1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Siêu cò Mino Raiola, người khuynh đảo “chợ Hè” 2016 là ai?

(Dân trí) - Siêu cò Mino Raiola đã đạo diễn rất nhiều thương vụ lớn ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016. Ông đang biến “chợ Hè” thành “đất diễn” của mình. Có rất nhiều điều thú vị về “gã mập” này, khiến bạn phải ngỡ ngàng.

Giàu hơn cả Messi và C.Ronaldo

Dù chẳng phải là ngôi sao bóng đá, cũng chẳng sống dưới hào quang nhưng Mino Raiola thực sự đáng gờm nhờ tài “buôn nước bọt” của mình. Theo thống kê của tờ Corriere dello Sport, sau khi “đạo diễn” thành công vụ chuyển nhượng Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic sang MU, tổng tài sản của Mino Raiola đã tăng lên 250 triệu bảng.

Mino Raiola - siêu cò sở hữu khối lượng tài sản kếch xù
Mino Raiola - siêu cò sở hữu khối lượng tài sản kếch xù

Điều đó có nghĩa rằng tay cò này còn giàu hơn cả hai “siêu sao” Messi và C.Ronaldo. Theo thống kê mới nhất, C.Ronaldo, cầu thủ giàu nhất thế giới đang sở hữu khối tài sản 230 triệu bảng.

Tài sản của Mino Raiola sẽ còn tăng mạnh hơn nữa nếu như ông “đạo diễn” thành công vụ chuyển nhượng Paul Pogba sang MU. Theo nguồn tin thân cận, ở vụ này, tay cò người Hà Lan kiếm được 25% mức phí chuyển nhượng của Pogba (khoảng 25 triệu bảng).

Những cầu thủ trong tay Mino Raiola chất lượng không kém Jorge Mendes (tay cò số 1 thế giới). Ngoài Paul Pogba, ông còn là người đại diện của Balotelli (Liverpool), Romelu Lukaku (Everton), Blaise Matuidi (PSG), Ignazio Abate, Donnarumma (AC Milan), Gregory van der Wiel (Fenerbahce), Maxwell (PSG)…

Trong quá khứ, Mino Raiola còn là đại diện của hàng loạt cầu thủ Hà Lan như Wim Jonk và Dennis Bergkamp, Van Bommel, Urby Emanuelson… Thực tế, không hẳn mùa chuyển nhượng Hè 2016, Mino Raiola mới nổi tiếng. Trong những năm qua, người ta mặc định coi “siêu cò” này là “nhà môi giới” thứ 2 trong làng túc cầu, chỉ sau Jorge Mendes.

Vào nghề “buôn nước bọt” sớm hơn Jorge Mendes

Mino Raiola là ai? Ông sinh ra tại miền nam Italia nhưng sang Haarlem (Hà Lan) định cư từ nhỏ. Ngay từ nhỏ, Mino Raiola đã “ngấm vào máu” chất kinh doanh khi gia đình ông mở cửa hàng có tên “Napoli” tại Hà Lan. Ở đây, Mino Raiola đã học nhiều mánh khóe kinh doanh của người cha của ông.

Ibrahimovic rất nể Mino Raiola
Ibrahimovic rất nể Mino Raiola

Dù chưa bao giờ theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số nhưng Mino Raiola lại có niềm đam mê cực lớn với trái bóng tròn. Ở tuổi 22, ông tham gia vào Ban lãnh đạo của CLB FC Haarlem. Sau đó, trong thời gian ngắn, ông bị sa thải bởi… quá bảo thủ.

Mino Raiola theo học ngành luật với quyết tâm trở thành nhà môi giới cầu thủ. Sau đó, ông mở công ty Sports Promotions chuyên đưa những cầu thủ từ Hà Lan sang Italia thi đấu.

