1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Suarez, Mike Tyson và những kẻ "cắn đối phương" trong làng thể thao

(Dân trí) - Hồi ở Hà Lan, Luis Suarez bị gọi là “kẻ ăn thịt người” vì đã cắn Ottman Bakkal. Trong trận đấu với Chelsea, bản năng của “sát thủ” này lại sống dậy khi anh đã “tặng” cho Ivanovic cú cắn. Trong làng thể thao, cũng có không ít “kẻ ăn thịt người” như vậy.

Luis Suarez (Bóng đá)


Trước khi tới Anh, Luis Suarez đã bị báo giới Hà Lan ví là “kẻ ăn thịt người” khi anh đã cắn vào vai của Ottman Bakkal. Sau đó, cầu thủ này đã bị treo giò 7 trận.

Mike Tyson (Quyền anh)


Nhắc tới những cú cắn, chắc chắn, anh cũng nghĩ ngay tới Mike Tyson. Trong trận so găng với Evander Holyfield năm 1997, huyền thoại của quyền anh này đã cắn đứt tai đối phương, tạo nên hình ảnh rất xấu trong làng thể thao.

Jermain Defoe (Bóng đá)


Nhắc tới vụ cắn vào tay của Luis Suarez với Ivanovic, nhiều người đã nghĩ ngay tới vụ của Defoe với Mascherano (khi khoác áo West Ham). Sau khi bị cầu thủ người Argentina phạm lỗi nguy hiểm, tiền đạo của Tottenham đã phản ứng bằng cách cắn vào tay đối phương. Sau đó, Defoe vẫn hồn nhiên xuất hiện trước báo chí và khẳng định đó không phải là vấn đề lớn.

Francisco Gallardo (Bóng đá)


Chẳng hiểu có phải vì quá phấ khích sau khi đồng đội Reyes ghi bàn thắng hay không mà tiền vệ người Argentina, Francisco Gallardo đã thẳng thừng cắn vào chỗ kín của Reyes trong lúc ăn mừng.

Dylan Hartley, Pedrie Wannenburg (Bóng bầu dục)


Trong trận đấu giữa Anh và Ailen, Dylan Hartley (Anh) đã cắn đối phương, điều đó khiến anh bị treo giò 8 trận. Trớ trêu ở chỗ, thời gian sau đó, Dylan Hartley lại bị Pedrie Wannenburg cắn vào tay nhưng lần này, kẻ gây án đã không bị trừng phạt.

Jarkko Ruutu (Khúc côn cầu)


Trong tình huống xô xát, Jarkko Ruutu (Ottowa Senators) đã cắn vào ngón tay của cầu thủ đối phương. Sau đó, anh bị treo giò 2 trận cùng nộp phạt 31.700 USD.

James Graham (Bóng bầu dục)


Học Mike Tyson, James Graham đã cắn vào tai đối phương trong vụ xô xát giữa hai đội. Hậu quả, anh bị treo giò 12 trận, án phạt kỷ lục.

Tree Rollins (Bóng rổ)


Cú cắn rất kín của Tree Rollins vào ngón tay Danny Ainge đã khiến cầu thủ này phải khâu hai mũi trong trận đấu ở NBA năm 1983. Sau đó, Tree Rollins đã bị báo giới Mỹ bêu riếu trong một thời gian dài.

H.Long