1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Song sát” Rooney và Chicharito tỏa sáng, MU vùi dập Bolton

(Dân trí) - Trái với lo ngại của nhiều người rằng cái dớp sân khách sẽ làm khó thầy trò Sir Alex trong chuyến hành quân đến Reebok, MU đã trình diễn một lối đá đầy thuyết phục để đè bẹp đội chủ nhà Bolton 5-0, trong đó, bộ đôi Rooney – Chicharito đều đồng loạt “nổ súng”.

Premier League mới trôi qua được 3 vòng đấu nhưng hai “đại gia” thành Manchester đã sớm chứng tỏ sự vượt trội của mình so với phần còn lại. Lúc này, thậm chí họ phải cạnh tranh nhau bằng hiệu số bàn thắng bại “khủng”. Chỉ ít giờ sau khi Man City đả bại đội khách Wigan 3 bàn không gỡ, đến lượt MU lên tiếng với thắng lợi giòn giã 5 sao trên sân của Bolton.

Fergie gây bất ngờ khi đẩy Phil Jones ra án ngữ cánh phải thay vì sử dụng Chris Smalling hoặc Fabio. Trên hàng công, Chicharito lần đầu tiên đá chính bên cạnh chân sút đang đạt phong độ cực cao Wayne Rooney trong đội hình MU mùa này sau chấn thương của Welbeck.
 

“Song sát” Rooney và Chicharito tỏa sáng, MU vùi dập Bolton - 1
Chicharito gây ấn tượng mạnh trong ngày trở lại đội hình chính thức

Chính hai sự điều chính này đã phát huy tác dụng khi ngay ở phút thứ 5, từ pha lên bóng bên hàng lang phải, Nani thực hiện đường chuyền vào trong đầy nhạy cảm để Chicharito không mấy khó khăn đệm bóng tung lưới Jasskelainen, mở tỉ số cho các vị khách đến từ Manchester.

Phút thứ 8, “Quỷ đỏ” gặp tổn thất khi tiền vệ đang chơi rất lên chơi trong thời gian gần đây là Tom Cleverley dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Michael Carrick. Dù vậy, sức ép mà các nhà ĐKVĐ Premier League tạo ra trước Bolton vẫn là rất lớn.

Nếu như ở mùa giải năm ngoái, MU thường thi đấu rất chật vật mỗi khi phải rời xa thánh địa Old Trafford thì nay, cái dớp đen đủi đó dường như đã được thầy trò Sir Alex “hóa giải”. Chỉ 15 phút sau tình huống mở điểm của Chicharito, đến lượt đối tác của “hạt đậu nhỏ” là Wayne Rooney lên tiếng.

Phút 20, sau một loạt pha đập nhả ăn ý với Nani, Phil Jones tạt bóng chính xác vào vòng cấm địa để Wayne Rooney dứt điểm hiểm hóc tung lưới Jasskelainen lần thứ hai trong trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, MU tiếp tục khai thác rất tốt điểm yếu bên cánh trái của đội chủ nhà để mang về bàn thắng thứ 3.

Vẫn xuất phát từ một pha lên bóng bên hàng lang phải, sau khi nhận bóng từ chân Nani, Phil Jones đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa của Bolton trước khi tung ra pha dứt điểm ở góc gần. Jasskelainen không thể bắt dính bóng trong tình huống này và Rooney xuất hiện đúng lúc, đệm bóng tung lưới Bolton. Phút 25 và “Quỷ đỏ” đã dẫn trước đối thủ đến 3-0.

“Song sát” Rooney và Chicharito tỏa sáng, MU vùi dập Bolton - 2
Rooney lại tiếp tục trình diễn phong độ săn bàn ấn tượng trước Bolton

Suốt cả hiệp 1, các học trò của HLV Owen Coyle dường như bất lực trong việc chống trả những pha hãm thành của MU. Họ cũng chẳng có nhiều tình huống đáng chú ý để khiến David De Gea phải làm việc.

Bước sang hiệp 2, dù đã rất nỗ lực dồn lên tấn công song những nỗ lực của Bolton chẳng thể giúp họ gây khó khăn cho đội khách. Phút 50, Kevin Davies thử tài De Gea với một pha đánh đầu khá cố gắng, song bóng đi nhẹ và đúng vào vị trí của thủ thành người TBN.

Tiếp tục nắm quyền kiểm soát trận đấu trong hiệp 2, MU lại dễ dàng tìm ra đường vào khung thành của Jasskelainen. Phút 58, Chicharito lại khiến các Manucians phải nhắc đến tên anh khi tận dụng tốt tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà để mang về bàn thắng thứ 4 cho “Quỷ đỏ”.

“Song sát” Rooney và Chicharito tỏa sáng, MU vùi dập Bolton - 3
Các cầu thủ Bolton đã phải trải qua 90 phút ác mộng

Đến lúc này, Bolton đã gần như buông xuôi. Kể cả khi Owen Coyle đưa Pratley và Ngog vào sân, tình hình vẫn chẳng thể được cải thiện. Phút 68, Rooney hoàn tất cú hat-trick của mình với một pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng 16m50 khiến Jasskeilainen chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Những phút còn lại của trận đấu, MU chủ trương đá chậm để dưỡng sức cho chuyến hành quân sang BĐN chạm trán với Benfica tại Champions League và nhất là trận "đại chiến" với Chelsea vào cuối tuần sau, vì vậy không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra. Tuy nhiên, thắng lợi giòn giã 5-0 này cũng là quá đủ để giúp thầy trò Sir Alex lấy lại ngôi đầu từ tay Man City.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea; Jones, Ferdinand, Evans (Smalling 62'), Evra,; Nani, Anderson, Cleverley (Carrick 8'), Young (Giggs 61'); Rooney, Chicharito.

Bolton: Jaaskelainen; Boyata, Cahill, Knight, Robinson; Eagles (Pratley 61'), Mark Davies, Reo-Coker, Petrov; Klasnic (Sanli 75'), Kevin Davies (Ngog 66').

GK