1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sepp Blatter có thể đổi ý, tiếp tục làm Chủ tịch FIFA

(Dân trí) - Theo tờ Schweiz am Sonntag, ông Sepp Blatter có thể rút khỏi quyết định từ chức Chủ tịch FIFA sau khi nhận được sự ủng hộ của các LĐBĐ châu Á và châu Phi.

Như đã biết, mới đây, ông Sepp Blatter đã chính thức từ chức Chủ tịch FIFA chỉ 4 ngày sau khi tái đắc cử. Sau đó, ông đã thừa nhận đây là quyết định tốt cho FIFA nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Sepp
Blatter có thể trở lại ghế Chủ tịch FIFA

Sepp Blatter có thể trở lại ghế Chủ tịch FIFA

Mặc dù vậy, theo tờ Schweiz am Sonntag, Sepp Blatter có thể đổi ý, trở lại cương vị cao nhất của FIFA sau khi nhận được sự ủng hộ lớn từ các LĐBĐ châu Á và châu Phi. Thực tế, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tham vọng của người đàn ông 79 tuổi này vẫn rất lớn.

Bằng chứng, ông đã ra ứng cử ghế Chủ tịch FIFA trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ scandal tham nhũng lớn nhất trong lịch sử FIFA. Cuối cùng, Sepp Blatter đã phải đưa ra quyết định từ chức bởi sức ép quá lớn từ sự kiện này. Thế nhưng, ông vẫn đang chờ sự ủng hộ để trở lại.

Tuy nhiên, trước báo giới, Trưởng ban kiểm toán và giám sát của FIFA, Domenico Scala tin rằng cơ hội để Sepp Blatter trở lại ở thời điểm này là không nhiều. Ông nói: “Theo tôi, FIFA cần phải cải cách toàn diện và bắt đầu từ ghế Chủ tịch. Quyết định từ chức của ông Sepp Blatter đã được công bố và không thể thay đổi được”.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ nhóm họp vào tháng Bảy tới để bàn ra phương án cho ngày bầu cử Chủ tịch mới. Dự kiến, thời gian diễn ra bầu cử nằm trong khoảng tháng 12/2015 đến tháng 2/2016.

H.Long