1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn

“SEA Games 28 sẽ là bàn đạp cho Olympic 2016”

(Dân trí) - Để có cái nhìn rõ hơn về công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) cho đấu trường SEA Games cũng như vòng loại Olympic trong năm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

Năm nay TTVN sẽ có nhiệm vụ trọng tâm là SEA Games 28. Ngay từ thời điểm này, ngành thể thao đã đặt ra mục tiêu cụ thể như thế nào với sân chơi này?

Dự kiến số lượng huy chương ở các môn sau khi tính toán về chuyên môn, chúng tôi rà soát rất kỹ. Chúng tôi đã phân ra 3 nhóm gồm những môn thi đấu tại Olympic, Asiad và SEA Games. Từ việc rà soát chuyên môn này thì tất cả các bộ môn đã báo cáo, Tổng cục TDTT đã chốt lại chỉ tiêu từ 56-70 HCV.
Ông Trần Đức Phấn đặc biệt coi trọng đến màn trình diễn của TTVN ở SEA Games 28

Ông Trần Đức Phấn đặc biệt coi trọng đến màn trình diễn của TTVN ở SEA Games 28

Vì sao kỳ SEA Games này chúng ta lại hạ chỉ tiêu huy chương so với những kỳ SEA Games trước, thưa ông?

Việc hạ thấp chỉ tiêu hoàn toàn căn cứ trên cơ sở số môn tham dự ở sân chơi khu vực. Cụ thể hơn, với 36 môn tham dự tại SEA Games, TTVN chỉ tham dự ở 285 nội dung, ở 25-27 môn. Trong đó, có nhiều môn thể thao tham dự với diện xã hội hóa, phát triển dưới góc độ phong trào như bóng rổ, bowling, gofl…

Thành tích của những môn này ở đấu trường khu vực chưa đáp ứng được, nên số lượng huy chương đoàn TTVN dự kiến giảm hơn so với những kỳ SEA Games trước.

Tôi nhấn mạnh sự căn cứ chỉ tiêu này quy định số bộ môn và số bộ huy chương quy định tại SEA Games, chứ không phải do trình độ chúng ta mà hạ thấp chỉ tiêu.

Có một thực tế là trong những kỳ SEA Games gần đây số lượng môn thi đấu thay đổi thường xuyên. Rõ ràng việc chúng ta tham dự nhiều môn sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự đầu tư cho các môn Olympic?

Xu hướng những năm gần đây của ngành thể thao là tập trung đầu tư các môn thể thao trọng điểm, các nhóm, các VĐV trọng điểm. Lần này chúng tôi đánh giá cao BTC nước chủ nhà SEA Games 28 đã đưa vào khá nhiều môn Olympic. Đây là nét mới so với những kỳ SEA Games trước đây. Sự thay đổi thường xuyên những môn thể thao, trong đó có cả những môn thể thao thế mạnh mà chúng ta thường gọi là môn dân tộc của họ, những môn võ… thì ở kỳ đại hội lần này Singapore gần như không đưa vào.

Nét mới này tạo cơ sở cho chúng ta trong xu hướng trung để đầu tư. Tuy nhiên, việc tham dự SEA Games phải tính toán rất kỹ hướng đầu tư có thành tích. Vì thế, một trong những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra với các môn thể thao cơ bản Olympic như điền kinh, bắn súng, bơi lội, cử tạ… phải phấn đấu vào tốp đầu. Còn những môn thuộc Asiad cũng sẽ được đầu tư. Những môn thi đấu ở SEA Games lúc có lúc không sẽ được đầu tư theo cách riêng. Sự phân cấp đầu tư sẽ được chúng tôi tính toán thận trọng, để các đấu trường tham dự có sự liên thông với nhau.
TTVN sẽ đẩy mạnh một số môn thể thao hướng đến Olympic 2016

TTVN sẽ đẩy mạnh một số môn thể thao hướng đến Olympic 2016

Tôi lấy ví dụ những môn Olympic cơ bản nhóm đầu và những môn nhóm 2 như boxing, vật, judo… đều có sự tính toán liên thông giữa các đại hội. Các VĐV ở những môn này được đầu tư đặc biệt. Tất nhiên có những môn trình độ của chúng ta chưa thể ở tầm Olympic, vì thế sự đầu tư có khác nhau.

