được sự chuyển biến về thái đội thi đấu thì cầu thủ này sẽ tiếp tục phải ngồi trên băng ghế dự bị. Bản thân Sanchez cũng chưa thể thích nghi được với MU, cầu thủ người Chile được cho là đang tỏ ra xa cách với đội bóng mới khi thường xuyên ăn trưa một mình và ít giao tiếp với đồng đội.

Về nhân sự, Mourinho sẽ thiếu vắng Marcos Rojo, Phil Jones, Blind và Ander Herrera. Khả năng ra sân của Ashley Young và Scott McTominay còn để ngỏ khi mà cả hai đều gặp chấn thương ở trong đợt tập trung tuyển quốc gia vừa qua. Nhìn chung dù đội hình của "Quỷ đỏ" không thực sự sung sức, nhưng Mourinho cũng không gặp khó khăn trong việc bố trí một đội hình đủ chất lượng thi đấu với Swansea.


Carvalhal (giữa) mang tới sợ thay da đổi thịt cho Swansea

Carvalhal (giữa) mang tới sợ thay da đổi thịt cho Swansea

Đội bóng của xứ Wales đang được dẫn dắt bởi Carlos Carvalhal, một người bạn thân của Mourinho. Trước trận đấu này, Carvalhal dùng những mỹ từ như "Vua huấn luyến viện", "Vua bóng đá' để ca ngợi Mourinho, ông cũng đánh giá MU có khả năng chiến thắng tới 99,99%. Tuy nhiên, Carvalhal cũng khẳng định dù chỉ với 0,01% cơ hội chiến thắng thì đội bóng của ông sẽ chiến đấu tới cùng.

Swansea thi đấu khác hẳn dưới thời của Carvalhal, khi chuyển từ vị trí bét bảng sang khu vực an toàn. Tuy nhiên, đẳng cấp giữa đội bóng này với MU quá chênh lệch nên cửa để Swansea tạo nên bất ngờ như bắt MU chia điểm cũng khó xảy ra. Ở hai lần gặp nhau trong mùa giải năm nay, MU ghi tới sáu bàn (thắng 4-0 ở trận lượt đi, 2-0 ở League Cup) và đêm nay "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắng trắng.

"Tạm quên" Man City, MU phải chiến đấu vì suất nhì bảng - 4

Hạo Minh