1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Arsenal, MU sẽ sang Việt Nam?

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi gặp mặt giới truyền thông phía Nam, nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6 sáng nay, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã nói như trên. Ông Hỷ cũng tiết lộ rằng sẽ siết chặt an ninh trước, trong và sau trận Arsenal với đội tuyển các ngôi sao Việt Nam tới đây.

Theo người đứng đầu VFF, thì song song với việc mời CLB Arsenal đến Hà Nội từ ngày 15 – 17/7 tới đây, VFF cũng đã từng có ý định đưa đội bóng giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng Anh là Manchester United đến Việt Nam để đá giao hữu.
 
 
Người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem MU thi đấu trên sân?

Người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem MU thi đấu trên sân?

 

Tuy nhiên, việc này rốt cuộc không thực hiện được, do gặp khó khăn trong khâu tìm nhà tài trợ. Dù vậy, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết sang năm tới, VFF tiếp tục xúc tiến việc mời M.U sang Việt Nam. Đồng thời ông Hỷ hy vọng rằng việc tổ chức tốt chuyến du đấu của Arsenal tại Hà Nội tới đây sẽ tạo tiếng vang cho bóng đá Việt Nam, tạo tiền đề đưa M.U nói riêng và các CLB danh tiếng khác trên thế giới nói chung đến với nước ta.

 

Xung quanh trận giao hữu giữa CLB Arsenal và đội tuyển các ngôi sao Việt Nam diễn ra vào ngày 17/7 tới đây, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), sẽ có hàng ngàn nhân viên an ninh làm nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho các “Pháo thủ thành London”.

 

Công tác bảo đảm an toàn cho các ngôi sao Arsenal hiện là một trong những công tác được quan tâm hàng đầu, xung quanh trận đấu này, bởi sức hút của các “Pháo thủ” đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam là rất lớn.

 

Đặc biệt, nhiều khả năng trong thành phần của Arsenal trong chuyến du đấu châu Á (gồm Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia) tới đây, đội bóng nước Anh cũng sẽ có sự hiện diện của các tân binh khá nổi tiếng. Đáng chú ý trong số này nhiều khả năng sẽ là tiền đạo Gonzalo Higuain. Thế nên, sự quan tâm của người hâm mộ đối với các ngôi sao dạng trên nói riêng và quan tâm đến Arsenal nói chung càng được nâng lên.

 

Cách nay 5 năm, VFF và sân Mỹ Đình từng có kinh nghiệm được đón tiếp đội tuyển Olympic Brazil cùng các ngôi sao Ronaldinho, Pato… đến đá giao hữu, công tác bảo đảm an ninh, an toàn xung quanh sự kiện ấy cũng được đánh giá cao. Thế nên, phía VFF và BTC trận đấu có sự góp mặt của Arsenal vào tháng 7 tới đây hoàn toàn tự tin vào chuyện giữ an toàn cho các ngôi sao của giải Ngoại Hạng Anh.

 

Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí phía Nam diễn ra tại TPHCM sáng 21/6, phía VFF mà cụ thể là chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết BTC trận đấu, VFF và ban quản lý sân Mỹ Đình đã đạt được hầu hết các thỏa thuận, và ông Hỷ hy vọng rằng trận đấu sẽ được diễn ra suôn sẻ, nhằm phục vụ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

 

Kim Điền