Quan điểm của ngành thể thao coi SEA Games là bàn đạp hay nằm trong tốp nào đấy?

Quan điểm của chúng tôi vẫn phải lấy đấu trường SEA Games làm động lực cho những đấu trường khác. Tuy nhiên, như tôi đã nói, việc đầu tư cho những môn trọng điểm hoàn toàn phụ thuộc vào giai đoạn cụ thể. Vì thế, khi tiến hành đầu tư có sự phân cấp rõ ràng, dài hạn đến những năm 2018, 2020.

Với SEA Games, một trong lý do khiến chúng ta tham dự đầy đủ là vì đấu trường này mang đậm nét văn hóa khu vực. Ngoài việc thành tích, còn mối quan hệ của nhóm những nước Asian. Do vậy chúng ta không thể coi đây là đấu trường phụ, phải có sự liên thông.

Ở SEA Games 28 lần này sự chuẩn bị của ngành thể thao có khác so với những kỳ trước không vì chúng còn phải tham dự cả vòng loại Olympic 2016?

Vòng loại Olympic được tổ chức từ 2015 đến gần hết tháng 6 năm 2016. Chúng tôi tập trung vào những VĐV có thể qua vòng loại.

Do thời gian SEA Games quá sớm nên các VĐV tham dự vòng loại có sự chuẩn bị khác so với những VĐV chỉ tham dự sân chơi khu vực. Năm nay, một trong những việc phải chuẩn bị sớm là tập huấn cho các VĐV. Chúng tôi chỉ đạo giúp các cán bộ quản lý từ các vụ chức năng, Ban huấn luyện… bám sát các đội tuyển. Vì thời gian quá gấp nên chúng ta không quyết liệt, sẽ gặp khó khăn cho công tác chuẩn bị. Ngay cả việc nghỉ Tết cũng được triển khai. Cụ thể các HLV, VĐV chỉ được nghỉ 4 ngày, từ 29 Tết tới ngày mùng 3.

Bên cạnh đó hàng loạt giải pháp khác như thuốc bổ, dinh dưỡng, chế độ… sẽ được triển khai sau Tết vì thời gian không còn nhiều.

Xin ông cho biết vấn đề chỉ tiêu với đội tuyển Olympic Việt Nam đã được chốt lại chưa?

Chúng tôi sẽ có buổi làm việc với VFF để chốt lại vấn đề chỉ tiêu. Quan điểm ban đầu của Tổng cục TDTT là đội tuyển Olympic tham dự SEA Games luôn phải phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Xin cảm ơn ông!

SEA Games 28 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông NamÁ trong năm 2015, sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5 đến 16-6 với 402 nội dungthi đấu của 36 môn thể thao.

Đoàn TTVN dự kiến góp mặt tại Đại hội với thành phần gồm 640 thành viên, trong đó có 440 VĐV, 98 HLV, 29 chuyên gia, 24 lãnh đội, 49 cánbộ đoàn, tham dự thi đấu ở 287 nội dung thi đấu của 27 môn thể thao. Trong đó, 24 môn do Nhà nước chi kinh phí gồm điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi, bắn súng, kiếm, rowing, taekwondo, judo, xe đạp, bắn cung, canoeing, boxing, pencak silat,wushu, bi-a, bi sắt, nhảy cầu, cầu lông, cầu mây, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền nam, nữ, thể dục nghệ thuật. 3 môn còn lại là golf, bóng rổ, bowling tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

 

Tiến Đạt