1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sử dụng đội hình dự bị, U19 Việt Nam vẫn quyết tâm thắng Brunei

(Dân trí)-Tối nay, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Do đã chính thức có vé vào bán kết và chỉ gặp đối thủ yếu, nên HLV Guillaume quyết định cho nhiều trụ cột nghỉ. Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn quyết giành trọn 3 điểm để hoàn tất thành tích toàn thắng tại vòng bảng.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay trên sân Petrokimia. Dù kết quả như thế nào, U19 VN vẫn giữ ngôi nhất bảng B. Trước trận đấu này, U19 Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết, nên chắc chắn toàn đội có sự thoải mái cao nhất. Thậm chí, HLV Guillaume còn cho các cầu thủ lần đầu đi mua sắm, tham quan thành phố. Trước đó, U19 Việt Nam thực hiện lệnh giới nghiêm, bởi những trận đấu vòng bảng đều rất quan trọng.

Trong trận tối nay, thông tin từ Ban huấn luyện, nhiều cầu thủ trụ cột sẽ được nghỉ ngơi. Đây sẽ là cơ hội để đội hình dự bị ghi điểm. Trong thành phần hơn 30 cầu thủ của U19, tất cả đều được đánh giá rất cao. HLV Guillaume cho biết, U19 là tập hợp của những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trên cả nước, có chất lượng đồng đều, nên ông hoàn toàn yên tâm với những phương án thay thế.

Liên quan đến chấn thương gãy tay của đội trưởng Xuân Trường, tiền vệ này sẽ phải bó bột ít nhất 1 tháng mới có thể bước vào tập luyện. Không được tiếp tục thi đấu tại giải, Xuân Trường khá buồn, nhưng em nhận được sự động viên kịp thời của Ban huấn luyện và các đồng đội. Thậm chí ở quê nhà, những ngày qua báo chí và người hâm mộ đều đã dành những lời khen tặng tới tinh thần chiến đấu quên mình của Xuân Trường và các cầu thủ U19.

Dù không thể tập luyện và thi đấu, nhưng HLV Guillaume quyết định giữ Xuân Trường ở lại với các đồng đội cho đến hết giải. Trước trận gặp Brunei tối nay, HLV người Pháp cho biết U19 Việt Nam ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm, thì đây là trận hàng công cần phải cải thiện khâu dứt điểm của mình. “Tôi hài lòng về những gì các cầu thủ đã thể hiện trong bốn trận đấu vừa qua. Các cầu thủ trẻ luôn vào vào sân với tinh thần quyết tâm nhất.

Tuy nhiên, dù chúng tôi giành chiến thắng cả 4 trận nhưng vẫn còn những vấn đề cần phải điều chỉnh. Tôi cho rằng, nếu khả năng dứt điểm của U19 cải thiện hơn nữa, có lẽ số bàn thắng sẽ cao hơn nữa. Thật quá đáng phí khi trận nào cũng có gần chục cơ hội rất rõ nét, nhưng các cầu thủ đã không cụ thể thành bàn thắng, trung bình chúng tôi chỉ có 2 bàn/trận. Đây là điều mà các cầu thủ cần rút ra bài học và cần nhanh chóng điều chỉnh ở trận gặp Brunei tối nay”, HLV Guillaume nói.

Dù chưa thật sự hài lòng về lối chơi của toàn đội, nhưng những ngày qua U19 đang thực sự tạo ra cơn sốt với báo chí và người hâm mộ nước nhà. Thậm chí, ngay cả đối thủ nước chủ nhà Indonesia từng bị U19 Việt Nam đánh bại, cũng dành những lời khen tặng cho thầy trò HLV Guillaume.

Chuyên trang thể thao điện tử nổi tiếng nhất Indonesia, Tribun Superball có bài viết “Cầu thủ Việt Nam đã chơi bóng với nhau 6 năm” . Theo tờ báo này, đó là lý do vì sao U19 Việt Nam lại chơi ăn ý và khoa học như vậy.

“Sức mạnh của U19 Việt Nam tất cả mọi người đều nhìn thất và là điều không phải bàn cãi. Khi họ dồn lên tấn công thì các đối thủ phải run sợ và ngay cả trong trận đấu với U19 Indonesia, mặc dù trên sân có đến hàng vạn khán giả nhà cổ vũ cho đội chủ nhà nhưng vẫn bị U19 Việt Nam đánh bại. U19 Việt Nam đã có 6 năm chơi bóng cùng nhau. Đây là giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên họ tham dự nhưng họ đã quá hiểu nhau, thi đấu rất tự tin, bản lĩnh và đẹp mắt”, tờ Tribun Superball viết.

Trong ngày hôm qua, tờ Goal.com phiên bản Indonesia không chỉ bầu chọn tiền đạo Văn Toàn của U19 Việt Nam là cầu thủ xuất sắc nhì Đông Nam Á trong tuần qua, mà còn có những lời khen tặng với cầu thủ này chính là “truyền nhân của Công Vinh”.

Tối nay, dù kết quả thế nào U19 Việt Nam vẫn nhất bảng B. Tấm vé còn lại sẽ thuộc về Indonesia (9 điểm) hoặc Malaysia (7 điểm).

Lê Cường - Kim Anh