1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sắp có sân vận động mang tên Johan Cruyff

(Dân trí) - LĐBĐ Hà Lan xác nhận rằng họ sẽ đổi tên SVĐ Amsterdam Arena thành Johan Cruyff Arena để tri ân huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Mới đây, thế giới bóng đá vừa chia tay huyền thoại Johan Cruyff về với cõi vĩnh hằng ở tuổi 68 sau thời gian dài ông chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Ngay sau khi ông qua đời, LĐBĐ Hà Lan đã có hành động tri ân những đóng góp của ông.

SVĐ Amsterdam Arena sẽ được đổi tên thành Johan Cruyff Arena
SVĐ Amsterdam Arena sẽ được đổi tên thành Johan Cruyff Arena

Theo đó, họ đã xác nhận sẽ đổi tên SVĐ Amsterdam Arena (sân nhà của CLB Ajax) thành Johan Cruyff Arena. Trước báo giới, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan, Michael van Praag nói: “Chúng tôi sẽ đổi tên SVĐ Amsterdam Arena thành Johan Cruyff Arena. Đó là hành động tốt nhất để tri ân những đóng góp của huyền thoại này”.

Quyết định trên đã nhận được sự đồng tình của Hội đồng thành phố Amsterdam. Phó thị trưởng thành phố Amsterdam, Alderman Van der Burg cho biết: “Tôi nghĩ rằng quyết định này sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn thể 837.000 cư dân của thành phố Amsterdam. Chúng tôi đang chờ ý kiến của những cổ đông sở hữu SVĐ này”.

Trong sự nghiệp của mình, Johan Cruyff là tượng đài của CLB Ajax Amsterdam. Ông đã gắn bó với CLB trong hai giai đoạn (1964-1973 và 1981-1983) và mang về rất nhiều thành công cho đội bóng thủ đô Hà Lan. Trong đó, đáng chú ý là 8 chức vô địch quốc gia Hà Lan và 3 cúp C1 liên tiếp (1970/71, 1971/72, 1972/73).

Ở diễn biến khác, trận đấu giữa Hà Lan và Đức sẽ được tạm dừng ở phút 14 để mặc niệm “thánh Johan”. Trong sự nghiệp của mình, Johan Cruyff đã gắn bó với số áo 14. Ông cũng là người đầu tiên sử dụng số áo ngoài những con số được định sẵn (từ số 1 đến số 11).

H.Long