1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

WTA Championships 2013

Serena Williams toàn thắng ở vòng bảng

(Dân trí) - Serena Williams đang thể hiện một phong độ đỉnh cao mà phần còn lại của làng banh nỉ nữ khó có thể bắt kịp, lượt cuối này cô đã hạ gục Kvitova 6-2 6-3. Trong khi đó, ở nhóm Trắng cả tay vợt Azarenka, Li Na và Jankovic đều có thể bị loại

 

Tay vợt người Mỹ đã không mất quá nhiều sức để đánh bại Petra Kvitova 6-2 6-3, đây là chiến thắng thứ 5 của cô trước tay vợt người CH Séc. Với chiến thắng này, Serena Williams đã kết thúc cả 3 trận đấu ở vòng bảng (nhóm đỏ) với thành tích toàn thắng và chắc chắn cô sẽ có được ngôi vị đầu bảng.

 
Serena đang vượt trội mọi đối thủ đeo bám cô
Serena đang vượt trội mọi đối thủ đeo bám cô
 

Với phong độ được thể hiện sau 3 trận toàn thắng, chưa để thua set nào, Serena đang cho thấy cô vẫn là ứng viên tiềm năng nhất cho danh hiệu vô địch WTA Championships năm nay, giải đấu mà tay vợt 32 tuổi này cũng đang là ĐKVĐ.

 

Tại nhóm trắng, tay vợt người Trung Quốc Li Na tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng trước tay vợt người Serbia Jelena Jankovic 6-3 2-6 6-3. Tuy nhiên chiến thắng này chưa đủ để đảm bảo cho cô tiến bước vào vòng bán kết. Trong ngày thứ 6, cô sẽ phải đối đầu với hạt giống số 2, Victoria Azarenka.

 

Vika đã thua Jankovic trong ngày hôm qua và mọi chuyện sẽ thật “rắc rối” nếu cô giành chiến thắng trước Li Na ở vòng đấu cuối. Jankovic dù thua Li Na song ở lượt cuối cô sẽ thi đấu với Errani, tay vợt người Italia đã gặp chấn thương ngay từ vòng đầu. Dù vẫn tiếp tục có thể thi đấu nhưng phong độ của Errani là rất thất vọng, cô đã thua hai trận và chắc chắn bị loại. Vì thế nên khả năng cô sẽ đánh bại Jankovic đang khát khao chiến thắng là không cao.

 

Nếu Li Na thua Azarenka, Jankovic thắng Errani khi đó sẽ phải tính đến hiệu số thắng thua ở các game đấu. Và như thế thì rõ ràng cửa bị loại vẫn đều còn mở rộng với cả 3 tay vợt này.

 
Li Na đang đứng đầu nhóm trắng sau 2 trận toàn thắng
Li Na đang đứng đầu nhóm trắng sau 2 trận toàn thắng
 

“ Quả thật các trận đấu với Jelenluôn khó khăn bởi vì cô ấy là một tay vợt có lối đánh đa dạng . Hôm nay tôi đã chạy rất nhiều , hết di chuyển lên phía trước lại chạy về phía sau sân đấu”, Li nói. “Bây giờ một chân đã vào vòng bán kết nhưng chân khác vẫn ở ngoài cửa, vì vậy tôi phải xem mình thể hiện như thế nào vào ngày mai”.

 

Nếu như cuộc chiến tại nhóm trắng rất cam go và quyết liệt thì tại nhóm đỏ, mọi chuyện đơn giả hơn rất nhiều. Một vé đã thuộc về Serena, vé thứ 2 sẽ thuộc về người thắng trong cặp đấu giữa Kvitova và Kerber trong lượt đấu cuối cùng. Tay vợt người Đức đã thể hiện một phong độ ấn tượng và lần đầu tiên đánh bại hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska 6-2 6-2 trong loạt trận thứ 2.

 

Nếu như Kerber gây ấn tượng mạnh thì Radwanska lại gây thất vọng lớn. Chẳng ai có thể ngờ tay vợt người Ba Lan hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng của WTA lại có thể thi đấu kém cỏi đến như vậy ở WTA Championships năm nay, cô đã thua cả 3 trận.

 

Dẫu vậy tay vợt người Ba Lan vẫn tỏ ra rất lạc quan: “Tôi nghĩ rằng đây là một năm tốt”, cô nói. “Vẫn nằm trong tốp 5. Tôi hạnh phúc với điều đó, tôi đã có một năm thi đấu thật tuyệt vời. Dĩ nhiên tôi vừa trải qua những thất bại thật khó khăn, nhưng nhìn tổng thể cả năm tôi vẫn có thể nói mình có một năm thi đấu khá tốt”.

 

Phù Sa