1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Soi sức mạnh của ứng cử viên vô địch U23 Qatar

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo đánh giá U23 Qatar mạnh hơn hẳn so với U23 Iraq, vì thế mà trận bán kết chiều mai sẽ vô cùng khó khăn. Đội bóng Tây Á được xem là ứng cử viên vô địch của giải đấu U23 châu Á.

U23 Qatar đến giải vô địch U23 châu Á dưới sự dẫn dắt của Felix Sanchez. Ông hiện là HLV các đội trẻ lẫn ĐTQG Qatar, và có nhiều năm làm việc ở học viện Aspire. Ông cũng chính là người từng huấn luyện đội trẻ của Barcelona tại La Masia, nơi từng cho ra lò những “siêu nhân” như Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi…

Tại giải đấu năm nay, U23 Qatar chính là đội bóng phô diễn sức mạnh đáng sợ với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng (Uzbekistan, Oman và Trung Quốc). Ở tứ kết, đội bóng này tiếp tục đánh bại Palestine 3-2 ghi tên mình vào bán kết. Ngoài ra, U23 Qatar có bộ đôi tiền đạo đang chơi ấn tượng nhất giải, đó là Akram Afif và Almoez Ali dẫn đầu danh sách dội bom với 5 bàn thắng.

U23 Qatar là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam
U23 Qatar là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam

Almoez Ali là cầu thủ đã lập cú đúp trong chiến thắng của U23 Qatar ở tứ kết. Chân sút cao 1m80 này mới 21 tuổi nhưng đã ghi 5 bàn trong 21 lần ra sân ở đội tuyển quốc gia.

Trong đội hình của U23 Qatar hiện tại có nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Các tiền vệ như Tarek Salman và Khalid Muneer đều đang chơi cho CLB của giải hạng ba Tây Ban Nha, Atletico Astorga. Ahmed Moein, tiền vệ phòng ngự của U23 Qatar đang chơi cho CLB Leonesa ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha.

Trong khi đó, tiền vệ Assim Madibo và cầu thủ chạy cánh trái của U23 Qatar là Akram Afif đều đang chơi cho CLB đào tạo trẻ khá danh tiếng, K.A.S. Eupen ở giải VĐQG Bỉ.

Khác với Việt Nam, U23 Qatar đặt mục tiêu vô địch ngay khi bước vào giải đấu. Vì trong tay họ là thế hệ vàng, với những thành phần “hạt nhân” để chuẩn bị cho World Cup 2022, giải đấu Qatar là nước chủ nhà.

Ngoài việc sở hữu những cái tên tiêu biểu, U23 Qatar còn đáng gờm ở một tập thể thi đấu gắn kết và hiểu ý do có thời gian chơi bóng với nhau nhiều năm.

Lối chơi của Qatar chắc chắn sẽ khác hơn rất nhiều so với 2 đội bóng Tây Á mà U23 Việt Nam từng đối đầu trước đây gồm Syria và Iraq. Qatar có lợi hơn Việt Nam 1 ngày nghỉ. Họ cũng không tốn quá nhiều sức khi đánh bại Palestine ở tứ kết. Ngược lại, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải sau khi đã vắt kiệt sức trong 120 phút trước Iraq.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam cũng từng đánh bại Qatar tại vòng loại World Cup 2014 dưới triều đại của HLV Falko Goetz. Ở trận đấu đó, Việt Nam bị dẫn trước nhưng nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm, Trọng Hoàng và Quang Hải đã lần lượt giúp đội bóng áo đỏ lội ngược dòng và tạo nên một trong những chiến thắng để đời tại SVĐ Mỹ Đình.

T.Đ

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018