1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Son Heung Min tịt ngòi, Hàn Quốc bất phân thắng bại với Chile

(Dân trí) - Ngôi sao Son Heung Min đã thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu giao hữu với Chile. Dù sao, Hàn Quốc vẫn có trận hòa 0-0 với đại diện Nam Mỹ.

Sau chiến thắng trước Costa Rica cách đây ít ngày, Hàn Quốc bước vào trận đấu thứ 2 dưới thời HLV Paulo Bento, gặp Chile. Ở trận đấu này, đội bóng xứ Kim Chi đã tung ra sân khá nhiều cầu thủ từng chơi ở Asiad 2018 như Hwang Hee Chan, Hwang Ui Jo hay Son Heung Min. Bên cạnh đó, Hwang In Beom, Kim Moon Hwan cũng vào sân từ băng ghế dự bị.


Son Heung Min thi đấu không thành công trong trận đấu với Chile

Son Heung Min thi đấu không thành công trong trận đấu với Chile

Trong khi đó, Chile không thể có sự phục vụ của trụ cột Alexis Sanchez. Thậm chí HLV Rueda đã sử dụng tiền vệ trung tâm Aránguiz đá tiền đạo cắm, còn Arturo Vidal chơi tiền đạo lùi ở trận này.

Sau 90 phút thi đấu hấp dẫn, Hàn Quốc và Chile đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Hàn Quốc, Son Heung Min đã trải qua ngày thi đấu khá tệ. Một phần bởi cầu thủ này đã bị vắt kiệt sức trong thời gian qua.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã trình diễn cho khán giả thế trận đôi công mãn nhãn. Phút 12, Son Heung Min chuyền bóng cho Hwang Ui Jo (Vua phá lưới Asiad 2018) nhưng cầu thủ này lại khống chế bóng không tốt.

Phút 19, tiền vệ Sagal của Chile đã có pha dứt điểm vô cùng nguy hiểm ngay sát vòng cấm nhưng thủ thành Kim Jin Hyeon đã xuất sắc bay người cản phá.

Trong thế trận ấy, Chile tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn nhưng họ không một lần làm tung lưới Hàn Quốc. Ở bên kia chiến tuyến, Hwang Hee Chan cũng một lần băng xuống đối mặt nhưng thủ thành Chile, Arias đã lao ra rất nhanh làm hẹp góc sút. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.


Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0

Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra khá sôi nổi. Phút 55, Vidal đã tung ra cú sút từ khoảng cách 25 mét. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Kim Jin Hyeon nhưng lại đi vọt xà trong gang tấc. Chỉ ít phút sau đó, tiền vệ của Barcelona đã có cơ hội không thể tuyệt vời hơn khi dứt điểm ở khoảng cách chừng 7 mét. Thế nhưng, anh lại đưa bóng lên trời đáng tiếc.

Hàn Quốc cũng có một vài cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, họ lại thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đội bóng xứ Kim Chi đang thi đấu khá thành công dưới thời HLV Paulo Bento khi giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa 2 trận đấu.

Son Heung Min tịt ngòi, Hàn Quốc bất phân thắng bại với Chile

H.Long