Sterling nói gì khi bị tố ăn vạ để mang về quả phạt đền cho tuyển Anh?

Sông Lam

(Dân trí) - Raheem Sterling khẳng định anh đã bị hậu vệ Đan Mạch phạm lỗi trong vòng cấm và quả phạt đền mà tuyển Anh được hưởng là hoàn toàn xứng đáng.

Tình huống Sterling ngã trong vòng cấm của đội tuyển Đan Mạch

Khi tỷ số ở hiệp phụ đầu tiên giữa tuyển Anh và Đan Mạch vẫn đang là 1-1, Raheem Sterling đã có pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải để xâm nhập vào vòng cấm và anh ngã xuống sau khi va chạm với Joakim Maehle.

Sterling nói gì khi bị tố ăn vạ để mang về quả phạt đền cho tuyển Anh? - 1

Tình huống ngã trong vòng cấm giúp tuyển Anh được hưởng quả phạt đền của Sterling gây nhiều tranh cãi.

Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và VAR ủng hộ quyết định này của trọng tài. Trên chấm 11 mét, Harry Kane mất tới hai nhịp mới đưa bóng vào khung thành. Bàn thắng của Harry Kane đã giúp đội tuyển Anh vượt qua Đan Mạch để giành quyền vào chơi trận chung kết Euro 2020.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều về quả phạt đền mà đội tuyển Anh được hưởng khi cho rằng Raheem Sterling đã ăn vạ bởi tác động của Joakim Maehle không đủ để anh ngã ra sân đẹp như vậy.

Thế nhưng, phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Raheem Sterling vẫn khẳng định  anh đã bị phạm lỗi rõ ràng.

"Tôi đã xông vào vòng cấm, anh ấy đưa chân phải ra, nó chạm vào chân tôi. Đó là một quả penalty rõ ràng. Bàn thắng là điều quan trọng nhất và tôi không quan tâm rằng thủ môn đã cứu thua và Kane phải đá bồi. Chúng tôi vẫn sẽ trân trọng bàn thắng đó", Sterling nói.

Sterling nói gì khi bị tố ăn vạ để mang về quả phạt đền cho tuyển Anh? - 2

Harry Kane ăn mừng bàn thắng trên chấm phạt đền dù anh phải mất tới hai nhịp mới đưa được bóng vào lưới.

Ngôi sao của Man City cũng dành nhiều lời ca ngợi các đồng đội vì thể hiện được bản lĩnh sau khi Đan Mạch vươn lên dẫn trước ở phút 30. "Đây là một màn trình diễn khó khăn.

Chúng tôi phải thi đấu rất vất vả. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bị thủng lưới ở giải đấu. Tôi nghĩ chúng tôi đã thích nghi tốt. Chúng tôi thể hiện được tinh thần của đội bóng và lội ngược dòng để giành chiến thắng.

Chúng tôi biết rằng việc lội ngược dòng là rất khó khăn. Chúng tôi có được bàn gỡ hòa và biết rằng mình cần phải kiên nhẫn. Chúng tôi biết với nhân sự trong đội, với sự quyết liệt thì việc hạ gục Đan Mạch chỉ là vấn đề thời gian. Và sau cùng thì chúng tôi có được một quả penalty".

Với chiến thắng nhọc nhằn trước Đan Mạch sau 120 phút thi đấu, đội tuyển Anh đã giành quyền lọt vào trận chung kết Euro 2020. Đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng là đội tuyển Italia. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 12/7 trên SVĐ Wembley, hứa hẹn mang đến chức vô địch cho người Anh khi họ được đá trên sân nhà.