1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng thắng nghẹt thở trên sân Maziya

(Dân trí) - Dù gặp không ít thử thách trong chuyến làm khách trên sân Male của chủ nhà Maziya Sports & Recreation (Maldives) nhưng SHB Đà Nẵng cuối cùng đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng đội hình với khá nhiều cầu thủ dự bị trong thời gian qua với mục đích xoay tua cầu thủ nhằm đảm bảo nền tảng thể lực.

Theo đó, trấn giữ khung thành là thủ môn Thanh Bình. Ở hàng hậu vệ, Ngọc Nguyên, Duy Lam đảm nhận hai cánh, Cao Cường và Cosmin đá trung vệ. Tuyến giữa, Hoàng Quãng và Anh Khoa được đẩy lên đá ở hai cánh, vị trí trung tâm giao cho Nguyên Sa và Thanh Hưng. Lần đầu tiên ở mùa giải này, tiền đạo Ngọc Thanh được đá từ đầu, bên cạnh Merlo trên hàng công.

Cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao. Phút thứ 5, Adhuham đã có cơ hội tiếp cận vòng cấm khung thành thủ môn Thanh Bình nhưng không thành công. Phút thứ 8, Hoàng Quãng tạt bóng cho Merlo đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn chủ nhà bắt gọn.

Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn. Và chủ nhà Maziya là những người có bàn thắng mở tỷ số trước vào phút 32 do công của Asadhulla Abdulla.

Nhận bàn thua trước, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình lên tấn công và tạo được một vài cơ hội nhưng chưa có bàn gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, Huỳnh Đức quyết định tung Danny vào sân để tăng cường sức tấn công cho SHB Đà Nẵng. Sự có mặt của tiền đạo này đã góp phần giúp đội bóng sông Hàn tạo ra nhiều sức ép hơn lên phần sân chủ nhà.

Phút 53, Danny đưa trận đấu về vạch xuất phát. Merlo là người đã kiến tạo cơ hội thuận lợi cho Danny dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, SHB Đà Nẵng càng chơi càng hay. Với ý đồ giải quyết sớm trận đấu, Huỳnh Đức tung Quốc Anh và thay Anh Khoa nhằm tăng thêm sự đa dạnh trong cách tấn công. Phút 65, Merlo đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 2-1.

Không chấp nhận thua cuộc, Maziya tràn lên tấn công và có bàn gỡ 2-2 vào phút 80 do công của Nashid.

Về cuối trận, cả hai đều có những cơ hội về phía khung thành của nhau nhưng chỉ SHB Đà Nẵng ghi được bàn thắng. Phút 89, Minh Phương thực hiện cú đá phạt cố định thành công, ấn định chiến thắng 3-2 cho SHB Đà Nẵng.

Như vậy, SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở mùa này. Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng tối nay giúp đội bóng sông Hàn giữ vững ngôi đầu bảng G sau hai lượt trận.

Trận đấu trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ bảng H, Sài Gòn XT bị East Bengal đến từ Ấn Độ cầm hòa 0-0.

Khánh Quang