1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sao trẻ U23 Việt Nam háo hức đối đầu Thái Lan, Indonesia

An An

(Dân trí) - Tiền vệ Văn Trường cùng U19 Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho giải U19 Đông Nam Á 2022, diễn ra từ đầu tháng 7 tới.

Trở về từ giải U23 châu Á 2022, Văn Trường và Văn Khang lập tức được bổ sung cho đội tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022.

Văn Trường cho biết điều thuận lợi nhất đối với anh và đồng đội Văn Khang khi trở về khoác áo U19 Việt Nam là chiến thuật của HLV Đinh Thế Nam có nhiều điểm tương đồng với chiến thuật của HLV Gong Oh Kyun tại U23 Việt Nam.

"Chiến thuật của HLV Đinh Thế Nam và HLV Gong khá giống nhau. Tuy vậy, mỗi thầy có cách truyền đạt riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt", Văn Trường nói.

Sao trẻ U23 Việt Nam háo hức đối đầu Thái Lan, Indonesia - 1
Văn Trường thi đấu ấn tượng tại giải U23 châu Á 2022 (Ảnh AFC).

Văn Trường thể hiện sự quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu đạt thành tích cao nhất ở giải Đông Nam Á sắp tới, trong đó đặc biệt háo hức đối đầu với những đối thủ mạnh ở vòng bảng như chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Myanmar…

Tại giải U23 châu Á 2022, Văn Trường có màn trình diễn ấn tượng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh là cầu thủ trẻ nhất ở đội U23 Việt Nam, khi chưa tròn 19 tuổi.

Chia sẻ về lần đầu tiên tham dự đấu trường U23 châu Á, cầu thủ CLB Hà Nội cho biết: "Ở trận đầu tiên gặp Thái Lan, tôi cảm thấy hơi bị ngợp trong 5-10 phút đầu. Nhưng sau đó tôi cảm thấy thoải mái và thi đấu tốt hơn.

Kinh nghiệm tích lũy được tại đấu trường châu lục giúp tôi tự tin sẽ thi đấu tốt ở giải Đông Nam Á sắp tới".

Là một trong những cầu thủ trẻ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi tham dự đấu trường U23 châu Á, Văn Trường khẳng định mình đang nỗ lực để sớm được góp mặt trong đội một của CLB Hà Nội tại sân chơi V-League.

Sao trẻ U23 Việt Nam háo hức đối đầu Thái Lan, Indonesia - 2
U19 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á (Ảnh VFF).

Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei và Philippines. Ở bảng đấu còn lại, U19 Malaysia gặp Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore.

Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, HLV Đinh Thế Nam và các học trò đang tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thành phần của U19 Việt Nam tham dự giải đấu lần này đa phần là những cầu thủ sinh năm 2003-2004.

"Chúng ta chỉ có chưa đến 1 tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Tuy nhiên, ban huấn luyện cố gắng động viên tinh thần các cầu thủ, để các bạn tập luyện kỹ hơn. Ban huấn luyện cũng đang lên kế hoạch cho các trận đấu giao hữu", HLV Đinh Thế Nam cho biết.

Đánh giá về giải đấu tại Indonesia, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ kế hoạch sẽ cùng ban huấn luyện phân tích, tìm hiểu lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ, từ đó đưa ra các phương án thích hợp cho hành trình sắp tới.

Dự kiến U19 Việt Nam lên đường tới Indonesia ngày 28/6, chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ ngày 2/7 tới 15/7.