Nếu như mãi tới cuối thập niên 1990 thế kỷ trước, Jorge Mendes mới “tập tành” môi giới cầu thủ thì Mino Raiola đã “có tiếng” từ thập niên 1980. Năm 1988, công ty của Mino Raiola đưa Frank Rijkaard sang AC Milan. Sang thập kỷ 1990, ông đã “đạo diễn” cho hai tài năng trẻ Wim Jonk và Dennis Bergkamp sang khoác áo Inter Milan. Một thương vụ đình đám khác mang dấu ấn của Mino Raiola, đó là việc ông đưa ngôi sao Pavel Nedved từ Sparta Prague sang Lazio năm 1996.

So với Jorge Mendes, Mino Raiola “xảo trá” và “quỷ quyệt” hơn rất nhiều. Người ta mô tả tay cò người Hà Lan này nhưng “kẻ lật lọng”, không từ thủ đoạn nào để kiếm lời. Trong cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson có tên Leading có nhắc tới Mino Raiola: “Trong thế giới bóng đá, tôi không bao giờ làm việc hai tay môi giới. Một trong số đó là Mino Raiola, người đại diện của Paul Pogba.

Tôi không tin tưởng gã này ngay từ lần đầu gặp mặt, khi ông ta là người đại diện của Ibrhaimovic thời ở Ajax. Sau này, tôi lại chạm mặt Mino Raiola trong cuộc đàm phán với Paul Pobga. Chúng tôi đã cung cấp cho tiền vệ trẻ này hợp đồng 3 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nhưng Mino Raiola xuất hiện và đưa ra những yêu sách. Kết quả, buổi đàm phán gia hạn hợp đồng với Pogba thất bại.

Sir Alex không thích kẻ tráo trở như Mino Raiola
Sir Alex không thích kẻ tráo trở như Mino Raiola

Tôi và hắn ta như dầu và nước vậy. Sau buổi đàm phán ấy, hắn ta lấy lòng gia đình của Pogba và đưa cầu thủ này sang Juventus”.

Vào năm 2004, Mino Raiola từng có “va chạm” với CLB Ajax. Khi ấy, người ta cho rằng chính “gã mập” này đã kích thích để Ibrahimovic nổi loạn để gia nhập Juventus. Tiếp đó, siêu cò này còn giật dây để Zdenek Grygera và Mawell không ký hợp đồng mới với Ajax để chuyển sang Serie A thi đấu theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mặc dù vô cùng “tráo trở” với những CLB nhưng Mino Raiola lại rất được lòng những thân chủ. Trong cuốn tự truyện của mình, Ibrahimovic từng ca ngợi Mino Raiola là tay cò có phương pháp đàm phán độc đáo và vô cùng thuyết phục.

Mino Raiola là tay cò đặc biệt, đối lập hoàn toàn với Jorge Mendes. Nếu như người đại diện của Mourinho, C.Ronaldo… luôn xuất hiện với bộ vest sang trọng, thì Mino Raiola lại khá tuềnh toàng. Ông hiếm khi ăn vận bộ đồ sang trọng với cà vạt.

Thế nhưng, ẩn sau dáng vẻ mập mạp, tuềnh toàng ấy lại là con người vô cùng đáng sợ…

Những vụ đình đám mà Mino Raiola từng “đạo diễn:”

1988: Frank Rijkaard — Sporting Lisbon sang AC Milan

1993: Dennis Bergkamp — Ajax sang Inter Milan

1996: Pavel Nedved — Sparta Prague sang Lazio

2001: Pavel Nedved — Lazio sang Juventus

2004: Zlatan Ibrahimovic — Ajax sang Juventus

2006: Zlatan Ibrahimovic — Juventus sang Inter Milan

2009: Zlatan Ibrahimovic — Inter Milan sang Barcelona

2010: Robinho — Manchester City sang AC Milan

2010: Mario Balotelli — Inter Milan sang Manchester City

2010: Zlatan Ibrahimovic — Barcelona sang AC Milan

2012: Zlatan Ibrahimovic — AC Milan sang Paris Saint-Germain

2013: Mario Balotelli — Manchester City sang AC Milan

2014: Mario Balotelli — AC Milan sang Liverpool

2016: Zlatan Ibrahimovic — Chuyển nhượng tự do sang Manchester United

2016: Henrikh Mkhitaryan — Borussia Dortmund sang Manchester United

H.Long