1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sức mạnh của ông Vua mới!

(Dân trí) - Sau 2 chặng đua liên tiếp phải về nhì, ĐKVĐ thế giới Fernando Alonso đã có chiến thắng ngọt ngào ngay tại quê nhà khi cán đích đầu tiên ở trường đua Catalunya chiều qua. Về sau Alonso lần lượt là Michael Schumacher và người đồng đội Fisichella.

Với lợi thế giành pole, Alonso bứt đi nhanh chóng và tạo khoảng cách cực kỳ an toàn với tốp phía sau. Tay lái người Tây Ban Nha thể hiện một phong độ xuất sắc và dễ dàng bảo toàn vị trí thứ nhất sau 66 vòng đua.

 

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của “cựu hoàng” Michael Schumacher chỉ giúp anh cải thiện được một bậc so với lúc xuất phát khi “nẫng” vị trí thứ 2 từ tay Fisichella bằng chiến thuật vào pit muộn.

 

Người đồng đội trẻ tuổi của Schumi, Felipe Massa cũng ngày càng chứng tỏ sự tiến bộ khi chỉ xếp sau 3 tay đua được bước lên bục podium, giúp Ferrari tiếp tục là đối trọng của Renault trên bảng xếp hạng đồng đội.

 

Do xuất phát ở vị trí thứ 9, nhà vô địch Grand Prix Tây Ban Nha 2005, Kimi Raikkonen (McLaren) chỉ có thể cán đích thứ 5, xếp trên 2 thành viên của Honda là Jenson Button và Barrichello. Tay đua cuối cùng giành điểm trong ngày hôm qua là Nick Heidfeld (BMW).

 

 

Sức mạnh của ông Vua mới! - 1
 

Chiếc Renault màu xanh luôn dẫn

đầu đoàn đua. (AP)

 

Diễn biến cuộc đua khá “yên bình” khi lần đầu tiên trong mùa đua năm nay, xe an toàn không phải xuất hiện một lần nào. Ở 22 vòng đầu, hai chiếc Renault màu xanh liên tục dẫn đầu, bám sau lần lượt là hai thành viên của Ferrari.

 

ĐKVĐ Alonso thoát đi với vận tốc rất nhanh và anh liên tục nới rộng khoảng cách với tốp sau, hơn Fisichella 5 giây và M.Schumacher tới 8 giây. Ở tốp phía sau, chỉ có Raikkonen bứt phá thành công và leo lên vị trí thứ 5, trên cả đồng đội Barrichello.

 

Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 tay lái của McLaren với nhóm đầu quá xa (15 giây) nên hầu như không có hy vọng giành cho “người tuyết” Phần Lan tái lập được thành tích năm ngoái.

 

Sau khi Alonso và Fisichella lần lượt vào pit, một mình Schumacher thảnh thơi ở vị trí dẫn đầu và tay đua người Đức tha hồ mở hết tốc lực nhằm thu hẹp khoảng cách. Chiến thuật này tỏ ra có chút hiệu quả bởi sau khi vào tiếp nhiên liệu ở vòng 23, Schumi đã kịp vượt lên trước Fisichella một đoạn và giành được vị trí thứ 2.

 

Kể từ đó cho đến hết chặng đua, thứ tự trong nhóm dẫn đầu không thay đổi khi không có cuộc bứt phá nào diễn ra. Với thành tích 1 giờ 26 phút 21,759 giây, Alonso về nhất một cách thuyết phục, bỏ xa người về thứ 2 tới 19 giây.

 

Chiến thắng của Alonso hôm qua không chỉ mang lại niềm vui cho khán giả nhà mà còn khẳng định một điều, tay lái người Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa này với một phong độ cực kỳ ổn định.

 

Khi mà Kimi Raikkonen tỏ ra hụt hơi và không còn duy trì được phong độ như ở mùa giải trước, người ta chỉ còn trông mong vào sự trở lại của M.Schumacher.

 

 

Sức mạnh của ông Vua mới! - 2
 

F1 2006 sẽ là cuộc chiến tay đôi giữa Alonso và Schumi. (AP)

 

Với 4 lần bước lên podium kể từ đầu giải, Schumi chắc chắn là đối thủ lớn nhất của Alonso cũng như cuộc đua ở nội dung đồng đội sẽ chỉ là sự tranh chấp giữa Renault và Ferrari mà thôi. Chặng đua tiếp theo sẽ là Monaco Grand Prix, nơi trường đua được thiết kế trên ...các con phố hẹp và loằng ngoằng của xứ Công quốc.  

 

Hãy cùng chờ xem, “tân vương” sẽ thắng hay “cựu hoàng” sẽ trở lại.

 

Kết quả cụ thể tại Grand Prix Tây Ban Nha:

 

1. Fernando Alonso (Tây Ban Nha), đội Renault, thành tích 1 giờ, 26 phút, 21,759 giây

2. Michael Schumacher (Đức) Ferrari 1:26:40.261

3. Giancarlo Fisichella (Italy) Renault 1:26:45.710

4. Felipe Massa (Brazil) Ferrari 1:26:51.618

5. Kimi Raikkonen (Phần Lan) McLaren 1:27:18.634

6. Jenson Button (Anh) Honda 1:27:20.106

7. Rubens Barrichello (Brazil) Honda sau 1 vòng

8. Nick Heidfeld (Đức) BMW Sauber sau 1 vòng

9. Mark Webber (Australia) Williams sau 1 vòng

10. Jarno Trulli (Italy) Toyota sau 1 vòng

11. Nico Rosberg (Đức) Williams sau 1 vòng

12. Jacques Villeneuve (Canada) BMW sau 1 vòng

13. Christian Klien (Áo) Red Bull sau 1 vòng

14. David Coulthard (Scotland) Red Bull sau 1 vòng

15. Vitantonio Liuzzi (Italy) Toro Rosso sau 3 vòng

16. Tiago Monteiro (Bồ Đào Nha) Midland sau 3 vòng

17. Takuma Sato (Nhật) Super Aguri sau 4 vòng

 

Bỏ cuộc:

 

Christijan Albers (Hà Lan) Midland ở vòng 48

Scott Speed (Mỹ) Toro Rosso vòng 47

Ralf Schumacher (Đức) Toyota vòng 31

Juan Montoya (Colombia) McLaren vòng 17

Franck Montagny (Pháp) Super Aguri vòng 10

 

Bảng xếp hạng cá nhân

Tay đua

Đội

Nước

Điểm

1 Fernando Alonso

Renault

TBN

54

2 M.Schumacher

Ferrari

Đức

39

3 Kimi Raikkonen

McLaren

Phần Lan

27

4 G. Fisichella

Renault

Italy

24

5 Felipe Massa

Ferrari

Brazil

20

6 Jenson Button

Honda

Anh

16

7 J. Montoya

McLaren

Colombia

15

8 R. Barrichello

Honda

Brazil

8

9 Ralf Schumacher

Toyota

Đức

7

10 Nick Heidfeld

BMW

Đức

6

11 Mark Webber

Williams

Australia

6

12 J. Villeneuve

BMW

Canada

6

13 Nico Rosberg

Williams

Đức

4

14 Christian Klien

Red Bull

Áo

1

15 David Coulthard

Red Bull

Scotland

1

 

Bảng xếp hạng đồng đội

Đội đua

Điểm

1 Renault

78

2 Ferrari

59

3 McLaren

42

4 Honda

24

5 BMW

12

6 Williams

10

7 Toyota

7

8 Red Bull

2

9 Toro Rosso

0

10 MFI

0

11 Super Aguri

0

 

 

Anh Tài