1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau C.Ronaldo, tới lượt HLV Mourinho bị cáo buộc trốn thuế

(Dân trí) - Sau C.Ronaldo, tới lượt HLV Mourinho gặp rắc rối vì bị cơ quan chức năng Tây Ban Nha cáo buộc trốn thuế trong thời gian làm việc ở Tây Ban Nha.

Chỉ ít ngày sau khi C.Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế số tiền 14,7 triệu euro trong thời gian từ năm 2011-2014, tới lượt HLV Mourinho cũng bị cơ quan chức năng của Tây Ban Nha sờ gáy vì tội tương tự.

HLV Mourinho bị cáo buộc trốn thuế
HLV Mourinho bị cáo buộc trốn thuế

Theo tờ El Pais, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị cáo buộc trốn thuế số tiền 3,3 triệu euro trong thời gian từ năm 2011-2012. Theo cáo buộc, HLV Mourinho đã không khai báo thu nhập từ bản quyền hình ảnh mà ông kiếm được. Vì vậy, “Người đặc biệt” đã không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trốn thuế.

Trong thời gian tới, HLV Mourinho sẽ phải sang Tây Ban Nha để hầu tòa liên quan tới cáo buộc mới nhất của mình. Thậm chí, tệ hơn, ông có thể đối diện với án tù. Theo luật pháp Tây Ban Nha, một công dân bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trốn thuế số tiền vượt qua 600.000 euro.

Những năm gần đây, giới chức Tây Ban Nha đang tập trung điều tra những người nổi tiếng ở đất nước này, liên quan tới nghĩa vụ đóng thuế. Bởi lẽ đó, nhiều cầu thủ bóng đá như Messi, Neymar, Mascherano và mới nhất là C.Ronaldo đã bị “đưa ra ánh sáng”.

Nổi tiếng nhất là vụ Messi. Cầu thủ này và cha của mình đã bị buộc tội trốn thuế số tiền 4,5 triệu euro trong thời gian từ năm 2007-2009. Sau đó, cầu thủ này đã bị kết án 21 tháng tù vì tội danh này.

H.Long